Hai gã trai tráng rình cướp tài sản người phụ nữ khuyết tật

 Thấy gia đình chị Tý thường xuyên chỉ có người già và trẻ nhỏ, Trần Văn Tráng (20 tuổi) và Ngô Văn Cường (18 tuổi, cùng trú tại xã Giang Sơn, huyện Gia Bình) nảy sinh ý định cướp tài sản.
Hai gã trai tráng rình cướp tài sản người phụ nữ khuyết tật

Thông tin ban đầu, chị Nguyễn Thị Tý (43 tuổi, bị khuyết tật ở chân) bán tạp hóa tại nhà ở xã Song Giang, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. Thấy gia đình chị Tý thường xuyên chỉ có người già và trẻ nhỏ, Trần Văn Tráng (20 tuổi) và Ngô Văn Cường (18 tuổi, cùng trú tại xã Giang Sơn, huyện Gia Bình) nảy sinh ý định cướp tài sản.

Khoảng 19h ngày 26/12, Cường và Tráng đeo khẩu trang kín mặt vờ vào mua thẻ điện thoại để cướp tài sản nhưng gặp khách đến mua hàng nên bỏ đi. Khoảng 5 phút sau quay lại, thấy còn một mình chị Tý bán hàng, Cường cướp giật túi xách trên tay chị rồi nhảy lên xe Tráng nổ máy chờ sẵn bỏ trốn.

Trong túi là số tiền 8 triệu đồng tiền mặt và thẻ điện thoại di động trị giá khoảng 2 triệu đồng.

Nhận tin báo, Công an huyện Gia Bình nhanh chóng xác minh, truy bắt giữ Trần Văn Tráng và Ngô Văn Cường cùng tang vật.

Tráng và Cường đều nghiện ma túy và game. 

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Gia Bình tiếp tục điều tra vụ án.

Đọc thêm