Hai máy bay ném bom mang tên lửa tối tân của Nga sải cánh trên biển

(PLVN) - Hai máy bay ném bom mang tên lửa chiến lược Tu-95MS của Lực lượng hàng không vũ trụ Nga, đã thực hiện chuyến bay theo lịch trình trên không phận trên vùng biển trung lập của Biển Nhật Bản và phía tây bắc Thái Bình Dương.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Hãng tin TASS dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, chuyến bay kéo dài hơn 9 giờ.

Tại một số giai đoạn trên chặng bay này, các máy bay của Nhật Bản đã hộ tống các máy bay của Nga.

Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga, các phi công điều khiển các máy bay tầm xa của Nga vẫn thường thực hiện các chuyến bay trên vùng biển trung lập của Bắc Cực, Bắc Đại Tây Dương, Biển Đen, Biển Baltic và Thái Bình Dương.

“Máy bay của Lực lượng hàng không vũ trụ Nga thực hiện tất cả các chuyến bay tuân thủ nghiêm ngặt Quy tắc sử dụng không phận quốc tế”, Bộ Quốc phòng Nga khẳng định.