Hai ngày 3 vụ xâm hại trẻ em gây rúng động

(PLO) - Liên tiếp trong 2 ngày 20, 21/3, cơ quan chức năng đã khởi tố 3 vụ án để điều tra về hành vi xâm hại trẻ em gây rúng động dư luận ở cả 3 miền Bắc - Trung -  Nam.
Đối tượng lê Bá Khánh Trình
Đối tượng lê Bá Khánh Trình
Chiều 21/3, Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Bá Khánh Trình (15 tuổi, trú tại khối phố 9, thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn) để điều tra về hành vi "hiếp dâm trẻ em".

Nạn nhân là cháu Nguyễn Thị T.H. (5 tuổi).

Theo điều tra, vào ngày 12/3, cháu H. cùng cháu Nguyễn Thị T.T (3 tuổi) và Nguyễn Xuân B. (4 tuổi) đi chơi qua ngõ nhà Lê Bá Khánh Trình. Nhìn thấy cháu H, Trình đã dụ dỗ cháu vào nhà chơi rồi thực hiện hành vi dâm ô với cháu.

Hai cháu nhỏ đi cùng T nhìn thấy hành vi đồi bại của H đã chạy về nhà mách với bà nội của nạn nhân. 

Khi bà nội của nạn nhân chạy đến bắt quả tang Trình đang đứng ở mép giường, cháu H trong tình trạng quần bị kéo xuống dưới, đang đứng cạnh trình run rẩy khóc.

Qua kiểm tra, toàn bộ vùng kín của cháu H sưng đỏ. Cháu H. đã kể lại vói bà nội toàn bộ sự việc. Theo lời khai của nạn nhân, đây không phải là lần đầu tiên Trình thực hiện hành vi dâm ô với mình.

Cũng trong ngày hôm nay,  Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Tân Yên (Bắc Giang) cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Dương Minh Quân (SN 1968), hộ khẩu tại thôn Tè, xã Song Vân, tạm trú tại Tân Yên để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi dâm ô với trẻ em.

Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng 20h ngày 12/3, tại thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, lợi dụng cháu Nguyễn P. B. C. (SN 2005) người cùng xã bị thiểu năng trí tuệ sang nhà, Quân đã cho cô bé mượn điện thoại để chơi. Sau đó, Quân đã bế cháu C. lên và có hành vi dâm ô đối với cháu bé.

Khi thấy con trở về nhà trong tình trạng bị hoảng loạn, chị Phạm Thị H. (SN 1970, trú tại Tân Yên, Bắc Giang – mẹ cháu bé) đã động viên hỏi han và biết được hành vi bỉ ổi của gã hàng xóm, đã gửi đơn tố cáo đến các cơ quan báo chí và cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.

Nhận được thông tin tố giác của gia đình cháu bé, cơ CSĐT Công an huyện Tân yên đã vào cuộc điều tra, làm rõ và triệu tập Quân lên làm việc.

Tại cơ quan điều tra, Quân đã khai nhận toàn bộ hành vi xâm hại của mình.

Trước đó, vào ngày 20/3, Công an Q.1, TP.HCM ngày 20/3 đã tạm giữ hình sự nghi can Nguyễn Thanh Tú (SN 1996, quê Khánh Hòa để điều tra, xử lý về hành vi “dâm ô trẻ em”. Tú hiện là nhân viên của khách sạn Đ.H.H, đường Phạm Ngũ Lão, P.Phạm Ngũ Lão, Q.1.

vụ dâm ô với bé gái ở Sài Gòn, đối tượng dâm ô với bé gái ra đầu thú, bắt đối tượng dâm ô với bé gái 14 tuổi
Nghi can Tú tại cơ quan công an

Nạn nhân là bé gái tên C (SN 2003, quê Trà Vinh), là nhân viên quét dọn tại khách sạn.

Theo khai báo của Tú, rạng sáng 18/3 sau khi nhậu xong, Tú đi về khách sạn thì thấy em C nằm ngủ trên giường trong 1 phòng ở tầng trệt. Ngay sau đó, Tú lên nằm cùng và có hành vi dùng tay xâm hại ngực và vùng kín của bé C.

Khi bé C thức giấc, truy hỏi thì Tú xin lỗi rồi bỏ đi.

Đến chiều tối 18/3 bé C mới kể lại chuyện bị dâm ô cho mẹ ruột biết và bà này đã dẫn con đến cơ quan công an tố cáo. Ngay trong đêm, chủ khách sạn gọi điện thoại cho Tú yêu cầu lên công an giải quyết; Tú đã đầu thú ngay sau đó, khai báo toàn bộ hành vi.

Công an đã nhanh chóng đưa bé C và Tú đến trung tâm Pháp y TP.HCM để tiến hành các bước giám định và lấy mẫu ADN. Hiện công an đang chờ kết quả giám định để có căn cứ xử lý Tú theo các quy định pháp luật.

Đọc thêm