Hai ông Mai Văn Chính và Nguyễn Chí Dũng làm Phó Thủ tướng Chính phủ

(PLVN) - Tại Kỳ họp bất thường lần thứ 9 diễn ra chiều 18/2, với 448/448 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với hai ông Mai Văn Chính và Nguyễn Chí Dũng.
Quang cảnh phiên làm việc chiều 18/2. (Ảnh: Cổng TTĐTQH)

Theo đó, Quốc hội đã phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ đối với Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Mai Văn Chính và Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng.

* Ông Nguyễn Chí Dũng sinh ngày 5/8/1960, quê xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh; trình độ Cử nhân ngành máy xây dựng, Tiến sĩ Quản lý kinh tế; Ủy viên Trung ương khóa XI đến khóa XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV. Ông Nguyễn Chí Dũng có thời gian dài đảm nhiệm nhiều chức vụ khác nhau tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư đến tháng 10/2000 làm Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý dự án đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Tân Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng.

Từ tháng 7/2003 - 7/2005: Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (nay là Cục Phát triển doanh nghiệp), Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Từ tháng 7/2005 - 8/2008: Vụ trưởng Vụ Thương mại và Dịch vụ (nay là Vụ Kinh tế dịch vụ), Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Từ tháng 8/2008 - 4/2009: Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Từ tháng 4/2009 - 5/2009: Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Ninh Thuận.

Từ tháng 5/2009 - 9/2010: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận.

Từ tháng 9/2010 - 6/2011: Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Từ tháng 6/2011 - 1/2014: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Thuận

Từ tháng 1/2014 - 4/2016: Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Từ tháng 4/2016 đến nay: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Tân Phó Thủ tướng Mai Văn Chính. (Ảnh: TTXVN)

* Tân Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính sinh năm 1961, quê tỉnh Long An, là Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Kỹ sư Kinh tế nông nghiệp, Ủy viên Trung ương Đảng khóa X (dự khuyết), XI, XII, XIII.

Ông Mai Văn Chính từng giữ nhiều chức vụ quan trọng ở tỉnh Long An. Từ tháng 10/2010 - 1/2011, ông làm Bí thư Tỉnh ủy Long An.

Từ tháng 1/2011 - 1/2015: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Bí thư Tỉnh ủy Long An.

Từ tháng 2/2015 - 1/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Từ tháng 1/2016 - 1/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Từ tháng 1/2021 - 6/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Tháng 6/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương.

Từ tháng 8/2024, ông được Bộ Chính trị điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Dân vận Trung ương trước khi được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Phó Thủ tướng tại Kỳ họp bất thường lần thứ 9.

Đọc thêm