Hải Phòng: Chặng đường lớn mạnh của hai ngôi trường đạt “chuẩn quốc gia” tại huyện Vĩnh Bảo

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 19/11, UBND xã Đồng Minh (huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng) long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 60 năm thành lập trường Tiểu học, THCS Đồng Minh.
Huyện Vĩnh Bảo tặng 02 bức trướng kỷ niệm trường tiểu học và THCS Đồng Minh
Huyện Vĩnh Bảo tặng 02 bức trướng kỷ niệm trường tiểu học và THCS Đồng Minh

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, ông Phạm Văn Ngọc, Chủ tịch UBND xã Đồng Minh khẳng định: Trưởng thành trên một vùng quê giàu truyền thống yêu nước, làng nghề và hiếu học, trường TH, THCS Đồng Minh tự hào là chiếc nôi văn hoá của địa phương.

Từ nơi đây đã có biết bao thế hệ học sinh đã trưởng thành, cất đôi cánh ước mơ bay cao, bay xa khắp mọi miền của Tổ quốc, đóng góp công sức vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước, quê hương. Nhiều học sinh ưu tú đã trở thành Giáo sư, Tiến sỹ, sỹ quan cao cấp, nhà thơ, nhà văn, nhà báo, nhà giáo, thầy thuốc, nhà khoa học, người lao động giỏi… đảm nhiệm những chức vụ quan trọng trong các cơ quan Đảng, chính quyền từ Trung ương đến địa phương.

Lãnh đạo huyện Vĩnh Bảo tặng Giấy khen 02 nhà trường.

Lãnh đạo huyện Vĩnh Bảo tặng Giấy khen 02 nhà trường.

Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, trường TH&THCS Đồng Minh đã gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp trồng người, tô thắm truyền thống dạy tốt, học tốt trên quê hương.

Những năm đầu, đất nước ta còn chìm trong chiến tranh, sau khi diệt tề, mở khu du kích, thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ 4, Ban chi ủy và chính quyền xã đã quyết định thành lập trường Tiểu học vào tháng 7/1952. Đây là trường học đầu tiên trong khu vực, phòng học được bố trí ở một số gia đình hoặc nhờ đình, chùa trong điều kiện kháng chiến còn gặp rất khó khăn.

Sau một thời gian, do nhu cầu phát triển, căn cứ vào số học sinh ngày càng tăng và nhu cầu học tập của con em Đồng Minh, tháng 8/1963, Đảng ủy, Ủy ban Hành chính xã đã đề nghị cấp trên thành lập trường cấp II. Ngày đầu thành lập nhà trường gặp vô vàn khó khăn về cơ sở vật chất và đội ngũ. Cơ sở vật chất thiếu thốn nghèo nàn; phòng học do nhân dân tự làm bằng tranh tre vách đất, đồ dùng dạy học do giáo viên tự tạo…

Trường tiểu học Đồng Minh.

Trường tiểu học Đồng Minh.

Sau đó, trong thời kỳ Mỹ bắn phá miền Bắc năm 1965, nhiều thầy giáo đã phải tạm xa mái trường nhập ngũ lên đường đến với chiến trường chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.

Hòa bình lập lại, năm 1976, UBND xã đã trực tiếp cùng Phòng Giáo dục huyện Vĩnh Bảo tổ chức triển khai sáp nhập 2 trường cấp 1 và 2 thành trường Cấp I - II xã Đồng Minh, sau đổi tên thành Trường phổ thông cơ sở Đồng Minh. Các thế hệ thầy, cô giáo vừa gây dựng lại nhà trường sau những năm chiến tranh, vừa tích cực nhận nhiệm vụ vào Miền Nam tăng cường cho ngành giáo dục sau giải phóng.

Phong trào giáo dục Đồng Minh thời kỳ này bắt đầu khởi sắc, cơ sở vật chất được đầu tư xây dựng đáp ứng yêu cầu của nền giáo dục mới; đội ngũ các thầy cô giáo, nỗ lực phấn đấu nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục và trở thành điểm sáng trong phong trào thi đua “ Tiếng trống Bắc Hải” của ngành giáo dục huyện Vĩnh Bảo.

Trường THCS Đồng Minh.

Trường THCS Đồng Minh.

Thực hiện Quyết định của UBND huyện Vĩnh Bảo, tháng 9/1994, trường Phổ thông cơ sở Đồng Minh tách thành hai trường THCS Đồng Minh và trường Tiểu học Đồng Minh. Từ thời điểm này 2 nhà trường được tổ chức hoạt động theo chuyên môn sâu của từng cấp học. Bên cạnh đó, sau 10 năm “đổi mới”, tình hình kinh tế xã hội của xã Đồng Minh đã có những bước tiến dài và trở thành nhân tố tác động tích cực và quan trọng thúc đẩy sự nghiệp giáo dục phát triển mạnh mẽ.

Tại ngôi trường này đã có nhiều thầy giáo là liệt sĩ, thương binh, nhiều thầy giáo được nhà nước tặng Huân chương Kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ; nhiều thầy cô giáo được tặng Huy chương Vì sự nghiệp Giáo dục. Nhà trường được đánh giá là trường Tiên tiến và Tiên tiến xuất sắc trong nhiều năm, được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, Chủ tịch UBND TP tặng Bằng khen và Giấy khen. Nhiều thầy, cô giáo đạt giáo viên dạy giỏi, Chiến sĩ thi đua cấp huyện và cấp TP, Bằng khen, Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện và TP.

Đặc biệt là những năm gần đây, cả 2 nhà trường đều thi đua “Dạy tốt - Học tốt”, vượt lên gian khó, phát huy nội lực, thu hút ngoại lực, trở thành điểm sáng trên vùng đất Danh nhân văn hóa Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Tháng 11/2018, Trường Tiểu học Đồng Minh được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Năm học 2021-2022, Trường THCS Đồng Minh được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, kiểm định mức độ 2.

Cô Phạm Thị Hồng, đại diện cho hội cựu giáo chức xã Đồng Minh xúc động nhớ lại: “Từ những ngày đầu mới thành lập, đời sống kinh tế còn khó khăn. Thầy cô đến lớp cơm ăn chưa đủ no, áo mặc chưa đủ ấm mà vẫn bám trường, bám lớp, yêu thương chăm sóc học trò từng bước trưởng thành. Mái trường từ tranh tre, hầm hố rồi dưới mái đình, mái chùa, đến nhà cấp 4 dột nát nay đã trở thành những ngôi trường khang trang, hiện đại”.

Bà Phạm Tuyên Dương, Bí thư Huyện uỷ Vĩnh Bảo phát biểu tại buổi lễ.

Bà Phạm Tuyên Dương, Bí thư Huyện uỷ Vĩnh Bảo phát biểu tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, bà Phạm Tuyên Dương, Bí thư Huyện uỷ Vĩnh Bảo đánh giá cao những nỗ lực và cống hiến của các thầy giáo, cô giáo trong suốt hơn nửa thế kỷ qua. Bà Dương cũng yêu cầu lãnh đạo 2 nhà trường tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong chất lượng giáo dục để đáp ứng nhu cầu đổi mới đồng thời cần nhanh chóng xây dựng kế hoạch phát triển nhà trường trong giai đoạn 2025-2030, đảm bảo duy trì chất lượng giáo dục toàn diện.

Nhân dịp này, huyện Vĩnh Bảo tặng 02 bức trướng kỷ niệm 02 nhà trường. Các thầy cô giáo qua các thời kỳ có thành tích xuất sắc đã được biểu dương, khen thưởng.

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận tại buổi lễ:

Chủ tịch UBND xã Đồng Minh tặng giấy khen cho thầy cô giáo có thành tích xuất sắc.

Chủ tịch UBND xã Đồng Minh tặng giấy khen cho thầy cô giáo có thành tích xuất sắc.

Lãnh đạo huyện Vĩnh Bảo tặng Giấy khen cho các thầy cô có nhiều đóng góp trong sự nghiệp giảng dạy.

Lãnh đạo huyện Vĩnh Bảo tặng Giấy khen cho các thầy cô có nhiều đóng góp trong sự nghiệp giảng dạy.

Lãnh đạo xã Đồng Minh khen thưởng học sinh giỏi, đạt thành tích cao.

Lãnh đạo xã Đồng Minh khen thưởng học sinh giỏi, đạt thành tích cao.

Các giáo viên gắn bó, cống hiến cho sự nghiệp giảng dạy tại 2 ngôi trường.

Các giáo viên gắn bó, cống hiến cho sự nghiệp giảng dạy tại 2 ngôi trường.

Đọc thêm