Hải Phòng cứu thoát 3 người mắc kẹt trong căn nhà bị cháy

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sáng 28/10, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH (Công an TP Hải Phòng) đã cứu nạn thành công 3 người mắc kẹt trên tầng 3 một ngôi nhà cháy tại phường Kênh Dương, quân Lê Chân.
Hiện trường ngôi nhà bị cháy
Hiện trường ngôi nhà bị cháy

Hồi 8 giờ 37 phút sáng 28/10, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 1 nhận lệnh điều động của Trung tâm thông tin chỉ huy 114 báo cháy tại nhà dân số 42/21 đường Đồng Thiện, phường Kênh Dương, quận Lê Chân. Thời điểm này có người đang mắc kẹt trên tầng ngôi nhà cháy. Đơn vị đã bố trí xe chữa cháy và xe cứu nạn, cứu hộ của Đội đã khẩn trương đến hiện trường đám cháy sau 8 phút.

Lực lượng chữa cháy phát hiện đám cháy xảy ra tại tầng 1 ngôi nhà và có 3 người đang mắc kẹt tại tầng 3 do lửa và khói. Lực lượng Cảnh sát PCCC đã hướng dẫn người mắc kẹt ra ban công tầng 3 tránh khói. Một tổ trinh sát đeo mặt nạ phòng độc khẩn trương di chuyển lên tầng 3, tiếp cận và đưa 3 người mắc kẹt xuống nơi an toàn; triển khai 1 lăng phun nước dập tắt đám cháy.

Theo thông tin ban đầu, 3 người mắc kẹt trong ngôi nhà cháy được cứu thoát là những sinh viên và người lao động thuê trọ gồm Nguyễn Văn Dương (SN 2003, trú tại xã An Hoà), Nguyễn Thị Như Quỳnh (SN 2002, trú tại xã Giang Biên, cùng huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng), Nguyễn Như Thành (SN 2003, trú tại xã Thuỵ Văn, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình).

Tại hiện trường vụ cháy, 2 xe máy tại tầng 1 bị cháy hỏng; lực lượng cứu chữa đã không để cháy lan ra 2 xe máy khác và các khu vực khác tại tầng 1. Vụ cháy không có thiệt hại về người.

Hiện, nguyên nhân vụ cháy vụ cháy đang được điều tra làm rõ.

Chiếc xe máy để tại tầng 1 bị thiêu rụi.

Chiếc xe máy để tại tầng 1 bị thiêu rụi.

Một số tài sản còn lại may mắn vẫn nguyên vẹn.

Một số tài sản còn lại may mắn vẫn nguyên vẹn.

Ba sinh viên, người lao động may mắn thoát nạn.

Ba sinh viên, người lao động may mắn thoát nạn.

Đọc thêm