Hải Phòng: Huy động ba tàu cứu hộ ứng trực tại vùng biển Cát Bà

Ông Đỗ Trung Thoại  - PCT UBND TP Hải Phòng, Trưởng Ban phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn TP Hải Phòng cho biết, để phòng chống cơn bão số 5 đang đổ bộ vào đất liền, từ 17 giờ ngày 2/8, Hải Phòng đã thực hiện lệnh cấm biển, yêu cầu dừng hoạt động vận chuyển khách du lịch trên tuyến du lịch Hải Phòng – Cát Bà, dừng hoạt động các bến phà, phương tiện đường thuỷ nội địa từ 17 giờ ngày 03/8.

Ông Đỗ Trung Thoại  - PCT UBND TP Hải Phòng, Trưởng Ban phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn TP Hải Phòng cho biết, để phòng chống cơn bão số 5 đang đổ bộ vào đất liền, từ 17 giờ ngày 2/8, Hải Phòng đã thực hiện lệnh cấm biển, yêu cầu dừng hoạt động vận chuyển khách du lịch trên tuyến du lịch Hải Phòng – Cát Bà, dừng hoạt động các bến phà, phương tiện đường thuỷ nội địa từ 17 giờ ngày 03/8.

Vùng biển Cát Bà bị ảnh hưởng nhiều bởi cơn bão số 5
Vùng biển Cát Bà bị ảnh hưởng nhiều bởi cơn bão số 5

Hải Phòng cũng đã huy động ba tàu cứu nạn là các tàu CN09  - Bộ đội Biên phòng Hải Phòng, tàu SAR411, SAR273  - Trung tâm tìm kiếm cứu nạn khu vực 1 ra ứng trực tại vùng biển Cát Bà.

Đến 18 giờ ngày 2/8, hai huyện đảo Bạch Long Vỹ, Cát Hải đã hoàn thành công tác di dời người dân từ các làng cá, người dân tại các khu vực có thể bị ảnh hưởng trực tiếp của bão số 5, lồng nuôi cá lồng bè, các phương tiện đánh bắt thủy sản về nơi tránh bão. Theo kế hoạch của TP Hải Phòng, đến 7 giờ ngày 3/8, các quận, huyện của Hải Phòng phải hoàn tất việc di dời người dân tại các khu vực nguy hiểm ra khỏi vùng có thể bị ảnh hưởng trực tiếp của bão, nước biển dâng. 

Theo báo cáo của Bộ đội biên phòng Hải Phòng, Bộ đội Biên phòng Hải Phòng đã thông tin cho 3.651 phương tiện/11.296 lao động đang hoạt động, neo đậu tại vùng biển Hải Phòng về diễn biến của cơn bão số 5 để các phương tiện chủ động phòng tránh bão. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng chỉ đạo các đồn Biên phòng Cát Bà, Đồ Sơn tổ chức bắn pháo hiệu báo bão theo quy định. Bộ Chỉ huy Quân sự TP Hải Phòng Bội đội Biên phòng Hải Phòng đã điều động 29 phương tiện tàu xuồng, ô tô các loại trực phòng chống bão số 5.

Hải Phòng đã chỉ đạo tạm dừng các cuộc họp trong ngày 3/8 để tập trung chỉ đạo, phòng chống bão. Lãnh đạo TP Hải Phòng được phân công chỉ đạo chống bão tại các quận, huyện.

Theo Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn, bão số 5 di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc, Tây Bắc, sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 - 25 km. Dự kiến đến 07 giờ sáng mai (03/8), vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc; 108,0 độ Kinh Đông, trên khu vực của vịnh Bắc Bộ, cách bờ biển các tỉnh Quảng Ninh - Hải Phòng khoảng 120km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10, giật cấp 11, cấp 12. 

Linh Nhâm

Đọc thêm