Hải Phòng khen thưởng lực lượng phá án vụ Giết người tại quận Dương Kinh

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chiều 13/6, Giám đốc công an TP Hải Phòng Vũ Thanh Chương cùng lãnh đạo Quận ủy, UBND quận Dương Kinh đã khen thưởng, động viên Công an quận Dương Kinh và các đơn vị liên quan do phá nhanh vụ trọng án Giết người vừa xảy ra.
Giám đốc Công an TP Hải Phòng khen thưởng lực lượng phá án
Giám đốc Công an TP Hải Phòng khen thưởng lực lượng phá án

Theo đó, sau khi nhận tin báo có vụ trọng án xảy ra trên địa bàn phường Đa Phúc vào ngày 10/6, Công an quận Dương Kinh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp Công an phường Đa Phúc tiến hành điều tra, làm rõ vụ trọng án.

Sau khi khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập dấu vân tay và tra cứu, lực lượng công an xác định được danh tính nạn nhân là chị V.H.A (SN 1994, trú tại thôn Đại Trà Sơn, xã Đông Phương, huyện Kiến Thụy). Nạn nhân bị tử vong trong tư thế không mặc quần áo và bị bọc trong bao tải, 2 tay bị buộc về phía trước ngực bằng dây nilon, phần đầu tử thi bị trùm bằng túi nilon màu đen.

Kết hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, lực lượng công an xác định hung thủ gây án là Hoàng Hữu Thịnh (SN 1980, trú tại tổ 29, phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân). Thịnh trông coi ở đầm thuỷ sản của anh trai, nằm ở phía sau khu nhà ở Đa Phúc Central Park, gần khu vực phát hiện ra thi thể nạn nhân.

Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Giám đốc Công an TP phát biểu tại Hội nghị.

Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Giám đốc Công an TP phát biểu tại Hội nghị.

Tại cơ quan công an, Thịnh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Do quen biết từ trước, Thịnh có hẹn nạn nhân đến nơi ở của mình chơi vào tối 9/6. Sau đó, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn dẫn đến việc xô xát. Nạn nhân bị ngã xuống nền nhà bất tỉnh.

Thịnh đã buộc tay và chân của nạn nhân rồi cho thi thể vào trong bao tải đặt tại vỉa hè đường Đa Phúc. Đồ đạc của nạn nhân gồm xe đạp, quần áo bị đối tượng mang đi vứt tại khu vực ruộng lúa, cách hiện trường 1,5km.

Vụ việc được chuyển tới Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP để thụ lý tiếp thẩm quyền.

Đọc thêm