Hải Phòng không có doanh nghiệp nợ thuế XNK 2013

Là một động lực của khu vực kinh tế phía Bắc, thế nhưng năm nay Hải Phòng  cũng đang “căng như dây đàn” với nhiệm vụ  thu ngân sách. Công chức cán bộ Hải quan nếu để phát sinh nợ xấu mang tính chủ quan, thiếu tinh thần trách nhiệm sẽ bị  xem xét không đưa vào diện được quy hoạch, bổ nhiệm.

Là một động lực của khu vực kinh tế phía Bắc, thế nhưng năm nay Hải Phòng  cũng đang “căng như dây đàn” với nhiệm vụ  thu ngân sách. Công chức cán bộ Hải quan nếu để phát sinh nợ xấu mang tính chủ quan, thiếu tinh thần trách nhiệm sẽ bị  xem xét không đưa vào diện được quy hoạch, bổ nhiệm.

Áp lực đang đè nặng lên vai các cán bộ Hải quan
Áp lực đang đè nặng lên vai các cán bộ Hải quan

Theo quyết định phân bổ chỉ tiêu thu ngân sách, năm 2013, Cục Hải quan Hải Phòng phải đạt số thu ngân sách 41.320 tỷ đồng. Sau 8 tháng, Hải quan Hải Phòng mới thu được gần 24.000 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Tiến Lộc – Cục trưởng Cục hải quan TP Hải Phòng chia sẻ, lường trước khó khăn, để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách, ngay từ đầu năm 2013, Hải quan Hải Phòng đã tăng cường một loạt các giải pháp chống thất thu ngân sách. Tin mừng là tính đến hết tháng 8/2013, không có DN nợ thuế XNK của năm 2013.

Để đẩy mạnh hoạt động chống gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa, các chất ma túy qua biên giới trong điều kiện môi trường thông quan điện tử, Cục tiếp tục tăng cường công tác kiểm soát hàng hóa tạm nhập tái xuất, xử lý hàng quá hạn làm thủ tục hải quan theo loại hình tạm nhập tái xuất theo Chỉ thị 23/CT của Thủ tướng Chính phủ. Phòng Quản lý rủi ro tổ chức thu thập thông tin, xây dựng tiêu chí rủi ro để kịp thời cập nhật vào hệ thống trước khi phân luồng tờ khai đáp ứng theo yêu cầu của hải quan điện tử.

Ông Nguyễn Tiến Lộc nhấn mạnh, xác định nhiệm vụ thu ngân sách là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đòi hòi Cục Hải quan Hải Phòng phải tạo điều kiện thuận lợi nhất cho DN, các Chi cục Hải Quan phải kiểm soát được mặt hàng truyền thống tại các chi cục mình, từ đó có kế hoạch nuôi dưỡng, khai thác nguồn thu một cách có hiệu quả, tạo điều kiện thu hút các DN trên các địa bàn về làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan Hải Phòng.

Ngoài việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa công tác quản lý hải quan, tạo điều kiện thông thoáng cho DN, Cục Hải Quan Hải Phòng đã chỉ đạo các chi cục thường xuyên ghi nhận, lấy ý kiến đóng góp của DN thông qua các phiếu khảo sát để kịp thời tổng hợp, báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Hải Quan những giải pháp tháo gỡ vướng mắc phát sinh liên quan đến chính sách, quy trình thủ tục xuất nhập khẩu của DN.

Các chi cục Hải quan duy trì tổ giải quyết nhanh các vướng mắc của DN. Tổ giải quyết nhanh của các chi cục Hải quan là đầu mối để các chi cục Hải quan giải quyết những vướng mắc thuộc thẩm quyền của chi cục Hải quan.

Hoạt động kiểm soát thủ tục hàng chuyển cửa khẩu và chuyển cảng, đẩy mạnh công tác kiểm tra sau thông quan… là những giải pháp được Cục Hải quan Hải phòng áp dụng đồng bộ cùng công tác xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, tiếp tục duy trì kỷ cương, kỷ luật trong thực thi nhiệm vụ.

Ông Nguyễn Tiến Lộc cho hay, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách 2013, mỗi cán bộ công chức Hải quan cùng các bộ phận nghiệp vụ đã tích cực đóng góp ý kiến, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các chuyên đề về hoạt động kiểm soát thủ tục hàng chuyển cửa khẩu, đẩy mạnh công tác kiểm tra sau thông quan, tăng cường công tác kiểm soát, chống buôn lậu gian lận thương mại, kiểm soát chặt chẽ số thu nộp ngân sách, lực lượng giám sát tại các Cảng cần tăng cường công tác quản lý hàng chuyển khẩu, chuyển cảng về các địa điểm trong nội địa nhằm quản lý chặt chẽ hơn nữa đế tránh để sót, lọt nguồn thu.

Đồng thời, Cục Hải quan Hải Phòng khuyến khích cán bộ công chức của Cục phát hiện những dạng gian lận thương mại mới cũng như các rủi ro tiềm ẩn trong việc triển khải thủ tục hải quan điện tử để kịp thời phát hiện, xử lý theo quy định. Đặc biệt, các chi cục, công chức cán bộ Hải quan nếu để phát sinh nợ xấu mang tính chủ quan, thiếu tinh thần trách nhiệm sẽ xem xét không đưa vào diện được quy hoạch, bổ nhiệm.

Tình hình thu ngân sách của cả 5 Cục Hải quan đạt số thu cao nhất trong toàn ngành 6 tháng đầu năm đã không cho thấy những dấu hiệu khả quan. Cao nhất là Cục Hải quan TP.HCM, tổng thu NSNN 6 tháng đầu năm là 32.800 tỷ đồng, chỉ đạt 41,1% so với dự toán.

Đứng thứ hai là Cục Hải quan Hải Phòng, tổng thu NSNN 6 tháng đầu năm là 16.198 tỷ đồng, chỉ đạt 39,2% so với dự toán. Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu đứng thứ ba với tổng thu NSNN 6 tháng đầu năm là 8.300 tỷ đồng, chỉ đạt 31,86% so với dự toán.

Đứng thứ tư  là Cục Hải quan Quảng Ninh với số thu NSNN 6 tháng đầu năm đạt 7.320,2 tỷ đồng, đạt 37,37% so với dự toán. Thứ năm là Cục Hải quan Hà Nội với số thu NSNN 6 tháng đầu năm đạt 6.394 tỷ đồng, đạt 40,27% so với dự toán. Rõ ràng, nhiệm vụ thu NSNN đang đặt ra rất nhiều thách thức đối với từng đơn vị nói riêng và toàn ngành Hải quan nói chung.

Linh Nhâm

Đọc thêm