Hải Phòng: Một ngày phá nhanh bốn vụ án

(PLO) - Trong ngày 8/1, Công an TP Hải Phòng đã liên tiếp phá nhanh bốn vụ án.
Lãnh đạo Công an TP.Hải Phòng trao thưởng cho lực lượng phá án
Lãnh đạo Công an TP.Hải Phòng trao thưởng cho lực lượng phá án
Hồi 03h ngày 8/1, người dân thôn Đoàn Tiến (xã Đặng Cương, huyện An Dương, TP.Hải Phòng phát hiện hai anh em Trần Văn Hiếu (SN 1974), Trần Văn Huy (SN 1976, cùng có HKTT tại Nghĩa Phong, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) là đối tượng nghiện hút có biểu hiện trộm cắp của nhà dân trên địa bàn thôn nên bao vây, truy đuổi, tấn công. Huy nhanh chân chạy thoát, Hiếu bị một số người dân quá khích tấn công khiến tử vong tại chỗ.
Vào hồi 22h20' cùng ngày, tại quán Karaoke Heaven – số 172 A, tổ dân phố 3, thị trấn An Dương, huyện An Dương đã xảy ra vụ án mạng, khiến anh Nguyễn Xuân Thao (SN 1992, HKTT tại thôn Tự Lập, xã Đặng Cương) bị tử vong. 
Nguyên nhân vụ án được xác định, anh Thao cùng Nguyễn Thế Tú (SN 1993, cùng ở tại xã Đặng Cương) đi hát karaoke và hai người xảy ra mâu thuẫn. Được mọi người can ngăn, Tú bỏ về, anh Thao tiếp tục ngồi hát với nhóm bạn. 
Tuy nhiên, Tú sau khi lấy được con dao nhọn đã quay lại phòng hát đuổi, đâm khiến anh Thao tử vong khi trên đường đến cơ sở y tế. 
Khoảng 22h30' cùng ngày, anh em Bùi Văn Dung (SN 1970), Bùi Văn Gián (SN 1978) và Nguyễn Văn Hoàng (tức Bẻm, SN 1993, cùng có HKTT tại thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên) đến nhà anh Dương Văn Sơn (SN 1987, HKTT tại khu Quyết Thắng, thị trấn Minh Đức) để với “hỏi tội” anh Sơn trước đó đã làm hỏng xe đạp điện của Dung. Đến cổng thì cả ba bị bố mẹ anh Sơn chặn lại. 
Thấy ba đối tượng đến nhà, to tiếng với bố mẹ, anh Sơn lao ra liền bị Giáp cầm gạch đập liền hai nhát vào vùng đầu, mặt, Dung dùng dao nhọn đâm thủng khu vực sườn trái khiến anh Sơn tử vong sau đó. Vụ hỗn chiến cũng khiến Dung bị thương vùng ngực, được người thân đưa đến Bệnh viện Thụy Điển, thuộc TP.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh cứu chữa.
Khoảng 23h30' ngày 8/1, anh Trần Đình Tuân (SN 1983, HKTT tại thôn Vĩnh Dương, xã Trấn Dương, huyện Vĩnh Bảo) đang ngồi đánh cớ tướng với anh Nguyễn Văn Trường, người cùng thôn tại quán nước của gia đình anh Tuân thì Bùi Văn Dũng (SN 1985, ở cùng thôn Vĩnh Dương) đi vào xóa bàn cờ nên anh Tuân, anh Trường cùng lao vào “tẩn” cho Dũng một trận. 
Bị đánh, Dũng về nhà gọi em trai là Bùi Văn Giáp (SN 1990) mang theo dao, tuýp sắt quay lại quán. Giáp dùng tuýp sắt đâm, vụt nhiều nhát vào ngực khiến anh Tuân tử vong tại chỗ. 
Hiện, cơ quan Công an TP. Hải Phòng đã bắt được hai đối tượng Bùi Văn Gián, Nguyễn Văn Hoàng. Những đối tượng khác liên quan đến bốn vụ án trên đang được Công an TP.Hải Phòng khẩn trương truy bắt. 

Đọc thêm