Hải Phòng quyết tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Trước thực trạng tốc độ tăng trưởng kinh tế  thành phố cảng đang lại,  Bí thư Thành ủy Hải Phòng vừa chỉ đạo UBND thành phố kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, hỗ trợ và động viên các doanh nghiệp (DN). 

Trước thực trạng tốc độ tăng trưởng kinh tế  thành phố cảng đang lại,  Bí thư Thành ủy Hải Phòng vừa chỉ đạo UBND thành phố kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, hỗ trợ và động viên các doanh nghiệp (DN).  

Cảng Hải Phòng.
Cảng Hải Phòng.

Thực hiện hỗ trợ lãi suất

Theo ông  Nguyễn Văn Thành - Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng thừa nhận, kinh tế TP trong thời gian gần đây có những “biểu hiện trầm lắng nhất định”. Tuy có tăng trưởng nhưng có phần chững lại; tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 5,87%, thấp hơn nhiều so với kế hoạch đề ra (tăng 11,5 - 12,5 %). Nhiều chỉ tiêu kinh tế chủ yếu tuy tăng so với quý I/2011 nhưng còn thấp so với mục tiêu năm 2012, trong đó chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp chỉ tăng 2,25%; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng 7,3%, thu hút khách du lịch tăng 5,1%…

Thu ngân sách đạt thấp, tổng thu ngân sách giảm 21,2%, thu nội địa giảm 24,1%, thu hải quan giảm 20,5% so với cùng kỳ... Tuy còn những khó khăn, hạn chế nhưng ông Thành cũng tin rằng, tình kinh tế - xã hội TP “cơ bản ổn định”. Đặc biệt, Hải Phòng hiện đang đứng đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) (tăng 7,4 lần so với cùng kỳ năm 2011).

Để đạt được mục tiêu kinh tế đã đề ra, Bí thư Thành ủy yêu cầu UBND TP.Hải Phòng cần kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn, hỗ trợ và động viên các DN đẩy mạnh sản xuất; tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án sản xuất công nghiệp sớm triển khai xây dựng và đi vào hoạt động. “Cần tạo điều kiện thuận lợi giúp DN tiếp cận nguồn vốn tín dụng, thực hiện các cơ chế, chính sách của Chính phủ về bảo lãnh, về hỗ trợ lãi suất, các giải pháp giảm, gia hạn thời gian nộp thuế, miễn thuế và các chính sách khác nhằm tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho DN” – ông Thành nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, UBND TP cần xem xét, chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai và thực hiện tốt vấn đề đền bù giải phóng mặt bằng theo đúng trình tự, quy định của pháp luật; đặc biệt, phấn đấu hoàn thành đề án Khu công nghiệp chuyên sâu, công nghiệp hỗ trợ thu hút đầu tư từ Nhật Bản trong tháng 6/2012; đẩy nhanh tiến độ đền bù giải phóng mặt bằng khu đô thị công nghiệp và dịch vụ VSIP để tăng thêm nguồn vốn FDI từ Nhật Bản.

Quản chặt đất bãi bồi

Vấn đề xây dựng nông thôn mới (NTM) cũng được Bí thư Hải Phòng coi là nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế xã hội, thời gian tới đây cần đẩy nhanh công tác quy hoạch xây dựng NTM trên địa bàn 131 xã (hiện nay, Hải Phòng mới có 22 xã phê duyệt xong quy hoạch xây dựng NTM). Song hành, phải triển khai có hiệu quả các cơ chế, chính sách, chương trình khuyến khích phát triển nông nghiệp, thuỷ sản; rà soát, đánh giá việc phát triển, quản lý hiệu quả các trang trại, gia trại và việc quản lý sử dụng đất tại các địa phương, đặc biệt là quỹ đất bãi bồi ven sông, ven biển để tăng cường quản lý và đưa vào sử dụng bảo đảm hiệu quả, đúng mục đích, kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm.

Theo ông Đan Đức Hiệp- Phó Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng, để siết chặt việc sử dụng đất đai trên địa bàn, nhất là những dự án được giao đất nhưng không sử dụng, trong quý II/2012, TP sẽ chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương rà soát, kiểm tra và thực hiện thu hồi theo quy định pháp luật, tránh lãng phí.

Bên cạnh đó, TP yêu cầu các sở, ngành cần tạo quỹ đất sạch, triển khai hiệu quả công tác đấu giá quyền sử dụng đất, tạo thêm nguồn thu cho ngân sách. Tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án nút giao thông Ngã 6 Máy Tơ (Ngô Quyền), nút giao thông  Quán Mau, đường 356 đoạn 2A từ ngã ba Nguyễn Bỉnh Khiêm đến đập Đình Vũ, mở rộng đường trục Đình Vũ, sửa chữa Cầu Bính, các dự án nâng cấp đê sông, đê biển theo chương trình của Chính phủ, hoàn thành dự án đầu tư tu bổ đê điều thường xuyên năm 2012 để đảm bảo an toàn trước mùa mưa bão…

Linh Nhâm

Đọc thêm