Hải Phòng tập trung cao cho công tác thu ngân sách

(PLVN) - Knh tế - xã hội của TP Hải Phòng tuy vẫn duy trì tốp đầu của cả nước nhưng nhiều chỉ tiêu lại giảm so với các năm trước, đạt tỷ lệ thấp so với kế hoạch năm.
Quang cảnh phiên họp thường kỳ tháng 5/2023.

Đó là nhận định của Chủ tịch UBND TP Hải Phòng tại Phiên họp thường kỳ tháng 5/2023 đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 5; bàn bổ khuyết nhiệm vụ tháng 6 và những tháng tiếp theo năm 2023.

Theo báo cáo đánh giá của Sở Kế hoạch và Đầu tư, 5 tháng, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 12,16%; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 38.630 tỷ đồng, giảm 12,9% cùng kỳ, bằng 36,9% dự toán Trung ương giao và bằng 33,18% dự toán HĐND TP giao; trong đó, thu nội địa giảm 22,61% cùng kỳ.

Sản lượng hàng hóa qua cảng ước đạt 56,29 triệu tấn, giảm 3,19% so với cùng kỳ, đạt 30,43% kế hoạch. Số lượng khách du lịch ước đạt 2.533 nghìn lượt, tăng 14,99% so với cùng kỳ, đạt 34,7% kế hoạch năm, trong đó khách quốc tế ước đạt 406 nghìn lượt, tăng 3,8 lần cùng kỳ. Thu hút đầu tư nước ngoài trên địa bàn TP đạt hơn 603 triệu USD, giảm 35,11% so với cùng kỳ, đạt 30,17% kế hoạch…

Về giải ngân vốn đầu tư công, tính đến hết ngày 20/5/2023, vốn đầu tư công năm 2023 của TP đã giải ngân đạt 5.110 tỷ đồng, bằng 23,04% kế hoạch thành phố giao, bằng 38,13% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao…

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng nêu rõ, kinh tế - xã hội của TP tuy vẫn duy trì trong tốp đầu của cả nước nhưng nhiều chỉ tiêu lại giảm so với các năm trước, đạt tỷ lệ thấp so với kế hoạch năm.

Trong thời gian tới, Chủ tịch UBND TP yêu cầu các Sở, ngành, địa phương tập trung cao cho công tác thu ngân sách, nhất là nhiệm vụ thu thuế đất. Với quyết tâm hoàn thành thu ngân sách theo kế hoạch, chỉ tiêu HĐND TP giao, lãnh đạo TP sẽ quyết liệt, tập trung cao, kịp thời chỉ đạo, giải quyết các vướng mắc phát sinh trong thực hiện đấu giá đất, nhất là một số dự án theo kế hoạch sẽ thực hiện đấu giá đất từ cuối năm 2022 nhưng đến nay chưa triển khai.

Chủ tịch yêu cầu Ban Quản lý các Khu kinh tế TP tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp, đẩy nhanh tiến độ phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Song song đó thiết lập hồ sơ trình Chính phủ về Khu kinh tế thứ 2 dọc đường ven biển, phát triển Cảng biển Nam Đồ Sơn, bên cạnh Cảng Lạch Huyện.

Ngoài ra, các sở, ngành, đơn vị liên quan cũng cần tập trung cho công tác phát triển nhà ở xã hội, điều chỉnh các quy hoạch liên quan đồng bộ với quy hoạch chung của TP, triển khai nhà máy xử lý điện rác ở Đình Vũ…

Đọc thêm