Hải Phòng vươn lên mạnh mẽ sau đại dịch

(PLVN) -Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các Bộ, ngành cần tháo gỡ mọi vướng mắc với tinh thần “chỉ bàn tiến, không bàn lùi”, xây dựng những cơ chế tạo điều kiện để Hải Phòng vươn lên mạnh mẽ hơn nữa, là tấm gương tốt để cả nước phấn đấu vượt qua khó khăn do dịch bệnh. 
Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc

Chiều 3/5, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm việc với tập thể Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm 2020; việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm khắc phục ảnh hưởng của dịch Covid-19 và thúc đẩy sản xuất, kinh doanh bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020.

Tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Lê Văn Thành báo cáo với Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện kinh tế - xã hội trong 4 tháng đầu năm 2020, các giải pháp trong 8 tháng cuối năm 2020. Đồng thời, đề xuất Chính phủ về chủ trương đầu tư một số dự án lớn như: Dự án Thành phố giáo dục quốc tế Hải Phòng; Dự án hạ tầng Khu công nghiệp Nam Tràng Cát, quận Hải An và Dự án hạ tầng Khu công nghiệp Thủy Nguyên, huyện Thủy Nguyên; …

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho biết, đến nay, cả nước cơ bản khống chế, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19; đây là thành công lớn của Đảng và Nhà nước, Tuy nhiên, chúng ta không được chủ quan, lơ là, cần tiếp tục theo dõi, xử lý tình hình.  Vừa chống dịch tốt nhưng phải thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, đây chính là dịp "lửa thử vàng, gian nan thử sức" để Hải Phòng có thể đạt được những mục tiêu, kết quả toàn diện. TP cần có những giải pháp, kế hoạch thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển mạnh mẽ, Thủ tướng Chính phủ đề nghị các bộ, ngành cần tháo gỡ mọi vướng mắc với tinh thần “chỉ bàn tiến, không bàn lùi”, xây dựng những cơ chế tạo điều kiện để Hải Phòng đang tràn đầy sức sống vươn lên mạnh mẽ hơn nữa, nêu tấm gương tốt để cả nước phấn đấu vượt khó khăn do dịch bệnh gây ra.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc
 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng ghi nhận, đánh giá cao, Hải Phòng là địa phương làm tốt trong công tác phòng, chống dịch với nhiều sáng tạo, quyết liệt, đồng bộ, đạt hiệu quả cao. Hải Phòng làm tốt công tác an sinh xã hội, khi là địa phương đầu tiên trong cả nước thực hiện chi trả hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 theo Nghị quyết 42 của Chính phủ với tổng mức kinh phí hỗ trợ từ ngân sách là 941 tỷ đồng.

Song song với phòng chống dịch, Hải Phòng là địa phương duy trì được tốc độ tăng trưởng kinh tế; thu ngân sách trên địa bàn tăng trưởng cao; kết cấu hạ tầng xây dựng tiếp tục được đầu tư đồng bộ; môi trường đầu tư kinh doanh cải thiện, thu hút nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước; … Hải Phòng đã đóng góp quan trọng vào kết quả chung của cả nước, là tấm gương trong khắc phục khó khăn, vươn lên phát triển toàn diện về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đảm bảo đời sống nhân dân. 

Tuy nhiên, Hải Phòng không được thỏa mãn với thành quả bước đầu. Trong bối cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh, các cấp ngành, các tổ chức, người dân Hải Phòng đều phải quyết tâm, nỗ lực hơn nữa hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Thủ tướng mong Hải Phòng phát huy tinh thần mạnh mẽ dám nghĩ dám làm, cùng nhau làm nên “chiến thắng Bạch Đằng mới” trong giai đoạn hiện nay. 

Đọc thêm