Hai tàu cá của bốc cháy dữ dội trong đêm, ngư dân khóc ngất

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hai tàu cá trị giá khoảng 3 tỷ đồng của một gia đình ở Quảng Ngãi bất ngờ bốc cháy dữ dội trong đêm, ngư dân ngất lịm đứng trước nguy cơ nợ nần, trắng tay.
Hai tàu cá của gia đình anh Hổ bốc cháy dữ dội trong đêm.
Hai tàu cá của gia đình anh Hổ bốc cháy dữ dội trong đêm.

Ngày 14/10, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) Công an tỉnh Quảng Ngãi, đơn vị vừa triển khai lực lượng tham gia chữa cháy hai tàu cá bị cháy đang neo đậu tại khu vực bến neo đậu Cây Bàng, huyện Bình Sơn.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 3 giờ sáng ngày 14/10, gia đình anh Huỳnh Phi Hổ (41 tuổi, ở thôn Tân Hy 1) phát hiện 2 tàu cá mang số hiệu QNg 97206 TS và QNg 90997 TS của mình bị cháy nên hô hoán người dân xung quanh dập lửa và trình báo vụ việc đến cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) đã điều động 34 cán bộ, chiến sĩ, xuất 3 xe chữa cháy, 2 xe bồn đến hiện trường phối hợp với các lực lượng và quần chúng nhân dân ở địa phương tham gia chữa cháy, cứu tài sản.

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi cùng người dân tham gia dập lửa.

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi cùng người dân tham gia dập lửa.

Tuy nhiên, do đám cháy xảy ra vào lúc rạng sáng, gió mạnh, tàu cách xa bờ 100m nên công tác chữa cháy, cứu tài sản gặp nhiều khó khăn. Đường dẫn ra địa điểm cháy nhỏ hẹp, xe chữa cháy không thể tiếp cận, lực lượng chức năng phải khiêng tay 2 máy bơm phao cùng các trang thiết bị phục vụ chữa cháy và đi bộ đoạn đường sâu hơn 500m. Đồng thời, đội cứu hộ cũng trưng dụng ghe, thuyền của người dân địa phương tiến hành chữa cháy, chống cháy lan.

Đến 5h15, đám cháy được dập tắt. Lực lượng chức năng đã cứu được tài sản trên tàu cá số hiệu QNg 97206 TS và không để cháy lan sang hàng chục tàu cá đang neo đậu xung quanh.

Anh Huỳnh Phi Hổ cho biết, 2 tàu cá bị cháy trị giá hơn 3 tỷ đồng, được gia đình anh vay mượn từ người thân và ngân hàng để mua sắm làm ăn và tham gia bảo vệ chủ quyền biên giới biển quốc gia. Ngoài ra, vụ cháy tàu cá cũng gây thiệt hại ngư cụ cùng thiết bị trên tàu khoảng 2 tỷ đồng.

Chị Triều khóc ngất khi tài sản bao năm tích góp làm lụng, giờ tan theo lửa, khói.

Chị Triều khóc ngất khi tài sản bao năm tích góp làm lụng, giờ tan theo lửa, khói.

Theo người nhà anh Hổ, số tiền vay mượn còn chưa trả hết được thì sự việc đau lòng xảy ra.

Chị Lê Thị Triều (36 tuổi, vợ anh Hổ) nhìn theo đám cháy khóc ngất, bao công sức tích góp làm lụng, giờ tan theo lửa, khói. Gia đình anh Hổ có 2 con nhỏ đang tuổi ăn học, cháu lớn học lớp 9, cháu nhỏ học lớp 1. Giờ gia đình lâm vào cảnh lao đao. Chị Triều chưa biết cách nào xoay sở. Hai vợ chồng anh Hổ mong muốn cơ quan chức năng hỗ trợ cho gia đình anh số tiền đã mua bảo hiểm để vơi bớt khó khăn.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan công an vào cuộc điều tra làm rõ./.