Hai tên cướp ngân hàng ở Khánh Hòa có khả năng chế tạo súng ngắn

(PLO) - Lúc 11 giờ trưa nay (7-9), người phát ngôn Công an tỉnh Khánh Hòa, Thượng tá Đặng Hoàng Long, Phó trưởng Phòng tham mưu đã thông tin chi tiết về việc các đơn vị nghiệp vụ Công an Khánh Hòa đã phối hợp với các đơn vị chức năng bắt giữ 2 nghi phạm dùng súng cướp ngân hàng.
Tang vật của vụ án
Tang vật của vụ án

Theo Thượng tá Long, lúc 10 giờ 19 ngày 5-9, tại Phòng giao dịch Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), thuộc Chi nhánh Vietcombank Khánh Hòa tại đường 2 Tháng 4, thị xã Ninh Hòa, xảy ra vụ cướp tài sản do 2 đối tượng gây ra. Số tiền bị các nghi phạm cướp tại đây lên đến 4,5 tỷ đồng, gồm 9 cọc tiền loại mệnh giá 500.000 đồng. 

Ngay khi nhận được tin báo về vụ trọng án, Công an tỉnh Khánh Hòa đã nhanh chóng triển khai lực lượng khám nghiệm hiện trường; thu thập thông tin, tài liệu liên quan để tiến hành truy xét đối tượng gây án. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 1 khẩu súng ngắn tự tạo, 2 viên đạn chưa nổ và 1 vỏ đạn. “Chỉ sau khi vụ án xảy ra khoảng 5 giờ đồng hồ, các đơn vị nghiệp vụ đã khoanh vùng được đối tượng để tiến hành điều tra, làm rõ”, Thượng tá Long thông tin. 

Thượng tá Đặng Hoàng Long thông tin về vụ cướp
Thượng tá Đặng Hoàng Long thông tin về vụ cướp

Từ hình ảnh camera an ninh ghi lại của ngân hàng cùng với các camera an ninh của thị xã Ninh Hòa được lắp đặt trên các cung đường, lực lượng công an đã phát hiện nghi phạm điều khiển xe máy tẩu thoát theo hướng đường Đinh Tiên Hoàng, rồi chạy về hướng đường Trần Quý Cáp thì mất dấu. 

Ngay trong chiều xảy ra vụ cướp, Công an tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành khởi tố vụ án, xác lập chuyên án để tập trung lực lượng điều tra, làm rõ. Chuyên án do Đại tá Nguyễn Khắc Cương, Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng ban, trực tiếp chỉ đạo phá án. Trong quá trình điều tra, ngoài các đơn vị nghiệp vụ Công an Khánh Hòa còn có sự tăng cường, hỗ trợ trực tiếp của Cục cảnh sát hình sự (Bộ Công an). 

Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, sự vào cuộc tích cực của các đơn vị chức năng và quần chúng nhân dân cung cấp các manh mối, lực lượng điều tra nhận thấy nổi lên 2 nghi phạm Trần Hoàng Nhật Hùng (36 tuổi) và Đàm Minh Quang (30 tuổi), cùng trú tại phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) có nhiều dấu hiệu trùng khớp với nhận dạng của các camera an ninh. Bên cạnh đó, 2 nghi phạm này còn có những biểu hiện bất thường như, ngay sau khi xảy ra vụ án đã đột nhiên “mất tích” khỏi địa phương trong nhiều giờ.

Tiếp tục tập trung điều tra các mối quan hệ, sinh hoạt của 2 nghi phạm, đến 15 giờ chiều 6-7, Ban chuyên án đã tiến hành họp khẩn để đánh giá các tài liệu thu thập được. Sau khi nghe các đơn vị báo cáo, Ban chuyên án đã quyết định phá án. Lần theo dấu vết 2 nghi phạm, các trinh sát biết được, trong ngày 6-9, hai nghi phạm đã xuất hiện tại Ninh Hiệp. Đến 21 giờ ngày 6-9, 2 nghi phạm cùng 4 thanh niên tụ tập tại một quán nhậu trong một con hẻm thuộc tổ dân phố 6, phường Ninh Hiệp. Lúc này vòng vây của lực lượng công an đã khéo kín. Khi các đối tượng đang mải mê ăn uống, các trinh sát hình sự đã ập đến khống chế, đưa 2 nghi phạm về cơ quan điều tra để làm việc. Việc khống chế các nghi phạm diễn ra an toàn. 

Tang vật được hai tên cướp chôn dấu
Tang vật được hai tên cướp chôn dấu

Sau hồi quanh co chối tội, cuối cùng 2 nghi phạm đã cúi đầu khai báo về vụ cướp ngân hàng gây chấn động dư luận. 

Theo đó, Hùng vốn là thợ cơ khí và đã tham gia phục vụ quân ngũ có thời hạn về địa phương lấy vợ. Do ăn chơi đua đòi lại hay tụ tập bạn bè, cùng với việc nghiện ngập ma túy, Hùng trở thành con nợ của nhiều người. Trước thời điểm gây ra vụ cướp, Hùng đã bàn với Quang - một người nghiện ma túy nặng, dùng súng đi cướp ngân hàng.

Do có tay nghề về cơ khí, cùng với việc học hỏi qua mạng Internet, Hùng đã tự chế tạo được súng ngắn. Tuy vậy, sau thời gian dài kiên trì theo dõi các ngân hàng trên địa bàn, các đối tượng vẫn chưa thể tiến hành vụ cướp vì nhiều lý do khác nhau. Chỉ đến khi “chấm” được vị trí điểm giao dịch của Vietcombank trên đường 2 Tháng 4, các nghi phạm mới hành động. “Đây là phòng giao dịch nằm khá biệt lập với khu dân cư, ít người qua lại nên các đối tượng mới quyết định gây án”, Thượng tá Long nói. 

Các phương tiện và dụng cụ chuẩn bị gây án của hai tên cướp
Các  phương tiện và dụng cụ chuẩn bị gây án của hai tên cướp

Sau khi cướp được số tiền lớn, Hùng đảm trách việc giữ số tiền và đưa đi cất giấu. Cùng với đó, nghi phạm này còn đưa cho vợ một khoản tiền đi trả các khoản nợ. Còn 3,7 tỷ đồng, Hùng bỏ vào túi nilon mang tới chôn tại khuôn viên một căn nhà hoang, cách nhà nghi phạm vài trăm mét. 

Trước lời khai của Hùng, ngay trong đêm 6 rạng sáng 7-9, cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét khẩn cấp 4 địa điểm mà 2 nghi phạm khai cất giấu tang vật, hung khí gây án. Cơ quan chức năng đã thu giữ 6 khẩu súng tự tạo (1 khẩu đã tháo rời), 50 viên đạn, các dụng cụ để chế tạo súng của Hùng, 8 đối găng tay cùng 3,7 tỷ đồng. 

Như vậy, chỉ sau 35 giờ xảy ra vụ cướp hết sức manh động, lực lượng Công an tỉnh Khánh Hòa có sự phối hợp chặt chẽ của Cục cảnh sát hình sự đã điều tra, làm rõ làm rõ vụ trọng án. Để động viên, khích lệ các đơn vị trực tiếp tham gia phá án, rạng sáng 7-9, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa đã thưởng nóng Phòng cảnh sát hình sự, Công an thị xã Ninh Hòa, mỗi đơn vị 10 triệu đồng.