Hai trường tại TP HCM tổ chức thi tuyển vào lớp 6

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sáng nay, 4/7, hai trường THCS tại TP HCM tiến hành tổ chức kỳ thi khảo sát vào lớp 6 năm học 2023-2024.
Một điểm thi vào trường chuyên Trần Đại Nghĩa tại Quận 3
Một điểm thi vào trường chuyên Trần Đại Nghĩa tại Quận 3

Các năm trước đây chỉ có trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (Quận 1) là Trường duy nhất tại TP HCM tổ chức thi tuyển đầu vào lớp 6. Năm nay có thêm Trường THCS Trần Quốc Toản 1 (TP Thủ Đức) tiến hành thi tuyển vào lớp 6.

Trong năm học 2023-2024, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa lấy 525 chỉ tiêu, trong khi đó có tới gần 5.000 thí sinh đăng ký tham gia, nhiều hơn năm trước khoảng gần 1.300 thí sinh. Như vậy “cuộc đua” năm nay vào trường này khó khăn hơn vì tỷ lệ chọi sẽ là 1:9. Đây là kỳ thi có tỷ lệ chọi cao nhất từ trước tới nay tại trường này.

Do số lượng thí sinh đông nên kỳ thi này Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa tổ chức thi tại 7 điểm trường.

Riêng trường THCS Trần Quốc Toản 1 của TP Thủ Đức có hơn 1.000 thí sinh đăng ký tham gia, trong khi đó chỉ tiêu của trường là gần 300 học sinh.

Hai trường cùng thi chung một đề do Sở Giáo dục TP HCM ra.

Thí sinh thi vào hai trường này, nhất là trường chuyên Trần Đại Nghĩa, đại đa số đều có học lực tốt.

Rất đông phụ huynh tập trung trước một điểm thi vào trường chuyên Trần Đại Nghĩa tại Quận 1

Rất đông phụ huynh tập trung trước một điểm thi vào trường chuyên Trần Đại Nghĩa tại Quận 1

Theo Sở GD&ĐT TP HCM, các bài khảo sát các năng lực vào hai trường trên gồm: Ngôn ngữ (tiếng Anh, tiếng Việt - làm văn); toán học và tư duy logic; khoa học tự nhiên, khoa học xã hội (Lịch sử - Địa lý); thường thức đời sống.

Bài khảo sát năng lực gồm phần trắc nghiệm và phần tự luận. Với phần trắc nghiệm, thí sinh làm 20 câu trắc nghiệm bằng tiếng Anh về sự hiểu biết khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và thường thức đời sống trong thời gian 30 phút.

Với phần tự luận, thí sinh bài làm trong thời gian 60 phút, bao gồm: Khảo sát năng lực tiếng Anh (nghe hiểu, đọc hiểu, viết); thí sinh làm bài bằng tiếng Anh. Khảo sát năng lực toán học và tư duy logic; khảo sát năng lực đọc hiểu và làm văn. Thí sinh làm bài bằng tiếng Việt.

Dự kiến kết quả kỳ thi sẽ được công bố vào ngày 11/7.

Đọc thêm