Ham mê cơ bạc thanh niên trộm hai xe mô tô của đồng nghiệp

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Do mê cờ bạc trên mạng dẫn đến nợ nần không có khả năng trả nợ, Nguyễn Duy Khánh đã trộm hai mô tô của đồng nghiệp làm chung công ty đem cầm lấy tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân.
 Ham mê cơ bạc thanh niên trộm hai xe mô tô của đồng nghiệp

Sáng ngày 19/2/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành, tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Duy Khánh (SN 1992, trú xã Nhơn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Theo thông tin ban đầu, Khánh là công nhân của một Công ty thuộc khu công nghiệp Bình Hoà, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Khoảng 9 giờ ngày 17/2/2024, Khánh xuống nhà xe công ty lấy đồ thì phát hiện chiếc xe mô tô dựng gần xe Khánh còn ghim chìa khoá trên xe, nên nảy sinh ý định trộm đem đi cầm lấy tiền trả nợ.

Sau khi lấy được chiếc xe, Khánh điều khiển đến tiệm cầm đồ gần khu công nghiệp cầm với giá 7 triệu đồng. Số tiền trên, Khánh đem trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Nguyễn Duy Khánh cùng 02 chiếc xe mô tô tang vật được lực lượng Công an thu hồi.

Nguyễn Duy Khánh cùng 02 chiếc xe mô tô tang vật được lực lượng Công an thu hồi.

Sau khi tiếp nhận tin báo, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội điều tra tổng hợp Công an huyện Châu Thành phối hợp với Công an xã Bình Hoà nhanh chóng xác định Khánh là đối tượng trộm chiếc xe trên.

Qua công tác vận động, đến khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngày, Khánh đến Công an xã Bình Hoà đầu thú và khai nhận hành vi vi phạm của mình. Ngoài ra, Khánh còn thừa nhận: trước đó khoảng 1 tháng, Khánh còn trộm một chiếc xe mô tô khác tại nhà xe của Công ty. Từ lời khai của Khánh, lực lượng Công an đã thu hồi 2 chiếc xe mô tô trên.

Hiện vụ việc đang được Đội điều tra tổng hợp Công an huyện Châu Thành tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.

Đọc thêm