Hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, sụt lún và sạt lở vẫn bủa vây Kiên Giang

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 3/5, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang tổ chức cuộc họp giao ban báo chí định kỳ. Cuộc họp đã thông tin đến tình hình hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, sụt lún trên địa bàn tỉnh, giải pháp ứng phó và kích cầu du lịch hè 2024.
Tuyến lộ giao thông Vùng đệm U Minh Thượng bị sạt lở nghiêm trọng.
Tuyến lộ giao thông Vùng đệm U Minh Thượng bị sạt lở nghiêm trọng.

Ông Đoàn Chí Tâm - Phó chi cục trưởng Chi cục Thuỷ lợi Kiên Giang thông tin: Từ cuối tháng 2/2024 đến nay, trên sông Cái Bé, độ mặn 4,0‰ xâm nhập sâu khoảng 26km (xã Minh Hoà, huyện Châu Thành); độ mặn 1,0‰ xâm nhập sâu khoảng 30km (Cầu Bến Nhất, huyện Giồng Riềng). Trên sông Cái Lớn, độ mặn 4,0‰ xâm nhập sâu khoảng 55km (Cầu Cái Tư, huyện Gò Quao); độ mặn 1,0‰ xâm nhập sâu khoảng 59km (Cách Cầu Cái Tư khoảng 4km về phía thượng lưu). Trên kênh Cái Sắn, độ mặn 4,0‰ xâm nhập tới Cầu Chung Sư, cách cầu Rạch Sỏi khoảng 7km…

Ông Đoàn Chí Tâm - Phó chi cục trưởng Chi cục Thuỷ lợi Kiên Giang phát biểu.

Ông Đoàn Chí Tâm - Phó chi cục trưởng Chi cục Thuỷ lợi Kiên Giang phát biểu.

Đặc biệt, nắng nóng kéo dài, nhiệt độ tăng cao, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm cao đã làm khoảng 2.975 ha tôm nước lợ ở các huyện ven biển An Minh, An Biên bị thiệt hại do sốc môi trường.

Bên cạnh đó, do hạn hán các kênh ở Vùng đệm U Minh Thượng khô cạn nước nên đường giao thông đã bị sụt lún khoảng 404 điểm với tổng chiều dài khoảng 10.315m; có 38 căn nhà bị sạt xuống kênh, ước thiệt hại hơn 149 tỉ đồng.

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Kiên Giang cho biết sẽ chủ động triển khai thực hiện tốt các giải pháp và nhiệm vụ đã được phân công cụ thể tại Phương án số 2505/PA-UBND ngày 10/10/2023 của UBND tỉnh về phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn. Qua đó nhằm đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh trong mùa khô giai đoạn 2023-2024 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Đồng thời, vận hành có hiệu quả hệ thống cống trên địa bàn tỉnh và phối hợp Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi miền Nam (trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT) vận hành các cống: Cái Lớn, Cái Bé, Xẻo Rô để ngăn mặn, giữ ngọt hợp lý theo yêu cầu thực tế tại từng thời điểm sản xuất của từng khu vực.

Ông Lâm Văn Sển - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Kiên Giang phát biểu chỉ đạo.

Ông Lâm Văn Sển - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Kiên Giang phát biểu chỉ đạo.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo yêu cầu, các cơ quan báo chí cần tiếp tục chủ động đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, phối hợp xử lý kịp thời các trường hợp phóng viên viết tin, bài sai sự thật, không phù hợp gây ảnh hưởng xấu đến địa phương, cơ quan, đơn vị. Mặt khác, tăng cường các hoạt động thông tin, truyền thông về nỗ lực chống khai thác IUU của tỉnh; tăng cường các biện pháp phòng chống hạn, mặn; phòng cháy, chữa cháy rừng...

Đọc thêm