Hàn - Mỹ nối lại tập trận chung hải quân chung

(PLO) - Hàn Quốc và Mỹ trong tuần này sẽ nối lại các cuộc tập trận của lực lượng lính thủy đánh bộ cấp tiểu đoàn vốn bị hoãn trong khuôn khổ các nỗ lực tạo bầu không khí hòa hoãn với Triều Tiên.
Một cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc. (Ảnh: AP/VOV)
Một cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc. (Ảnh: AP/VOV)

Hãng tin Yonhap dẫn lời giới chức quân sự Hàn Quốc, từ hôm nay (5/11), lực lượng lính thủy đánh bộ của Hàn Quốc và Mỹ sẽ tiến hành cuộc huấn luyện chung kéo dài trong 2 tuần ở khu vực xung quanh thành phố cảng Pohang, phía đông nam Hàn Quốc.

Cuộc tập trận có sự tham gia của 500 binh sỹ thuộc lực lượng thủy quân lục chiến Hàn Quốc và lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ đồn trú ở tỉnh Okinawa, Nhật Bản.

Hoạt động này nằm trong khuôn khổ Chương trình Tập trận thủy quân lục chiến Hàn Quốc (KMEP) vốn đã bị dừng lại từ tháng 5 vừa qua, khi Mỹ và Hàn Quốc đẩy mạnh các hoạt động ngoại giao với Triều Tiên. 

Đọc thêm