Hàn Quốc: Công tố viên lại triệu tập người thừa kế Samsung

(PLO) - Các công tố viên Hàn Quốc hôm qua (13/2) tiếp tục triệu tập người thừa kế của Tập đoàn Samsung Lee Jae-yong để thẩm vấn về các cáo buộc hối lộ.
Phó chủ tịch tập đoàn Samsung Lee Jae Yong (giữa) trong vòng vây của truyền thông khi xuất hiện trong phiên thẩm vấn ngày 12/01. Ảnh: Reuters
Phó chủ tịch tập đoàn Samsung Lee Jae Yong (giữa) trong vòng vây của truyền thông khi xuất hiện trong phiên thẩm vấn ngày 12/01. Ảnh: Reuters

Theo Reuters, việc triệu tập nói trên diễn ra chỉ chưa đầy 1 tháng sau khi tòa án ở Seoul bác bỏ đề nghị bắt giữ ông Lee từ phía các công tố viên. Theo người phát ngôn của cơ quan công tố Lee Kyu-chul, các công tố viên muốn thẩm vấn ông Lee về những phát hiện mới của họ trong vài tuần qua và có thể tiếp tục đề nghị phát lệnh bắt giữ ông này.

Samsung hiện đang bị tình nghi đã chi hàng chục triệu USD tiền mặt và nhiều món quà cho Tổng thống Park Geun-hye cùng bạn thân của bà Choi Soon-sil để đổi lấy sự ủng hộ của chính phủ đối với việc sáp nhập 2 công ty con của Samsung hồi năm 2015. Việc sáp nhập này được thực hiện nhằm giúp ông Lee thúc đẩy việc chuyển giao quyền lãnh đạo của tập đoàn từ cha ông sang ông cũng như tăng khối tài sản của tập đoàn. 

Ngoài ra, liên quan đến vụ việc, theo Reuters, văn phòng công tố viên đặc biệt của Hàn Quốc ngày 13/2 cũng cho biết họ sẽ quyết định về việc có xin lệnh bắt giữ thêm 4 giám đốc điều hành của Samsung hay không khi cuộc điều tra về bê bối lạm quyền liên quan đến Tổng thống Park đang ngày càng lan rộng.