Hàng loạt cây đổ, nhà bị tốc mái do bão số 5

(PLVN) - Các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế bị ảnh hưởng của bão khiến hàng loạt cây đổ, nhà bị tốc mái.

Tại Quảng Trị: Từ tối 17/9, Quảng Trị địa phương này đã chủ động sơ tán hơn 4.500 hộ dân với hơn 12.000 người ở khu vực có nguy cơ ảnh hưởng lớn do bão đến nơi tránh trú bão an toàn.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đi kiểm tra công tác phòng, chống bão đêm 17/9. Ảnh Tổ quốc.
 Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đi kiểm tra công tác phòng, chống bão đêm 17/9. Ảnh Tổ quốc.

Đến khoảng 6h30 sáng nay, trên đảo Cồn Cỏ đã xuất hiện mưa to gió lớn, do ảnh hưởng của bão số 5

Đảo Cồn Cỏ mưa trắng trời. Ảnh Thanh Niên.
Đảo Cồn Cỏ mưa trắng trời. Ảnh Thanh Niên. 

Mưa lớn làm nhiều tuyến đường của 2 huyện miền tây Quảng Trị bị ngập lụt cục bộ. 

Đoạn đường nối từ xã Tà Rụt đi xã A Vao đã bị nước nhấn chìm. Lực lượng công an, quân đội phải đứng chốt để ngăn không cho người dân đi qua. Ảnh Thanh Niên.
Đoạn đường nối từ xã Tà Rụt đi xã A Vao đã bị nước nhấn chìm. Lực lượng công an, quân đội phải đứng chốt để ngăn không cho người dân đi qua. Ảnh Thanh Niên.

Còn tại Thừa Thiên -Huế: Từ tối ngày 17 đến sáng ngày 18/9 có mưa to và gió giật mạnh.

Tại TP Huế mưa rất lớn, kèm với gió giật mạnh và sấp sét. Ảnh PLO.
 Tại TP Huế mưa rất lớn, kèm với gió giật mạnh và sấp sét. Ảnh PLO.

Trong khi đó, tại huyện Phong Điền, vào lúc 4h sáng nay, tại xã Điền Hòa xảy ra gió rất lớn, kéo dài trong vòng 1 giờ đồng hồ, đã làm cho hàng loạt ngôi nhà dân và công trình công cộng bị hủy hoại.

Ngói văng làm 1 người bị thương. Ảnh: Tiền Phong
Ngói văng làm 1 người bị thương. Ảnh: Tiền Phong 

Thống kê bước đầu từ UBND huyện Phong Điền, đã có 50 ngôi nhà (49 nhà dân, 1 nhà sinh hoạt cộng đồng) bị thiệt hại, chủ yếu là tốc mái, với tỷ lệ từ 20 đến gần 100%. Thời điểm xảy ra lốc, nhiều hộ dân nhờ di dời trước đó nên không xảy ra thiệt hại về người. Tuy nhiên, trận lốc đã làm một người bị thương nhẹ do ngói vỡ văng trúng.

Đọc thêm