Hành lang pháp lý trong công tác tạm giữ, tạm giam: Đã cơ bản đầy đủ, đồng bộ, thống nhất

(PLVN) -  Phát biểu tại Hội nghị trực tuyến triển khai công tác quản lý tạm giữ, tạm giam năm 2023 do Bộ Công an tổ chức ngày 11/1, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định, đến nay hành lang pháp lý trong công tác này đã cơ bản đầy đủ, đồng bộ, thống nhất, ổn định, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, cải cách hành chính ở nước ta.
Các đại biểu tại Hội nghị.

Góp phần đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long khẳng định, công tác tạm giữ, tạm giam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong chuỗi hoạt động tư pháp gồm điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, trong phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và trong tiến trình xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Việc áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giữ, tạm giam nhằm đảm bảo cho hoạt động thu thập chứng cứ trong giai đoạn điều tra được kịp thời, nhanh chóng, đúng quy định của pháp luật; phục vụ hiệu quả việc điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ đối tượng chủ mưu, cầm đầu, nhất là các vụ án lớn, nghiêm trọng, dư luận xã hội quan tâm, các vụ án do Trung ương chỉ đạo, góp phần quan trọng trong công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Đại tướng Tô Lâm biểu dương, đánh giá cao kết quả công tác tạm giữ, tạm giam trong thời gian qua. “Các đồng chí đã kịp thời tham mưu hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật về công tác tạm giữ, tạm giam. Có thể nói đến nay hành lang pháp lý trong công tác này đã cơ bản đầy đủ, đồng bộ, thống nhất, ổn định, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, cải cách hành chính ở nước ta, phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên” - Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ.

Nêu rõ những nhược điểm, tồn tại, hạn chế của công tác thi hành tạm giữ, tạm giam trong thời gian qua, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu cần xử lý nghiêm các vi phạm; các đơn vị chức năng phối hợp với Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế trong thời gian tới. Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, nhiệm vụ của công tác quản lý tạm giữ, tạm giam thời gian tới nặng nề phức tạp hơn, vì vậy lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp phải có chuyển biến rõ rệt trong nhận thức về vị trí, vai trò, tính chất, tầm quan trọng của công tác tạm giữ, tạm giam; đề cao trách nhiệm và ý thức tuân thủ pháp luật, siết chặt kỷ cương, kỷ luật, quy chế làm việc, quy trình công tác. Bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của cấp uỷ các cấp, sự quản lý, điều hành tập trung, thống nhất của lãnh đạo, chỉ huy với công tác tạm giữ, tạm giam.

Cùng với đó, người đứng đầu Công an các đơn vị, địa phương phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện nghiêm túc công tác quản lý tạm giam. Ngay từ năm 2023 và các năm tiếp theo, mỗi đồng chí Giám đốc phải kiểm tra trại tạm giam ít nhất 2 lần/tháng; Trưởng Công an cấp huyện kiểm tra nhà tạm giữ ít nhất 2 lần/tháng.

Làm tốt công tác tham mưu, xây dựng thể chế, pháp luật

Cùng với các nhiệm vụ trên, Bộ trưởng Bộ Công an cũng yêu cầu làm tốt công tác tham mưu, xây dựng thể chế, pháp luật; thường xuyên rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật, phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân Tối cao và các cơ quan điều tra nhằm giải quyết khó khăn, vướng mắc trong thực hiện thi hành tạm giữ, tạm giam. Thực hiện tốt công tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam, từ khâu tổ chức tiếp nhận người bị tạm giữ, người bị tạm giam, thực hiện phân loại và tổ chức giam giữ theo đúng quy định của pháp luật; chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phát hiện ngăn chặn các đối tượng trốn, tự sát, thông cung.

Thực hiện nghiêm túc các kiến nghị, kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân các cấp trong công tác. Chủ động biện pháp phòng ngừa; tăng cường kiểm tra đột xuất các trại tạm giam, kịp thời phát hiện vi phạm, đề xuất lãnh đạo Bộ xử lý; chú trọng công tác điều tra nghiệp vụ cơ bản. Nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả phối hợp chặt chẽ, hiệp đồng chiến đấu giữa Bộ Công an với các bộ, ban, ngành có liên quan trong công tác tạm giữ, tạm giam. Công tác nghiệp vụ cơ bản phải được chú trọng nâng cao chất lượng hiệu quả, đi vào thực chất. Thực hiện đúng, đầy đủ chế độ chính sách với can phạm, đảm bảo công khai, minh bạch, góp phần tác động tích cực đến tư tưởng của đối tượng. Tăng cường đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục đối tượng.

Đối với yêu cầu xây dựng lực lượng Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo tinh thần Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu cấp uỷ, tổ chức đảng các cấp, đơn vị, người đứng đầu đơn vị và CBCS phải nâng cao nhận thức, xác định đúng đắn, đầy đủ về vai trò, vị trí, tầm quan trọng và trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân trong thực hiện Nghị quyết số 12 cũng như các Nghị quyết chuyên đề của Bộ Công an…

Trước mắt, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện tốt Điện chỉ đạo của Bộ về đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cho các cơ sở giam giữ trong dịp Tết.

Đọc thêm