Hành trình đến top 13 Miss World 2021 của Đỗ Thị Hà

(PLVN) - Đại diện Việt Nam gây tiếc nuối khi không có tên trong top 6 chung cuộc. Dù vậy, hành trình của Đỗ Thị Hà tại cuộc thi cũng đã khiến nhiều fan sắc đẹp không khỏi tự hào.
Đỗ Thị Hà sinh năm 2001, quê Thanh Hóa. Cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020 và trở thành đại diện Việt Nam dự thi Miss World 2021. Trước khi chính thức lên đường chinh chiến, Đỗ Thị Hà được đánh giá cao nhờ vẻ đẹp ngọt ngào, nụ cười rạng rỡ cùng chiều cao 1m75, đôi chân dài 1m11 đáng ngưỡng mộ.

Đỗ Thị Hà sinh năm 2001, quê Thanh Hóa. Cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020 và trở thành đại diện Việt Nam dự thi Miss World 2021. Trước khi chính thức lên đường chinh chiến, Đỗ Thị Hà được đánh giá cao nhờ vẻ đẹp ngọt ngào, nụ cười rạng rỡ cùng chiều cao 1m75, đôi chân dài 1m11 đáng ngưỡng mộ.

Đỗ Thị Hà lần đầu sang Puerto Rico thi Miss World hồi tháng 11 năm ngoái. Cô ghi dấu ấn ở các phần thi phụ. Trong đó, có top 13 phần thi Siêu mẫu. Tại đêm thi, cô diện đầm lệch vai của nhà thiết kế Đỗ Long.

Đỗ Thị Hà lần đầu sang Puerto Rico thi Miss World hồi tháng 11 năm ngoái. Cô ghi dấu ấn ở các phần thi phụ. Trong đó, có top 13 phần thi Siêu mẫu. Tại đêm thi, cô diện đầm lệch vai của nhà thiết kế Đỗ Long.

Đại diện Việt Nam dừng chân ở top 16 vòng Thử thách đối đầu, nhưng nhận được lời động viên, chúc mừng của người hâm mộ. Đây là phần thi các thí sinh cơ hội thể hiện kỹ năng phỏng vấn, ngôn ngữ, thuyết trình. Tại phần thi, Đỗ Thị Hà thuyết trình về dự án nhân ái đã chuẩn bị trước đó.

Đại diện Việt Nam dừng chân ở top 16 vòng Thử thách đối đầu, nhưng nhận được lời động viên, chúc mừng của người hâm mộ. Đây là phần thi các thí sinh cơ hội thể hiện kỹ năng phỏng vấn, ngôn ngữ, thuyết trình. Tại phần thi, Đỗ Thị Hà thuyết trình về dự án nhân ái đã chuẩn bị trước đó.

Hoa hậu Việt được các giám khảo đánh giá tốt trong phần thi tài năng và xuất sắc lọt vào top 27 trong phần thi Người đẹp Tài năng.

Hoa hậu Việt được các giám khảo đánh giá tốt trong phần thi tài năng và xuất sắc lọt vào top 27 trong phần thi Người đẹp Tài năng.

Trong suốt hành trình dự thi, đại diện Việt Nam có lợi thế vẻ đẹp trẻ trung, tươi mới ở tuổi 21. Một số chuyên trang nhan sắc như Angelopedia, Missosology từng dự đoán đại diện Việt Nam sẽ góp mặt trong top 10. Sau khi chung kết cuộc thi bị hủy, Đỗ Thị Hà đến Mỹ du lịch, phát hiện mắc COVID-19 ngày 6/1 và khỏi bệnh sau đó không lâu.

Trong suốt hành trình dự thi, đại diện Việt Nam có lợi thế vẻ đẹp trẻ trung, tươi mới ở tuổi 21. Một số chuyên trang nhan sắc như Angelopedia, Missosology từng dự đoán đại diện Việt Nam sẽ góp mặt trong top 10. Sau khi chung kết cuộc thi bị hủy, Đỗ Thị Hà đến Mỹ du lịch, phát hiện mắc COVID-19 ngày 6/1 và khỏi bệnh sau đó không lâu.

Hoa hậu xứ Thanh trở lại Puerto Rico hôm 11/3 sau gần 3 tháng hoãn cuộc thi do dịch COVID-19. Sau 30 tiếng bay, cô nghỉ ngơi chờ lịch trình từ ban tổ chức.

Hoa hậu xứ Thanh trở lại Puerto Rico hôm 11/3 sau gần 3 tháng hoãn cuộc thi do dịch COVID-19. Sau 30 tiếng bay, cô nghỉ ngơi chờ lịch trình từ ban tổ chức.

Sau đó, cô và các thí sinh bước vào vòng phỏng vấn kín cùng Ban giám khảo Miss World 2021. Đại diện Việt Nam tự tin trả lời hoàn toàn bằng tiếng Anh.

Sau đó, cô và các thí sinh bước vào vòng phỏng vấn kín cùng Ban giám khảo Miss World 2021. Đại diện Việt Nam tự tin trả lời hoàn toàn bằng tiếng Anh.

Trở lại cuộc thi, Hoa hậu còn mang tặng các người đẹp thạch rau má - sản phẩm của quê hương Thanh Hóa.

Trở lại cuộc thi, Hoa hậu còn mang tặng các người đẹp thạch rau má - sản phẩm của quê hương Thanh Hóa.

Sáng 17/3, Đỗ Thị Hà tự tin xuất hiện trên sân khấu chung kết. Cô mặc đầm đen ôm sát, kiểu dáng đơn giản, điểm nhấn là phần voan nhẹ ở vai - thiết kế cô mượn thí sinh Puerto Rico vì ban tổ chức báo gấp, không kịp chuẩn bị trang phục.

Sáng 17/3, Đỗ Thị Hà tự tin xuất hiện trên sân khấu chung kết. Cô mặc đầm đen ôm sát, kiểu dáng đơn giản, điểm nhấn là phần voan nhẹ ở vai - thiết kế cô mượn thí sinh Puerto Rico vì ban tổ chức báo gấp, không kịp chuẩn bị trang phục.

Đỗ Thị Hà diện váy của Đỗ Long trong phần thi dạ hội. Hoa hậu Việt chia sẻ cô cảm thấy tuyệt vời khi là thí sinh đầu tiên được gọi tên trong top 13. Cô gửi lời đến cảm ơn khán giả đã luôn ủng hộ cho mình trong thời gian qua.

Đỗ Thị Hà diện váy của Đỗ Long trong phần thi dạ hội. Hoa hậu Việt chia sẻ cô cảm thấy tuyệt vời khi là thí sinh đầu tiên được gọi tên trong top 13. Cô gửi lời đến cảm ơn khán giả đã luôn ủng hộ cho mình trong thời gian qua.

Kết thúc đêm thi, ngôi vị Hoa hậu Miss World lần thứ 70 thuộc về đại diện Ba Lan - Karolina Bielawska. Đại diện Việt Nam dừng chân ở top 13 chung cuộc. Dù vậy, sự nỗ lực và hành trình của Đỗ Thị Hà tại cuộc thi cũng đã khiến nhiều fan sắc đẹp không khỏi tự hào. Trước Đỗ Thị Hà, Lương Thùy Linh từng xuất sắc lọt top 12 Miss World 2019 và là thành tích cao nhất của Việt Nam từ trước đến nay. Ảnh: SV, ĐTH, CMH.

Kết thúc đêm thi, ngôi vị Hoa hậu Miss World lần thứ 70 thuộc về đại diện Ba Lan - Karolina Bielawska. Đại diện Việt Nam dừng chân ở top 13 chung cuộc. Dù vậy, sự nỗ lực và hành trình của Đỗ Thị Hà tại cuộc thi cũng đã khiến nhiều fan sắc đẹp không khỏi tự hào. Trước Đỗ Thị Hà, Lương Thùy Linh từng xuất sắc lọt top 12 Miss World 2019 và là thành tích cao nhất của Việt Nam từ trước đến nay. Ảnh: SV, ĐTH, CMH.

Đọc thêm