Hành trình xây dựng trật tự đô thị văn minh tại TP Rạch Giá (Kiên Giang)

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trong bối cảnh TP Rạch Giá đang tập trung xây dựng hoàn thiện các tiêu chí, tiêu chuẩn để đô thị loại I trực thuộc tỉnh Kiên Giang, việc duy trì trật tự đô thị và vệ sinh môi trường đã trở thành một trong những nhiệm vụ cấp bách tại TP Rạch Giá. Nghị quyết số 32-NQ/TU ngày 07/6/2024 của Thành ủy được ban hành đã đánh dấu một bước tiến quan trọng trong công tác này, với sự quyết tâm từ các cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương.
Ông Nguyễn Thanh Phong, Bí thư Thành ủy Rạch Giá
Ông Nguyễn Thanh Phong, Bí thư Thành ủy Rạch Giá

Trải qua nhiều năm, tình trạng vi phạm trật tự đô thị tại TP Rạch Giá đã trở thành vấn đề nhức nhối, gây bức xúc trong nhân dân. Nhiều phường như Rạch Sỏi, An Hòa, Vĩnh Lạc, Vĩnh Thanh và Vĩnh Quang đã ghi nhận tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và an toàn giao thông. Việc buôn bán lấn chiếm diễn ra phổ biến tại các chợ, trung tâm thương mại, thậm chí ngay trước cổng bệnh viện, gây cản trở giao thông và mất vệ sinh môi trường.

Toàn cảnh TP Rạch Giá nhìn từ trên cao

Toàn cảnh TP Rạch Giá nhìn từ trên cao

Ông Nguyễn Thanh Phong, Bí thư Thành ủy Rạch Giá, đã chia sẻ: “Thành phố chúng ta đang xây dựng hướng đến đô thị loại I, việc đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường là một điều kiện tiên quyết cần làm tốt.” Những trăn trở này đã thúc đẩy việc ban hành Nghị quyết 32-NQ/TU, với mục tiêu rõ ràng nhằm cải thiện tình hình.

Sau khi Nghị quyết số 32-NQ/TU được Thành ủy ban hành, UBND TP. Rạch Giá đã nhanh chóng ban hành Kế hoạch số 177/KH-UBND ngày 17/6/2024 để cụ thể hóa các yêu cầu của nghị quyết. Mục tiêu chính của nghị quyết là nâng cao ý thức của người dân về trật tự đô thị, đồng thời thiết lập các biện pháp quản lý chặt chẽ hơn.

Đảng ủy các phường, xã đã được yêu cầu xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các chi bộ khu phố, ấp thực hiện các quy định liên quan. Đặc biệt, phường An Hòa đã tổ chức nhiều lớp triển khai tuyên truyền các nội dung trên cho đảng viên và người dân, giúp họ nắm rõ và chấp hành thực hiện tốt các quy định về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường. Bí thư Đảng ủy phường An Hòa, ông Dương Hồng Tuấn, cho biết nhờ vào công tác tuyên truyền, ý thức của người dân đã được nâng cao và chỉ xử lý những trường hợp cố tình vi phạm.

Thành phố còn yêu cầu các khu phố, ấp tổ chức ký cam kết không vi phạm trật tự đô thị, đặc biệt tại các "điểm nóng" như khu vực chợ Tắc Ráng, Bệnh viện đa khoa tỉnh, phường An Hòa; khu vực dốc Cầu Rạch Sỏi, phường Rạch Sỏi; đường Điện Biên Phủ nối dài, phường Vĩnh Quang; đường Lạc Long Quân, phường Vĩnh Lạc…. Ban Tuyên giáo Thành ủy đã soạn thảo tài liệu tuyên truyền, nêu rõ những việc được làm và không được làm, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc thực hiện nghiêm túc các quy định.

Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị thẩm định Đề án phân loại đô thị TP Phú Quốc, TP Rạch giá là đô thị loại I, trực thuộc tỉnh Kiên Giang

Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị thẩm định Đề án phân loại đô thị TP Phú Quốc, TP Rạch giá là đô thị loại I, trực thuộc tỉnh Kiên Giang

Để giải quyết triệt để tình trạng vi phạm, UBND TP. Rạch Giá đã thành lập các tổ kiểm tra và phản ứng nhanh, phối hợp với lực lượng công an, thanh tra giao thông, nhằm xử lý kịp thời và hiệu quả các trường hợp vi phạm. Các tổ này đã tiến hành kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm sử dụng lòng đường, vỉa hè, gây mất an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.

Theo thông tin từ các phường, trong thời gian ngắn sau khi thực hiện Nghị quyết 32-NQ/TU của Thành ủy, Kế hoạch 177/KH-UBND của UBND thành phố hàng ngàn trường hợp vi phạm đã được xử lý. Các tuyến đường trở nên thông thoáng hơn, giúp người dân đi lại dễ dàng hơn. Phó Chủ tịch UBND TP Rạch Giá, ông Bùi Trung Thực, khẳng định: “Mặc dù trong quá trình xử lý gặp một số khó khăn nhất định nhưng với sự quyết tâm, phối hợp đồng bộ của các lực lượng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, kể cả làm việc vào ngày nghỉ và ngoài thời gian giờ hành chính, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm”

Thực tế, một số cá nhân đã phản kháng khi bị xử lý, nhưng nhiều tiểu thương và người dân cũng đã bày tỏ sự đồng tình với các biện pháp mạnh mẽ của chính quyền. Ông Nguyễn Hữu Đức, một tiểu thương tại chợ nông hải sản, cho biết: “Việc xử lý vi phạm cũng là để công bằng hơn giữa các tiểu thương. Chúng tôi chấp hành pháp luật, thuê lô sạp trong chợ sẽ thuận lợi hơn trong mua bán.”

Chủ tịch UBND TP Rạch Giá Nguyễn Văn Hôn (bìa phải) đang diễn giải về vị trí các công trình trọng điểm dự kiến sẽ bố trí tại khu lấn biển Nam An Hòa, TP Rạch Giá

Chủ tịch UBND TP Rạch Giá Nguyễn Văn Hôn (bìa phải) đang diễn giải về vị trí các công trình trọng điểm dự kiến sẽ bố trí tại khu lấn biển Nam An Hòa, TP Rạch Giá

Mặc dù đã đạt được những kết quả tích cực ban đầu, nhưng để duy trì và cải thiện kết quả này, TP Rạch Giá cần thực hiện các giải pháp đồng bộ và căn cơ hơn. Chủ tịch UBND TP Rạch Giá Nguyễn Văn Hôn, đã chỉ ra rằng cần phải quy hoạch lại các chợ, tạo điều kiện về giá cho thuê mặt bằng, giảm thuế cho tiểu thương theo quy định và kịp thời hỗ trợ, động viên cho các lực lượng an tâm trực tại các chốt.

Hướng tới tương lai, thành phố sẽ tiếp tục nâng cấp, cải tạo, xây dựng và mở rộng các khu vực chợ như Rạch Sỏi, Tắc Ráng,… và Trung tâm Thương mại Rạch Giá, đảm bảo cho người dân có nơi buôn bán phù hợp và văn minh thương mại. Ông Hôn nhấn mạnh: “Lần này, với sự lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ từ Thành ủy, các cấp ủy Đảng và chính quyền, chúng tôi quyết tâm thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác quản lý trật tự đô thị và vệ sinh môi trường.”

Các giải pháp căn cơ sẽ bao gồm việc bố trí khu vực cho người dân buôn bán những sản phẩm nông nghiệp, giảm giá cho tiểu thương trong thời gian đầu, và tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển thương mại mà vẫn đảm bảo trật tự đô thị.

Lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm sử dụng lòng đường, vỉa hè, gây mất an toàn giao thông và mỹ quan đô thị

Lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm sử dụng lòng đường, vỉa hè, gây mất an toàn giao thông và mỹ quan đô thị

Nghị quyết 32-NQ/TU không chỉ là một văn bản pháp lý, mà còn là một cam kết từ các cấp lãnh đạo và chính quyền TP. Rạch Giá trong việc xây dựng một đô thị văn minh, hiện đại. Sự quyết tâm của cấp ủy, chính quyền và sự đồng tình của người dân sẽ là động lực quan trọng để thành phố tiến tới một môi trường sống tốt đẹp hơn, đáp ứng yêu cầu phát triển trong bối cảnh đô thị hóa nhanh chóng. Chỉ khi công tác quản lý trật tự đô thị được thực hiện nghiêm túc và hiệu quả, TP. Rạch Giá mới có thể thực sự trở thành đô thị loại I vào năm 2025.

Theo ông Nguyễn Thanh Phong, Bí thư Thành ủy Rạch Giá, việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 32-NQ/TU đã tạo ra những chuyển biến đột phá trong việc áp dụng các chủ trương và giải pháp đúng đắn, phù hợp và hiệu quả. Điều này được thực hiện dựa trên phương châm “kiên quyết, kiên trì, thường xuyên, liên tục, đi trước và về sau đối tượng vi phạm”.

Tình hình trật tự đô thị và vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố, đặc biệt là ở các khu vực trọng điểm và phức tạp, đã có sự chuyển biến tích cực và rõ nét. Kỷ cương đô thị được tăng cường, góp phần làm cho bộ mặt đô thị trở nên sạch đẹp hơn.

Kỷ cương đô thị được tăng cường, góp phần làm cho bộ mặt đô thị trở nên sạch đẹp hơn

Kỷ cương đô thị được tăng cường, góp phần làm cho bộ mặt đô thị trở nên sạch đẹp hơn

Bí thư Thành ủy Rạch Giá Nguyễn Thanh Phong, yêu cầu trong thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền, ban ngành, MTTQ và các đoàn thể cần phát huy những ưu điểm đã đạt được, nhân rộng và lan tỏa kết quả sau hơn 6 tháng thực hiện Nghị quyết số 32-NQ/TU.

Ông cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải nghiêm túc rút kinh nghiệm và khẩn trương khắc phục những hạn chế, yếu kém để nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý trật tự đô thị và vệ sinh môi trường. Các đảng ủy phường, xã cùng các ban, ngành liên quan cần tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm từ những bước đầu triển khai nghị quyết này.

“Thành ủy sẽ tiếp tục kiên quyết, kiên trì và thường xuyên thực hiện công tác quản lý trật tự đô thị và vệ sinh môi trường, không chỉ dừng lại sau một thời gian thực hiện. Thành phố sẽ tiếp tục giải tỏa việc lấn chiếm vỉa hè và hành lang an toàn giao thông, đồng thời đảm bảo kinh phí và từng bước bố trí phương tiện hoạt động cho các phường”, Bí thư Thành ủy Rạch Giá Nguyễn Thanh Phong chia sẻ.

Đọc thêm