Hành trình ý nghĩa của S-RACE 2022

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ông Nguyễn Hữu Độ, hành trình của S-RACE 2022 là một hành trình ý nghĩa với những điểm nhấn đáng tự hào.

Ngày 13/11, tại vườn hoa Đền Bà Kiệu, Hồ Hoàn Kiếm – Hà Nội, trong không khí thi đua sôi nổi chào mừng 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/ 11/1982 – 20/11 /2022), Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) phối hợp cùng các đơn vị liên quan và nhà tài trợ tổ chức Giải chạy dành cho học sinh, sinh viên (S-RACE) Hà Nội với chủ đề “Vì tầm vóc Việt”.

Giải chạy là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam. Thông qua đó, hoạt động cũng góp phần nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của rèn luyện thể chất đến học sinh, sinh viên và các gia đình trên địa bàn thành phố Hà Nội, hình thành phong trào tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên cho học sinh, sinh viên, từng bước nâng cao chất lượng giống nòi và cải thiện tầm vóc thanh niên Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Hữu Độ phát biểu tại lễ khai mạc giải chạy.

Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Hữu Độ phát biểu tại lễ khai mạc giải chạy.

Phát biểu tại lễ khai mạc Giải chạy, Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Hữu Độ nhấn mạnh, hành trình của S-RACE 2022 là một hành trình ý nghĩa với những điểm nhấn đáng tự hào, bởi S-RACE nhằm thực hiện quyền được học tập, rèn luyện của các em trong một môi trường an toàn, thân thiện. Giải chạy S-RACE cũng góp phần hưởng ứng Chương trình Sức khỏe học đường được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 2/10/2021 và Đề án 641 về Chương trình tổng thể phát triển thể lực tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011- 2030.

S-RACE Hà Nội có nội dung thi đấu dành cho 3 nhóm tuổi: học sinh Trung học cơ sở (11 - 14 tuổi); học sinh Trung học phổ thông (15 - 17 tuổi) và sinh viên các trường cao đẳng và đại học (18 - 23 tuổi). Ở các nội dung thi đấu cự ly có cự ly thi đấu 3 km dành cho sinh viên nam và nam sinh Trung học phổ thông; 1,5 km dành cho nam sinh Trung học cơ sở, sinh viên nữ, nữ sinh Trung học phổ thông và nữ sinh Trung học cơ sở.

Ban tổ chức trao các giải cá nhân từ Hạng Nhất đến Hạng 10 căn cứ trên thành tích về đích của mỗi vận động viên ở 6 nội dung thi đấu. Cùng với đó, cũng trao 3 giải tập thể tương ứng 3 cấp học cho đơn vị có nhiều vận động viên tham dự nhất. Tổng giá trị giải thưởng của S-RACE Hà Nội là 132 triệu đồng.

Em Nguyễn Doãn Hoàng Sơn lớp 8A8, Trường THCS Thành Công đã xuất sắc giành giải Nhất lượt thi dành cho học sinh nam THCS.

Em Nguyễn Doãn Hoàng Sơn lớp 8A8, Trường THCS Thành Công đã xuất sắc giành giải Nhất lượt thi dành cho học sinh nam THCS.

S-RACE Hà Nội cũng tìm ra 60 gương mặt đại sứ truyền thông là những học sinh, sinh viên đạt giải, mở rộng mạng lưới này lên 240 người. Không chỉ yêu thể thao, chăm chạy bộ, đạt thành tích trong các cuộc thi S-RACE trực tiếp cũng như thử thách S-RACE ONLINE, các em sẽ lan tỏa những thói quen tốt, tinh thần lạc quan và thái độ tích cực đến 25 triệu học sinh, sinh viên khắp Việt Nam.

Có thể nói, đây thực sự là chương trình, thể thao ý nghĩa, thu hút đông đảo các phụ huynh, giáo viên và đặc biệt là học sinh, sinh viên toàn thành phố Hà Nội hưởng ứng tham gia, là động lực thúc đẩy sự phát triển của phong trào thể dục thể thao ở cơ sở.

Thông qua Lễ phát động và Giải chạy dành cho học sinh, sinh viên S-RACE Hà Nội lần này, các nhà trường có thêm điều kiện giao lưu, học hỏi, tuyên truyền cảm hứng rèn luyện thể dục thể thao để cải thiện sức khỏe và nâng cao đời sống tinh thần cho học sinh, phụ huynh và cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường, góp phần đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 và hoàn thành tốt những nhiệm vụ công tác được giao.

Giải chạy S-RACE Hà Nội 2022 không chỉ thu hút các bạn học sinh, sinh viên, mà còn có sự tham gia của 400 vận động viên là phụ huynh ở nội dung S-RACE FAMILY cùng con trong độ tuổi tiểu học. Cùng với đó, 800 thầy cô giáo cũng tham gia nội dung mở rộng S-RACE TEACHER với cự ly chạy 1,5 km nhằm cổ vũ cho giải.

Từ đầu giải đến nay, đây là con số kỷ lục về số lượng phụ huynh và thầy cô tham gia hoạt động hưởng ứng giải chạy. S-RACE FAMILY, S-RACE TEACHER là lời khẳng định chung tay của gia đình, nhà trường với sự phát triển toàn diện của thế hệ tương lai.