Hậu Giang phát động chương trình xây 1.400 căn nhà Đại đoàn kết

(PLVN) - Mặc dù cả hệ thống chính trị quan tâm, huy động tối đa nguồn lực chăm lo cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, nhưng đến nay Hậu Giang vẫn còn hơn 9.700 hộ nghèo, hơn 7.400 hộ cận nghèo...

Tối 20/9, tỉnh Hậu Giang tổ chức Lễ phát động chương trình xây dựng 1.400 căn nhà “Đại đoàn kết” cho tất cả hộ dân còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh. Tổng trị giá hơn 70 tỷ đồng, trong đó mỗi căn nhà xây dựng trị giá 50 triệu đồng. Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng phong trào thi đua “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động và hướng tới kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh Hậu Giang.

Phát biểu tại lễ phát động, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Đồng Văn Thanh nhấn mạnh, công tác chăm lo cho hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở được Hậu Giang triển khai thực hiện thường xuyên, liên tục với phương châm “không ai bị bỏ lại phía sau”, góp phần cải thiện, nâng cao đời sống nhân dân. Tính đến đầu năm nay, tỉnh kêu gọi xây dựng được hơn 34.440 căn nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết.

Mặc dù được cả hệ thống chính trị quan tâm, huy động tối đa nguồn lực chăm lo cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, nhưng đến nay Hậu Giang vẫn còn hơn 9.700 hộ nghèo, hơn 7.400 hộ cận nghèo.

Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang đề nghị các xã, phường, thị trấn phối hợp để sớm hoàn thành 1.400 căn nhà, để cho người nghèo an cư lạc nghiệp - Ảnh Phi Thuyền.Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang đề nghị các xã, phường, thị trấn phối hợp để sớm hoàn thành 1.400 căn nhà, để cho người nghèo an cư lạc nghiệp - Ảnh Phi Thuyền.

Hiện nay, toàn tỉnh hiện còn hơn 1.400 hộ chính sách, hộ nghèo, cận nghèo khó khăn về nhà ở. Cho nên tỉnh rất cần sự sẻ chia, sự quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện của các tập thể, cá nhân, doanh nghiệp giúp các hộ này vươn lên, ổn định cuộc sống, có chỗ nơi để an cư lạc nghiệp. Để xây dựng 1.400 căn nhà “Đại đoàn kết” hoàn thành chất lượng, đúng tiến độ, tạo sức lan tỏa tích cực,

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các xã, phường, thị trấn phối hợp với các hộ gia đình được hỗ trợ, sớm triển khai thực hiện, đảm bảo chất lượng, tiến độ đề ra, giúp người dân sớm an tâm, ổn định cuộc sống. Ngoài ra, các gia đình được hỗ trợ nhà “Đại đoàn kết” nên cố gắng hỗ trợ thêm nguồn lực trong quá trình xây dựng, về vật chất cũng như ngày công lao động, sớm hoàn thành công trình nhà ở, để yên tâm lao động, sản xuất, từng bước vươn lên, góp phần cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Qua thời gian phát động, tỉnh nhận được rất nhiều sự ủng hộ của lãnh đạo Đảng, nhà nước, các cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm để người dân “an cư lạc nghiệp”.

Với tấm lòng và nghĩa cử cao đẹp của người con quê hương Hậu Giang, ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội đã vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm được 269 căn nhà dành tặng cho người dân Hậu Giang, tổng trị giá 13 tỷ 450 triệu đồng. Thường trực Tỉnh ủy Hậu Giang vận động nhà tài trợ xây dựng 215 căn nhà, tổng trị giá 10 tỷ 750 triệu đồng, trong đó Thành ủy Hà Nội ủng hộ 100 căn nhà; Thành ủy Hải Phòng ủng hộ 100 căn nhà, Tổng Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn ủng hộ 15 căn nhà.

Ông Nghiêm Xuân Thành – Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang (trái) đại diện các nhà tài trợ trao bảng tượng trưng cho Ủy ban MTTQ Việt Nam Tỉnh Hậu Giang - Ảnh Phi Thuyền.

Ông Nghiêm Xuân Thành – Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang (trái) đại diện các nhà tài trợ trao bảng tượng trưng cho Ủy ban MTTQ Việt Nam Tỉnh Hậu Giang - Ảnh Phi Thuyền.

Đặc biệt, ông Nghiêm Xuân Thành – Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang vận động các doanh nghiệp được 400 căn nhà, trị giá 20 tỷ đồng từ các đơn vị; Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt Việt Nam ủng hộ 100 căn nhà, tổng trị giá 5 tỷ đồng. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ủng hộ 100 căn nhà, tổng trị giá 5 tỷ đồng. Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư & Phát triển Việt Nam ủng hộ 60 căn nhà, tổng trị giá 3 tỷ đồng. Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương (Vietcombank) – Chi nhánh quận 1, TP HCM ủng hộ 20 căn nhà, tổng trị giá 1 tỷ đồng. Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương – Chi nhánh Sở Giao dịch ủng hộ 14 căn nhà, tổng giá trị 700 triệu đồng. Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương (Vietcombank) – chi nhánh Phú Thọ ủng hộ 6 căn nhà, tổng trị giá 300 triệu đồng.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hậu Giang đã tiếp nhận 20,5 tỷ đồng của 5 nhà tài trợ; các đơn vị cấp huyện đăng ký xây dựng 400 căn trị giá 20 tỷ đồng; Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh xây dựng 100 căn trị giá 5 tỷ đồng; tổng kinh phí vận động đến nay được 910 căn, trị giá 45,5 tỷ đồng. Hiện các cơ quan, đơn vị, các tỉnh, thành trong nước vẫn đang tiếp tục quan tâm, đồng hành, hỗ trợ kinh phí cho Hậu Giang xây dựng và hoàn thành 490 căn còn lại của chương trình, với tổng trị giá 24,5 tỷ đồng.

Đọc thêm