“Hãy đặt trọn niềm tin vào đội tuyển”

(PLVN) - Đó là lời nhắn nhủ của tiền đạo Công Phượng từ Bali, Indonesia trước trận đấu vào chiều mai (18h30p). Tất cả đã sẵn sàng cho trận đấu tiếp theo dù biết rằng đây sẽ là một cuộc đối đầu khó khăn trên sân khách.
“Hãy đặt trọn niềm tin vào đội tuyển”

Chiều hôm nay, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ có buổi tập làm quen với sân vận động Kapten I Wayan Dipta, địa điểm diễn ra trận đấu.

Ngoại trừ tiền vệ Tuấn Anh vẫn đang tập hồi phục dưới sự hướng dẫn của bác sĩ Choi, tất cả các cầu thủ còn lại đều đã sẵn sàng cho cuộc đối đầu với đội bóng xứ vạn đảo. Tuấn Anh may mắn chưa bị tổn thương nghiêm trọng nhưng khả năng ra sân vẫn còn để ngỏ.

Nếu Tuấn Anh không thể ra sân, HLV Park chắc chắn đã có phương án B trong đội hình xuất phát. Vậy ai là người thay thế Tuấn Anh?

Một tiền vệ con thoi có thể hỗ trợ công và thủ như Hùng Dũng đương nhiên là sự lựa chọn số 1. Ngoài ra, còn có Huy Hùng và Đức Huy chơi chắc chắc thiên vệ phòng ngự để bẽ gãy các đợt tấn công của ĐT Indonesia. Bên cạnh đó, Quang Hải cũng là lựa chọn tối ưu khi anh chơi biến hóa và đầy khôn ngoan trong các đợt tấn công.

Đánh giá về trận đấu với Indonesia, Công Phượng cho biết: “Đây là trận làm khách của ĐT Việt Nam. Đó cũng là một chút khó khăn, nhất là khi mình cũng vừa thi đấu và di chuyển. Nhưng khi đã ra sân, đội tuyển luôn đặt mục tiêu chiến thắng. Hôm nay, BHL đã phân tích cho toàn đội những điểm mạnh, yếu của Indonesia để có kế hoạch ở trận tới”.

Thủ môn Văn Lâm là lựa chọn tốt nhất trong khung gỗ
 Thủ môn Văn Lâm là lựa chọn tốt nhất trong khung gỗ

Trước thông tin Indonesia cho gọi thêm trung vệ nhập tịch gốc Brazil Otavio Dutra, Công Phượng cho biết anh không hề e ngại cầu thủ cao 1m90 và có biệt danh "gã khổng lồ" này. "Chuyện họ dùng hậu vệ nào không quan trọng. Khi tôi chơi tốt, mọi chuyện sẽ thuận lợi. Mục tiêu của tôi là được ra sân trong trận tới và chơi tốt. Với ĐT Việt Nam thì trận nào cũng vậy khi đích nhắm cuối cùng là giành chiến thắng. Cảm ơn khán giả đã ủng hộ đội tuyển. Mong rằng mọi người hãy vững tin vào đội tuyển”, Công Phượng khẳng định.

Đánh giá về đối thủ này, Tiến Dũng nói: “Indonesia là đội bóng giàu thể lực tốt, tinh thần rất cao. Họ là đối thủ không dễ chơi. Chúng ta là đội khách nên phải chuẩn bị tốt, thi đấu cố gắng và tập trung tối đa. Việt Nam vừa thắng Malaysia trong khi Indonesia vừa thua đậm là một thuận lợi cho chúng ta. Nhưng trước trận đấu thì không thể biết được điều gì, nhất là khi sân nhà luôn là một lợi thế rất lớn của bất kỳ đội bóng nào”.

Toàn đội đang tự tin trước trận đấu chiều mai trên sân khách
 Toàn đội đang tự tin trước trận đấu chiều mai trên sân khách

Trao đổi trước trận đấu, HLV trưởng ĐT Indonesia tự tin: “Tôi có kỷ niệm đẹp khi dẫn dắt ĐT Philippines đánh bại ĐT Việt Nam ở AFF Cup 2010 tại Mỹ Đình. Bóng đá cần may mắn. Tất nhiên, tôi không phải là người chỉ trông chờ vào may mắn mà cần nỗ lực trên sân. Đó là điều mà Indonesia cần phải thực hiện vào lúc này khi đối đầu với ĐT Việt Nam”, ông Mcmenemy bày tỏ.

Nếu thắng Indonesia, Việt Nam chắc chắn góp mặt ở nhóm 2 đội đầu bảng. 7 điểm sau 3 lượt trận cũng là một lợi thế không nhỏ để Việt Nam hy vọng giành quyền vào vòng loại cuối cùng dành cho 12 đội châu Á mạnh nhất.

Đọc thêm