Hãy để thời gian trả lời

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nhiều người đã quá vội vàng khi đòi ông Troussier ra đi sau trận thua Trung Quốc ở trận đấu giao hữu. Sự đòi hỏi đó là “quá đáng” khi ông Troussier đang xây dựng lại triết lý bóng đá của riêng mình, loại bỏ nhiều “công thần” và đưa vào nhiều nhân tố trẻ. Nhà cầm quân người Pháp từng nói: “Để hiện thực hoá giấc mơ World Cup, chúng tôi phải có một triết lý mới”.
Hãy cho ông Troussier thời gian chứng minh triết lý bóng đá của mình. (Ảnh minh họa )
Hãy cho ông Troussier thời gian chứng minh triết lý bóng đá của mình. (Ảnh minh họa )

Xem trận đấu với Trung Quốc thì chúng ta chơi không kém đội bạn, thậm chí nhỉnh hơn, cầm bóng tốt hơn và chơi tự tin như trên sân nhà. Theo thống kê, Đội tuyển Việt Nam kiểm soát bóng nhiều hơn trong suốt trận đấu. Có thời điểm, “đoàn quân” của ông Troussier đã nắm đến gần 70% thời lượng bóng ở trên sân.

Tuy vậy, Đội tuyển Việt Nam vẫn chưa để lại nhiều dấu ấn trong các pha tổ chức hãm thành. Mặt sân xấu khiến cầu thủ hai đội hay để mất bóng một cách đáng tiếc. Có lẽ cũng bởi lý do này mà tuyển Việt Nam không có nhiều pha phối hợp nhỏ, thay vào đó thường hay phất bóng dài trong các pha tổ chức hãm thành đối phương.

Phải thừa nhận rằng, những tình huống này giúp cho “đoàn quân” của ông Troussier có ít nhất 2 tình huống nguy hiểm nhưng các chân sút lại không thể tận dụng được. Ngoài ra, cũng phải kể đến pha độc diễn của Tuấn Hải ở phút 27. Có bóng từ vạch vôi giữa sân, tiền đạo này dẫn bóng qua các hậu vệ của Trung Quốc rồi xâm nhập vào khu cấm địa của đội bạn, nhưng rất tiếc, cú sút của Tuấn Hải lại đưa bóng đi chệch cột dọc. Trong hiệp 2, Đội tuyển Việt Nam ít có những pha hãm thành sắc nét như trong hiệp 1 nên việc không thể xuyên thủng lưới đội chủ nhà cũng là điều dễ hiểu.

Trận thua đó, lỗi của cá nhân là quá rõ, chứ không phải lỗi của tập thể đội bóng. Tiến Linh đã có hành vi phi thể thao thiếu chuyên nghiệp và Hoàng Đức đã có 1 pha chuyền bóng non nớt khiến chúng ta thua thêm 1 bàn ở cuối trận.

Về mặt tổng thể, toàn đội đã cố gắng đáp ứng những yêu cầu về mặt chiến thuật, về khả năng kiểm soát bóng. “Không chỉ ở trận đấu hôm nay, ở các trận đấu trước đó, Đội tuyển Việt Nam đã kiểm soát được bóng khá nhiều. Bởi vậy, không có lý do gì để chúng tôi từ bỏ theo đuổi triết lý mới của mình. Với Đội tuyển Việt Nam, với bóng đá Việt Nam, khái niệm chơi kiểm soát bóng như vậy còn khá mới mẻ.

Nhưng nếu chúng tôi muốn thoát ra được khu vực Đông Nam Á, tiến ra châu Á, tiến ra thế giới thì chúng tôi cần thêm thời gian để theo đuổi mục tiêu kể trên. Trận đấu với Đội tuyển Trung Quốc là bước đầu tiên trên hành trình của chúng tôi. Chúng tôi đã chứng minh trong hiệp một trận đấu này rằng chúng tôi có thể làm được điều này. Đội tuyển Việt Nam chúng tôi sẽ còn tiến xa hơn nữa trong tương lai”, HLV Philippe Troussier nhấn mạnh.

Triết lý kiểm soát bóng là điều HLV Troussier đã và đang áp dụng cho Đội tuyển Việt Nam, như một kim chỉ nam hướng đến việc cạnh tranh mạnh mẽ hơn với các đối thủ mạnh cấp độ châu Á. “Chúng tôi đang làm tốt nhất những gì có thể để Đội tuyển Việt Nam hoàn thiện từng ngày. Tôi có nói với các cầu thủ, không ai có thể thắng mọi trận đấu. Điều quan trọng là cách chúng ta thể hiện như thế nào trong các trận đấu đó và luôn nỗ lực, không bao giờ từ bỏ”, ông Troussier tâm niệm.

Điều này cũng được nhiều chuyên gia bóng đá của Việt Nam ủng hộ. Chuyên gia Phan Anh Tú khẳng định: “Bóng đá hiện đại trên thế giới ngày nay chú trọng nhiều vào khả năng kiểm soát ấy. Bóng đá Việt Nam cũng sẽ không nằm ngoài xu thế ấy. Các cầu thủ phải biết điều tiết được nhịp độ, nắm giữ được sự chủ động trong thế trận, tăng thêm sự tự tin, bản lĩnh, tránh rơi vào thế thụ động”.

Đọc thêm