Hé lộ nguyên nhân clip nữ sinh ở Quảng Bình bị hành hung làm nhục phản cảm

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Về đoạn clip ghi lại cảnh một học sinh bị đánh, đe dọa, đặc biệt là hành vi làm nhục bắt bạn bò qua 2 chân rất phản cảm tại Quảng Bình. Sự việc bước đầu đã hé lộ nguyên nhân.
Trường THCS Quảng Phương.
Trường THCS Quảng Phương.

Trao đổi với Pháp luật Việt Nam ngày 20/2, thầy Ngô Hồng Phương, Hiệu trưởng Trường THCS Quảng Phương, giáo viên chủ nhiệm và em Đỗ Nguyễn H.D. cho biết: Trước đó ngày 30/1, nhóm bạn H.D. và Yến, Trang đi chợ về, do xe hỏng, nên ghé vào gửi xe ở đầu đình làng Pháp Kệ, xã Quảng Phương. Sau khi trở ra thì cả nhóm gặp 4 bạn nhóm khác, gồm có bạn Trần Thị D. Ph. (học sinh lớp 7A, Trường THCS Quảng Long).

Trên đường đi cùng, Trần Thị D. Ph. có khịa, rồi gây chuyện và lạng xe vào nhóm của Đỗ Nguyễn H.D.

Ngày hôm sau, H.D. đến lớp thì được bạn bè nhắn lại là mình sắp bị nhóm của Trần Thị D. Ph. đánh do ngày trước láo.

Mấy ngày sau đó, Trần Thị D. Ph. có lập nhóm trên mạng xã hội rồi chửi nhóm của Đỗ Nguyễn H.D. và Yến, rồi hẹn thứ 2 tuần sau lên trường gọi ra nói chuyện.

Đến ngày thứ 5 khoảng hơn 15h30 ngày 13/2, nhóm của Trần Thị D. Ph. lên nhà Đỗ Nguyễn H.D. để xin bà ngoại H.D. (cháu ở với ông bà ngoại) cho H.D. đi uống trà sữa, rồi dẫn H.D. ra chỗ nghĩa địa gần nhà văn hóa xóm 2 Pháp Kệ (xã Quảng Phương) để nói chuyện. Sau đó mọi việc diễn biến như clip lan truyền trên mạng xã hội.

Thầy Ngô Hồng Phương, Hiệu trưởng Trường THCS Quảng Phương và em Đỗ Nguyễn H.D. chia sẻ với PV.

Thầy Ngô Hồng Phương, Hiệu trưởng Trường THCS Quảng Phương và em Đỗ Nguyễn H.D. chia sẻ với PV.

Thầy Ngô Hồng Phương, Hiệu trưởng Trường THCS Quảng Phương cho biết: "Sau khi nhận được thông tin chia sẻ trên mạng xã hội, nhà trường mới phát hiện ra. Sau đó, tôi đã trực tiếp đến nhà gặp gỡ, động viên và tìm hiểu nguyên nhân sự việc. Qua trao đổi với gia đình và em H.D., em cũng nói không có xích mích gì cả, hiện em vẫn đi học bình thường.

Đối với nhà trường, thời gian qua cũng đã có nhiều biện pháp để giáo dục học sinh trên mạng xã hội. Theo đó, ngay từ đầu năm đã tổ chức chuyên đề an toàn giao thông, phối hợp với Công an huyện, đồng thời tổ chức chuyên đề xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường, đồng thời cũng xây dựng quy chế sử dụng mạng xã hội đối với cán bộ, giáo viên và học sinh."

“Với trường hợp của em Đỗ Nguyễn H.D., nhà trường tiếp tục động viên về mặt tâm lý, động viên tinh thần để cháu học bình thường, vì cháu chuẩn bị thi chuyển cấp lên THPT, còn sự việc đúng sai thế nào Công an huyện Quảng Trạch đang xác minh, làm rõ”, thầy Phương cho biết thêm.

Đọc thêm