Hé lộ nguyên nhân nam thanh niên mang can xăng 30 lít xuống phà phóng hỏa

0:00 / 0:00
0:00

(PLVN) -  Nam thanh niên có dấu hiệu loạn thần, đã có ý định đốt xe tại nhà nhưng gia đình đã kịp thời ngăn cản.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: CACC
Hiện trường vụ việc. Ảnh: CACC

Theo thông tin từ Công an tỉnh Đồng tháp, vào khoảng 11 giờ trưa ngày 15/12, TP Sa Đéc tiếp nhận tin báo của nhân viên phà Sa Đéc có 1 đối tượng lạ điều khiển xe máy trên xe có chở theo 1 thùng xăng (loại can 30 lít) di chuyển xuống phà chạy xe rú ga, nẹt bô.

Bất ngờ, đối tượng đổ thùng xăng và bật quẹt lửa đốt làm lửa bốc cháy, lan rộng ra các xe đang đậu dưới phà.

Lực lượng Công an đã đến hiện trường bắt giữ đối tượng, đồng thời khẩn trương phối hợp người dân tiến hành chữa cháy. Đám cháy sau đó đã nhanh chóng được dập tắt.

Hậu quả vụ hỏa hoạn đã làm 1 nhân viên bến phà bị bỏng mức độ nhẹ, 11 chiếc xe mô tô các loại bị cháy hư hỏng hoàn toàn, vách phà bị cháy đen và dây điện trên phà cũng bị cháy hỏng.

Đối tượng phóng hỏa trên phà. Ảnh: CACC

Đối tượng phóng hỏa trên phà. Ảnh: CACC

Đối tượng gây ra vụ hỏa hoạn là V.Đ.N.Q (SN 1997, ngụ phường Tân Quy Đông, TP Sa Đéc). Nhận thấy, đối tượng có dấu hiệu loạn thần, bị bỏng nhiều chỗ trên người nên lực lượng chức năng đã đưa Q vào bệnh viện Sa Đéc điều trị.

Theo kết quả điều tra, trước đó, đối tượng định đốt xe tại nhà nhưng gia đình đã kịp thời ngăn cản. Thấy vậy, Q chạy xe bỏ đi rồi xảy ra vụ việc. Được biết, Q có dấu hiệu trầm cảm, đã từng tự tử nhưng gia đình cứu được.

Hiện cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Đọc thêm