Hiệu trưởng trường THPT tử vong trên biển lúc rạng sáng

0:00 / 0:00
0:00
Hiệu trưởng một trường THPT ở Đà Nẵng không may đuối nước, tử vong sáng sớm nay. Nạn nhân có thói quen tắm biển sớm.

Thông tin ban đầu, hơn 4h hôm nay, 19/4, người dân phát hiện một người đàn ông bị sóng biển cuốn trôi khi tắm tại bãi tắm Sao biển (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn).

Nạn nhân được xác định là ông P.H, hiệu trường một trường THPT ở TP Đà Nẵng.

Chưa tới giờ trực nhưng lực lượng cứu hộ lập tức triển khai công tác tìm kiếm. Đến khoảng 5h cùng ngày, thi thể ông H bị sóng đánh vào bờ.

Đơn vị chức năng đã tiến hành bàn giao thi thể cho gia đình.

Lãnh đạo Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho biết, ông P.H có thói quen tắm biển sớm. Bình thường 4h30 lực lượng cứu hộ bắt đầu vào ca trực đầu tiên trong ngày song khoảng 4h15 ông H đã tắm xong.

“Một số người dân có thói quen đi tắm biển sớm khi lực lượng chưa bắt đầu làm việc. Đơn vị sẽ có những hướng dẫn, khuyến cáo cho người dân để tránh các trường hợp đáng tiếc xảy ra”, vị lãnh đạo này nói.

Ông P. H đảm nhiệm chức danh Hiệu trưởng được khoảng 7 năm, từ năm 2015.