Him Lam Land tiếp nối truyền thống uống nước nhớ nguồn

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Nhân kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2021), Công ty cổ phần Kinh doanh Địa ốc Him Lam (Him Lam Land) đồng hành cùng chương trình thăm và tặng quà 12 Trung tâm điều dưỡng thương binh nặng và người có công trên cả nước.
Đại diện Him Lam Land thăm và tặng quà tại trung tâm điều dưỡng thương binh Hà Nam
Đại diện Him Lam Land thăm và tặng quà tại trung tâm điều dưỡng thương binh Hà Nam

Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, góp phần tri ân, động viên các thương, bệnh binh và người có công với cách mạng. Qua đó thể hiện tình cảm, trách nhiệm và lòng biết ơn của CBNV Him Lam Land với thế hệ cha anh đi trước.

Trong dịp kỷ niệm ngày 27/7 năm nay, Công ty Cổ phần Kinh doanh Địa ốc Him Lam đã thăm hỏi, tặng quà 12 Trung tâm điều dưỡng thương binh trên địa bàn các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nam, Ninh Bình, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Bà Rịa – Vũng Tàu,.. với tổng số tiền gần 300 triệu đồng.

Tại các trung tâm điều dưỡng, đại diện Him Lam Land đã ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe, cuộc sống sinh hoạt, thăm nơi ở và trao quà tới tận tay các thương binh, bệnh binh và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh, đóng góp của các thương binh, bệnh binh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Đoàn cũng chia sẻ trước những khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày và động viên các đồng chí thương, bệnh binh tiếp tục kiên trì, bền bỉ, khắc phục mọi khó khăn, chiến thắng bệnh tật, thực hiện đúng lời dạy của Bác Hồ “Thương binh tàn nhưng không phế”.

Ông Nguyễn Huy Thiêm – Đại diện thương hiệu Him Lam xúc động chia sẻ

Ông Nguyễn Huy Thiêm – Đại diện thương hiệu Him Lam xúc động chia sẻ

Là một trong những đơn vị luôn song hành cùng nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa, Ông Nguyễn Huy Thiêm – Đại diện thương hiệu Him Lam xúc động chia sẻ: “Hơn 40 năm đất nước hòa bình nhưng các bác vẫn phải tiếp tục chiến đấu, trước đây chiến đấu với kẻ thù nhưng nay chiến đấu với vết thương, bệnh tật, phải vượt qua nỗi đau, để vươn lên trong cuộc sống. Các bác là tấm gương sáng về ý chí, nghị lực kiên cường, về lý tưởng sống cao đẹp cả trong thời chiến và trong thời bình. Đó là những tấm gương quý báu để thế hệ trẻ noi theo”.

Cũng trong chương trình, Đoàn cũng gửi lời cảm ơn đến Ban Giám đốc, đội ngũ nhân viên tại các Trung tâm đã không quản ngại vất vả, khó nhọc để chăm sóc tận tình cho các thương, bệnh binh. Chính sự chăm sóc và tình cảm đó đã góp phần giúp đỡ các thương, bệnh binh vượt qua khó khăn, thương tật vươn lên trong cuộc sống và luôn sống vui, sống khoẻ, sống có ích.

Với phương châm hoạt động gắn lợi ích doanh nghiệp với lợi ích xã hội, Him Lam Land từ lâu đã luôn chú trọng công tác an sinh xã hội, từ thiện, thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng. Hoạt động thăm hỏi, tặng quà các trung tâm điều dưỡng thương binh là một trong số rất nhiều hoạt động của Him Lam Land trong việc chung tay góp phần chăm lo tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần đối với các gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng.

Đọc thêm