Hình ảnh tiệc mừng thành công của Lãnh đạo hai miền Triều Tiên

Sau một ngày hội đàm lịch sử, Lãnh đạo hai miền Triều Tiên cùng nhau thưởng thức những món ăn mang tính biểu tượng về hòa giải và hòa bình.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (thứ 2, trái) cùng phu nhân Ri Sol Ju (trái), Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (thứ 2, phải) cùng phu nhân Kim Jung-sook (phải) dự tiệc mừng tại làng đình chiến Panmunjom ngày 27/4. (Nguồn: YONHAP/ TTXVN)
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (thứ 2, trái) cùng phu nhân Ri Sol Ju (trái), Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (thứ 2, phải) cùng phu nhân Kim Jung-sook (phải) dự tiệc mừng tại làng đình chiến Panmunjom ngày 27/4. (Nguồn: YONHAP/ TTXVN)
Phu nhân Triều Tiên Ri Sol Ju đã chúc mừng Tổng thống Moon Jae-in về thành công hội nghị, trong khi phu nhân Hàn Quốc Kim Jung-sook cho biết khi nhìn thấy hình ảnh hai nhà lãnh đạo cùng trồng cây trên truyền hình, bà tin rằng sẽ chỉ có thịnh vượng trên Bán đảo Triều Tiên trong tương lai. (Nguồn: YONHAP/TTXVN)
Phu nhân Triều Tiên Ri Sol Ju đã chúc mừng Tổng thống Moon Jae-in về thành công hội nghị, trong khi phu nhân Hàn Quốc Kim Jung-sook cho biết khi nhìn thấy hình ảnh hai nhà lãnh đạo cùng trồng cây trên truyền hình, bà tin rằng sẽ chỉ có thịnh vượng trên Bán đảo Triều Tiên trong tương lai. (Nguồn: YONHAP/TTXVN)
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (thứ 5, trái) cùng phu nhân Ri Sol Ju (thứ 4, trái), Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (phía sau) cùng phu nhân Kim Jung-sook (thứ tư, phải) dự tiệc mừng tại làng đình chiến Panmunjom ngày 27/4. (Nguồn: YONHAP/TTXVN)
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (thứ 5, trái) cùng phu nhân Ri Sol Ju (thứ 4, trái), Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (phía sau) cùng phu nhân Kim Jung-sook (thứ tư, phải) dự tiệc mừng tại làng đình chiến Panmunjom ngày 27/4. (Nguồn: YONHAP/TTXVN)
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (thứ 2, trái) cùng phu nhân Ri Sol Ju, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (thứ 2, phải) cùng phu nhân Kim Jung-sook (thứ nhất, phải) dự tiệc mừng tại làng đình chiến Panmunjom ngày 27/4. (Nguồn: YONHAP/TTXVN)
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (thứ 2, trái) cùng phu nhân Ri Sol Ju, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (thứ 2, phải) cùng phu nhân Kim Jung-sook (thứ nhất, phải) dự tiệc mừng tại làng đình chiến Panmunjom ngày 27/4. (Nguồn: YONHAP/TTXVN)
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (phải) và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un dự tiệc mừng tại làng đình chiến Panmunjom ngày 27/4. (Nguồn: YONHAP/TTXVN)
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (phải) và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un dự tiệc mừng tại làng đình chiến Panmunjom ngày 27/4. (Nguồn: YONHAP/TTXVN)
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (thứ 2, trái) cùng phu nhân Ri Sol Ju, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (thứ 2, phải) cùng phu nhân Kim Jung-sook (thứ nhất, phải) dự tiệc mừng tại làng đình chiến Panmunjom ngày 27/4. (Nguồn: THX/ TTXVN)
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (thứ 2, trái) cùng phu nhân Ri Sol Ju, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (thứ 2, phải) cùng phu nhân Kim Jung-sook (thứ nhất, phải) dự tiệc mừng tại làng đình chiến Panmunjom ngày 27/4. (Nguồn: THX/ TTXVN)