HLV Lê Thuỵ Hải: 'Bùi Tiến Dũng chắc chắn không còn cơ hội'

HLV Lê Thuỵ Hải tiếc cho Bùi Tiến Dũng vì sai sót trong trận thua của U23 Việt Nam trước Triều Tiên và cho rằng anh không còn cơ hội ở các đợt tập trung đội tuyển nữa.
U23 Việt Nam thua ngược Triều Tiên dù sớm vượt lên dẫn trước do công của Tiến Linh. Ảnh: Đức Đồng.

U23 Việt Nam thua ngược Triều Tiên dù sớm vượt lên dẫn trước do công của Tiến Linh. Ảnh: Đức Đồng.

"Công bằng mà nói, lứa U23 năm này ngoại trừ những em có mặt trong đội tuyển quốc gia, phần còn lại không xứng đáng được lên tuyển. Chúng ta phải nhìn nhận sự thật như thế. Ông Park có giỏi đến mấy, chúng ta cũng chỉ đến được vậy thôi, vì năng lực các em có hạn. Lứa này thiếu hẳn một nhạc trưởng ở tuyến giữa. Chúng ta cũng không có những hậu vệ biên xuất sắc như Văn Hậu, Văn Thanh hay Trọng Hoàng. Chúng ta không có những trung vệ hay như Ngọc Hải hay Tiến Dũng, thiếu một tiền vệ ban phát cơ hội như Tuấn Anh.

Thực ra hôm nay chúng ta hoàn toàn có thể thắng được Triều Tiên. Tuy nhiên sự hạn chế về kỹ năng chơi bóng khiến các em mất đi sự tự tin, không còn thoải mái chơi bóng nữa mà tiếp cận trận đấu với tâm lý sợ thua và phải thắng. Đó là điểm yếu nhất và khác biệt so với lứa U23 của hai năm trước", HLV Lê Thuỵ Hải nhận định sau thất bại 1-2 của Việt Nam trước Triều Tiên ở lượt đấu cuối cùng vòng bảng U23 châu Á 2020.

Phân tích sâu hơn về điểm yếu của U23 Việt Nam, cựu HLV CLB Thanh Hoá cho rằng: "Chúng ta thiếu hẳn một người có kỹ năng chơi bóng toàn diện như Tuấn Anh, có thể xoay xở nhanh, thoát pressing kể cả khi quay lưng với khung thành đối phương. Ở đây, bóng vừa triển khai lên giữa sân lại phải chuyển về. Như vậy rất vô lý. Cự ly đội hình quá xa, cầu thủ rất lười chạy chỗ khiến chúng ta chỉ còn biết chơi bóng dài và phất bóng cầu âu vào sau lưng hậu vệ đối phương. Tuy nhiên, kỹ thuật hạn chế không cho phép chúng ta có những đường chuyền chuẩn xác. Thể lực là vấn đề đáng báo động cho lứa U23 này. 

Một mình Quang Hải, Đình Trọng, Hoàng Đức không thể làm thay đổi cục diện trận đấu nếu phần còn lại kém cỏi. Không thể có được tinh thần Việt Nam nếu các cháu không có năng lực. Chúng ta phải nhìn nhận vậy để biết mình đang ở đâu. Một phần nữa, Quang Hải chỉ tỏa sáng khi tự do ở nửa phần trên sân đối phương. Thế nhưng, chiếc băng đội trưởng và vị trí tiền vệ trung tâm từ SEA Games đã khiến cháu không còn là chính mình nữa".

Bùi Tiến Dũng mắc lỗi đấm bóng hụt dẫn tới bàn gỡ hoà của Triều Tiên. Ảnh: Lâm Thoả.

Bùi Tiến Dũng mắc lỗi đấm bóng hụt dẫn tới bàn gỡ hoà của Triều Tiên. Ảnh: Lâm Thoả.

Về sai sót của thủ môn Bùi Tiến Dũng dẫn tới bàn gỡ hoà của Triều Tiên, HLV quê Hà Đông nói: "Cũng không nên trách Tiến Dũng. Ai cũng có sai lầm, nhất là đội trẻ. Nhưng tiếc cho cháu vì cơ hội cho những đợt tập trung sau chắc chắn sẽ không còn".

Ông Lê Thuỵ Hải cho rằng HLV Park cần có những thay đổi để Việt Nam trở nên đáng xem hơn: "Thất bại này cũng là cảnh báo để ông Park có những thay đổi về chiến thuật và con người trong thời gian tới. Chúng ta phải thay đổi và chấp nhận mạo hiểm hơn lúc khởi đầu để Việt Nam đáng xem hơn. Còn ông Park vẫn sợ thua và phòng ngự thực dụng thì đội tuyển chúng ta không còn đáng xem nữa".

Đọc thêm