HLV của CLB Đông Á Thanh Hóa đã viết trên trang cá nhân của mình với sự cảm ơn chân thành CLB mà ông đã gắn bó trong thời gian qua.
Ông viết: "Cũng như trong cuộc sống, trong bóng đá, không có gì là mãi mãi, và hôm nay vòng quay của tôi tại Thanh Hóa FC đã kết thúc!
Tôi tự hào về tất cả những gì chúng ta đã đạt được trong suốt 3 mùa giải này, tôi rời đội với 3 danh hiệu và hiện đang ở Top 3!
Tôi muốn cảm ơn tất cả các bạn tại câu lạc bộ vì đã có cơ hội và sự hỗ trợ, đặc biệt là huấn luyện, nhân viên y tế và kỹ thuật, và tất nhiên, hơn hết, tất cả các cầu thủ mà tôi có hân hạnh được làm việc cùng trong 3 mùa giải vừa qua!
Tôi đã nỗ lực hết mình, tôi để lại trái tim của mình mỗi ngày và tất cả những quyết định khó khăn mà tôi phải đưa ra đều là vì sự tốt đẹp của cả đội!".
|
Tại trận đấu Cúp Quốc gia vừa qua với Hải Phòng, thầy trò HLV Popov không muốn kéo dài chuỗi trận thất vọng, đồng thời sớm rời đấu trường Cúp Quốc gia nên nỗ lực dồn lên tấn công suốt thời gian hiệp 2. Rất nhiều cơ hội được tạo ra nhưng đội bóng xứ Thanh đã không thể tận dụng thành công do thiếu may mắn, sự nôn nóng dẫn đến thiếu chính xác và đặc biệt là sự xuất sắc của thủ môn Đình Triệu. Thua chung cuộc 0-1, CLB Đông Á Thanh Hóa không thể nuôi khát vọng lần thứ 3 liên tiếp lên ngôi vô địch ở Cúp Quốc gia khi sớm trở thành cựu vương ở mùa 2024/2025.
Đây đã là trận đấu thứ 10 liên tiếp trên khắp các mặt trận, Thanh Hóa chỉ hòa và thua (hòa 7, thua 3). Chuỗi trận hòa và thua của Thanh Hóa bắt đầu từ năm 2025 trên sân Pathum Utd tại giải các CLB Đông Nam Á 2024/25.
|
HLV Popov đến Thanh Hóa từ năm 2022 và sau đó giúp đội bóng giành 2 chức vô địch Cúp Quốc gia. Nhưng với thành tích không tốt như Thanh Hóa bị loại ngay từ vòng bảng giải các CLB Đông Nam Á, rồi tiếp tục chia tay sớm ở Cúp Quốc gia; tại V.League, đội bóng này cũng rơi xuống thứ 3 trên bảng xếp hạng, ông đã phải nói lời từ biệt.