Hồ Hoài Anh bị đề xuất tạm đình chỉ công tác, Hồng Đăng bị cắt khỏi “Cuộc hẹn cuối tuần”

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ban giám đốc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam đã đề xuất tạm đình chỉ công tác với giảng viên Hồ Hoài Anh chờ kết luận điều tra của cơ quan chức năng. Trong khi đó, VTV phát đi thông báo lần 2 về chương trình “Cuộc hẹn cuối tuần”. Theo đó, phần về diễn viên Hồng Đăng hoàn toàn bị cắt bỏ.

TS Lê Anh Tuấn - Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam chia sẻ sau cuộc họp khẩn của ban Giám đốc Học viện, toàn thể ban Giám đốc đã thống nhất đề xuất lên Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (Bộ VHTT&DL) hướng xử lý đối với giảng viên - nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, đó là tạm đình chỉ công tác đợi kết luận điều tra chính thức.

Ông Lê Anh Tuấn cho biết: “Phía lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cũng như lãnh đạo Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã thống nhất, ngay khi Hồ Hoài Anh về đến Việt Nam, anh ấy sẽ phải ra trình diện trước ban giám đốc nhà trường để giải trình về chuyến đi nước ngoài, và tự chịu trách nhiệm trước nhà trường về hành vi đi nghỉ mà không xin phép”.

Ban giám đốc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam đề xuất tạm đình chỉ công tác với Hồ Hoài Anh.

Ban giám đốc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam đề xuất tạm đình chỉ công tác với Hồ Hoài Anh.

Trường hợp nếu Hồ Hoài Anh phạm tội như bị cáo buộc, thì tới đây hội đồng kỷ luật của nhà trường sẽ phối hợp cùng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ VHTT&DL) xem xét, cân nhắc đưa ra hình thức kỷ luật nghiêm minh.

“Phía công an ở nước sở tại vẫn đang điều tra. Kết luận về vụ việc vẫn chưa có. Tôi mong dư luận có thể ngừng đồn thổi câu chuyện đi xa, vì sự việc này thực sự ảnh hưởng rất lớn đến người thân, gia đình, sự nghiệp, và cả cuộc đời của Hồ Hoài Anh. Chúng ta hãy đợi kết luận chính thức từ cơ quan điều tra, khi chưa có kết luận, không nên để mọi việc đi quá xa và tổn thương đến người thân của Hồ Hoài Anh. Trong thời gian này, tất cả hoạt động, những gì liên quan đến hình ảnh, công việc của Hồ Hoài Anh sẽ bị trường đình chỉ. Chúng tôi đang chờ Hồ Hoài Anh về để có hướng xử lý tiếp theo” - TS Lê Anh Tuấn nói thêm.

Trong khi đó, theo thông tin VTV gửi cho báo chí, chương trình “Cuộc hẹn cuối tuần” mùa 2 sẽ lên sóng số đầu tiên vào tối 2/7. Nhân vật “xông đất” là cặp đôi Hồng Đăng - Lan Phương - hai diễn viên được yêu thích trong bộ phim “Thương ngày nắng về”. Họ cũng là cặp đôi từng diễn chung ăn ý trong “Cả một đời ân oán”.

Tuy nhiên, tối muộn 1/7, VTV chính thức phát đi thông báo mới về chương trình. Theo đó, phần ghi hình của diễn viên Hồng Đăng sẽ không còn, thay vào đó chỉ có phần của diễn viên Lan Phương. Cô sẽ thể hiện nhiều khả năng bên cạnh diễn xuất, như múa và hát.

Thay Hồng Đăng, Lan Phương sẽ lên sóng “Cuộc hẹn cuối tuần”.

Thay Hồng Đăng, Lan Phương sẽ lên sóng “Cuộc hẹn cuối tuần”.

Trước đó, Dailymail đưa tin, cô gái 17 tuổi khai với cảnh sát về vụ tấn công tình dục diễn ra tại một khách sạn ở Andratx, phía Tây Nam của hòn đảo Majorca, Tây Ban Nha vào cuối tuần trước sau khi cô gặp và trò chuyện với hai người đàn ông ở một nhà hàng gần đó.

Theo tờ The Sun, thông tin từ tờ báo địa phương Ultima Hora cho hay, những kẻ tấn công là “một diễn viên và nhạc sĩ nổi tiếng của Việt Nam”. Thiếu nữ 17 tuổi cũng đã được các bác sĩ tại Bệnh viện Son Espases ở Majorcan kiểm tra theo đúng quy trình trước khi báo cảnh sát.

Hiện danh tính 2 người đàn ông này vẫn được giữ kín. Theo lời khai của cô gái, 2 người đàn ông đã bắt cô tắm rửa sau khi thực hiện hành vi của mình để nhằm loại bỏ chứng cứ có thể buộc tội họ.

Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha, ngày 25/6, cảnh sát đảo Mallorca (Tây Ban Nha) thông báo đã bắt giữ 2 công dân Việt Nam với cáo buộc “xâm hại tình dục đối với trẻ vị thành niên 17 tuổi” và “xâm phạm quyền riêng tư”. Hiện 2 công dân đã được tại ngoại và trong quá trình chờ cơ quan chức năng Tây Ban Nha xử lý.

Sau khi Đại sứ quán đã triển khai bước đầu các biện pháp bảo hộ công dân, làm việc với cơ quan chức năng sở tại để xác minh thông tin, đề nghị phía Tây Ban Nha đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của công dân Việt Nam cũng như kịp thời cung cấp thông tin về diễn biến tình hình xử lý cho Đại sứ quán, Bộ Ngoại giao chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha tiếp tục theo dõi sát vụ việc, giữ liên hệ chặt chẽ với cơ quan chức năng sở tại, sẵn sàng các biện pháp hỗ trợ công dân kịp thời theo đúng các quy định của pháp luật Việt Nam và sở tại.

Trong khi đó, theo ông Phạm Cao Thái - Chánh thanh tra Bộ VHTTDL, Bộ đang xác minh, làm rõ vụ việc liên quan đến hai nghệ sĩ Việt Nam bị bắt ở Tây Ban Nha vì cáo buộc hiếp dâm. Khi có kết quả xác minh, Thanh tra Bộ sẽ phát thông báo. "Chúng tôi vẫn đang tìm hiểu thông tin, chưa có gì cụ thể cả", ông Phạm Cao Thái chia sẻ với truyền thông.

Đọc thêm