Hỗ trợ học phí cho 2 con thầy hiệu trưởng đột tử trong ngày khai giảng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Liên quan đến vụ việc thầy hiệu trưởng đột tử trong lễ khai giảng, Trường Đại học Đồng Tháp cho biết sẽ hỗ trợ học phí cho 2 con thầy đến bậc đại học.
Trường Trung học phổ thông Tràm Chim, Đồng Tháp (Ảnh: Internet)
Trường Trung học phổ thông Tràm Chim, Đồng Tháp (Ảnh: Internet)

Trước đó, ngày 5/9, Trường Trung học phổ thông Tràm Chim tổ chức lễ khai giảng năm học mới. Thầy Trương Văn Lai (45 tuổi) - Hiệu trưởng nhà trường đang đọc diễn văn thì bất ngờ ngã quỵ, cơ thể tím tái, được đồng nghiệp đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng thầy không qua khỏi. Kết quả chẩn đoán ban đầu, thầy Lai tử vong do đột quỵ.

Thầy Lai có vợ và 2 con đang ở nhà công vụ tại Trường THCS và THPT Hòa Bình (xã Hòa Bình, huyện Tam Nông).

Gia đình thầy Lai có hoàn cảnh khó khăn, nguồn thu nhập chính của gia đình là từ lương của thầy, không đất sản xuất, không mua bán, kinh doanh.

Trước hoàn cảnh trên, Trường Đại học Đồng Tháp quyết định hỗ trợ toàn bộ học phí trong suốt quá trình học phổ thông cho hai con của thầy Lai là em Trương L.Ph. (học sinh lớp 8, Trường THCS và THPT Hòa Bình) và Trương Ph.L (học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Hòa Bình, huyện Tam Nông).

Nhà trường cũng sẽ tiếp tục hỗ trợ học phí chương trình đại học cho 2 em khi trúng tuyển và nhập học vào Trường Đại học Đồng Tháp. Nguồn kinh phí được trích từ Quỹ Khuyến học và Quỹ đặc thù của Trường Đại học Đồng Tháp.

"Đây vừa là sự động viên, vừa khích lệ tinh thần, tiếp sức kịp thời, tạo động lực phấn đấu giúp sinh viên, học sinh vượt khó khăn vươn lên trong cuộc sống, vững tin tiếp tục học tập và rèn luyện, góp phần xây dựng xã hội trong tương lai. Đây cũng chính là cơ sở, nền tảng để thể hiện sự cam kết mạnh mẽ và trách nhiệm, nghĩa tình của nhà trường trong phục vụ cộng đồng xã hội", đại diện Trường Đại học Đồng Tháp cho hay.

Thầy Trương Văn Lai là thạc sĩ toán học, làm công tác giảng dạy từ năm 1999 đến nay. Thầy từng làm Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Hòa Bình, sau đó chuyển công tác về làm Hiệu phó Trường THPT Tràm Chim từ tháng 7/2019.

Tháng 5/2022, thầy được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường THPT Tràm Chim. Thầy mất do đột quỵ trong lúc đọc diễn văn khai giảng năm học mới 2023-2024 ngày 5/9 vừa qua.

Đọc thêm