Hỗ trợ khắc phục 12 nhà dân bị tốc mái do ảnh hưởng của bão số 5

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sáng 12/9, UBND huyện Phong Điền (tỉnh Thừa Thiên Huế ) cho biết đã hỗ trợ khắc phục 12/24 nhà dân bị tốc mái do ảnh hưởng của bão số 5, số còn lại hiện các địa phương đang tiếp tục bố trí lực lượng giúp dân khắc phục.
Công an giúp dân khắc phục mái nhà bị tốc do mưa bão.
Công an giúp dân khắc phục mái nhà bị tốc do mưa bão.

Trước đó, ngày 11/9, các xã bị mưa lớn kèm theo lốc xoáy gây tốc mái gồm: xã Điền Hải 01 nhà, xã Điền Hoà 10 nhà, xã Phong Hải 5 nhà, xã Phong Xuân 02 nhà, xã Phong Sơn 01 nhà và xã Phong Hiền 05 nhà. Ngay khi nhận được tin phản ánh từ người dân, Công an huyện Phong Điền đã tổ chức khắc phục, gia cố lại máinhà trước cho 12 hộ tại hai xã ven biển Điền Hòa và xã Phong Hải.

Đến sáng nay, giao thông tại Km4+800m TL17 xã Phong Mỹ (cầu Huỳnh Liên) đang thi công nước ngập nên các phương tiện hiện vẫn chưa lưu thông trở lại được. Tuyến kênh mương thôn BìnhAn, xã Phong Xuân bị sập khoảng 200m. Hiện UBND huyện đã cho cắm bảng không để người và phương tiện qua lại.

Với ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, UBND huyện Phong Điền tiếp tục chỉ đạo các địa phương theo dõi tình hình để có chỉ đạo kịp thời rà soát các hộ, vùng có nguy cơ cao về thiên tai cần sơ tán, di dời đến các vị trí an toàn, nhưng phải đảm báo các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đặc biệt là tại xã Phong Hòa, nơi vừa có quyết định áp dụng phong tỏa cách ly tạm thời theo chỉ thị 16 CT/TTg của thủ tướng Chính phủ từ 6h sáng 12/9.

Ngoài ra, huyện Quảng Điền cũng bị tốc mái 5 nhà dân tại xã Quảng Thái với mức độ thiệt hại dưới 30%, trong đó có những nhà thuộc hộ cận nghèo hiện đã được lực lượng xung kích của xã tiến hành khắc phục xong.