Hỗ trợ nông dân Bạc Liêu thu hoạch lúa Hè Thu bị đổ, ngã do mưa bão

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 19/9, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều đi kiểm tra thực tế tình hình sản xuất nông nghiệp ở huyện Hòa Bình và Vĩnh Lợi - hai địa phương có diện tích lúa Hè Thu chịu ảnh hưởng và thiệt hại nhiều do mưa bão.

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đã đến kiểm tra lúa Hè Thu bị ngập úng ở ấp 33, 36 (xã Minh Diệu, huyện Hòa Bình) và ấp Trung Hưng 1B, xã Vĩnh Hưng A (huyện Vĩnh Lợi).

Hiện một số diện tích lúa Hè Thu của bà con nông dân chín hơn 10 ngày chưa thu hoạch. Mưa liên tục nên lúa ngập nằm trong nước, thiệt hại nặng.

Ông Phạm Văn Thiều - Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu (áo caro đỏ) cùng đại diện lãnh đạo các Sở, ngành tỉnh và lãnh đạo huyện Hòa Bình và Vĩnh Lợi kiểm tra thực tế tình hình sản xuất nông nghiệp ảnh hưởng, thiệt hại do thời tiết bất thường do mưa bão.

Ông Phạm Văn Thiều - Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu (áo caro đỏ) cùng đại diện lãnh đạo các Sở, ngành tỉnh và lãnh đạo huyện Hòa Bình và Vĩnh Lợi kiểm tra thực tế tình hình sản xuất nông nghiệp ảnh hưởng, thiệt hại do thời tiết bất thường do mưa bão.

Bà con nông dân huyện Hòa Bình và Vĩnh Lợi kiến nghị lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu quan tâm đầu tư xây dựng ô đê bao khép kín gắn với trạm bơm điện, vì khu vực nào có ô đê bao khép kín gắn với trạm bơm điện thì chủ động được trong công tác tiêu úng...

Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu chia sẻ với nông dân về những thiệt hại do thời tiết gây nên. Đồng thời, Chủ tịch chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh xây dựng lịch điều tiết nước linh hoạt, kịp thời mở các cống tiêu thoát nước chống úng để bảo vệ sản xuất; tạo điều kiện thuận lợi cho máy gặt đập liên hợp hoạt động. Song song đó, tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, cảnh báo về mưa lớn để người dân chủ động phòng tránh ứng phó giảm thiệt hại, sẵn sàng các biện pháp tiêu úng, bảo vệ sản xuất.

“Các đơn vị chuyên môn và các địa phương cần tăng cường công tác đi kiểm tra, theo dõi hệ thống cống phân hệ thống trạm bơm và ô thủy lợi khép kín để tiêu nước chống úng. Cùng với đó, ngành chức năng phối hợp với chính quyền địa phương lên phương án đầu tư mở rộng các ô đê bao khép kín có trạm bơm điện để phục vụ sản xuất cho người dân trong mùa mưa bão…”, Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu đề nghị.

Lúa Hè Thu trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu có hơn 12.600 ha bị đỗ, ngã; diện tích thiệt hại dưới 30% là hơn 2.200 ha; thiệt hại từ 30-70% là gần 7.800 ha.

Lúa Hè Thu trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu có hơn 12.600 ha bị đỗ, ngã; diện tích thiệt hại dưới 30% là hơn 2.200 ha; thiệt hại từ 30-70% là gần 7.800 ha.

Qua thống kê thực tế của ngành nông nghiệp tỉnh Bạc Liêu, diện tích xuống giống lúa vụ Hè Thu trên địa bàn là hơn 58.800 ha; đến nay đã thu hoạch được trên 52.700 ha, còn trên 6.000 ha đang chờ thu hoạch và đang thu hoạch rất chậm do ảnh hưởng của mưa bão kéo dài liên tục.

Phần lớn diện tích lúa Hè Thu chưa thu hoạch lại nằm rải rác, không tập trung, càng khó khăn cho việc đẩy nhanh tiến độ thu hoạch.

Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dựng lịch điều tiết nước linh hoạt, kịp thời mở các cống tiêu thoát nước chống úng để bảo vệ sản xuất; tạo điều kiện thuận lợi cho máy gặt đập liên hợp hoạt động.

Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dựng lịch điều tiết nước linh hoạt, kịp thời mở các cống tiêu thoát nước chống úng để bảo vệ sản xuất; tạo điều kiện thuận lợi cho máy gặt đập liên hợp hoạt động.

Hiện, tỉnh có hơn 12.600 ha lúa Hè Thu bị đổ, ngã; diện tích thiệt hại dưới 30% là hơn 2.200 ha; thiệt hại từ 30-70% là gần 7.800 ha; diện tích thiệt hại từ 70% trở lên là 2.650 ha và có 216 ha diện tích lúa mất trắng không thu hoạch được do mưa liên tục lúa ngập úng…

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bạc Liêu, tình hình mưa lớn còn tiếp tục và nguồn nước từ sông Hậu sẽ đổ về nhiều trong thời gian tới, nên việc tổ chức bơm tát và thu hoạch lúa trong thời gian tới càng thêm khó khăn hơn.

Đọc thêm