Hoà Bình rộn ràng đón Giáng sinh

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bà con giáo dân ở các giáo xứ và người dân ở TP Hoà Bình, tỉnh Hòa Bình, phấn khởi trang hoàng, chuẩn bị đón một mùa Giáng sinh an lành, ấm áp và năm mới kỳ vọng ngập tràn niềm vui.
Nhà thờ Giáo xứ Hòa Bình nhìn từ trên cao.
Nhà thờ Giáo xứ Hòa Bình nhìn từ trên cao.

Rộn ràng cho mùa lễ

Để chuẩn bị cho dịp lễ lớn nhất trong năm, từ cuối tháng 11, Nhà thờ Giáo xứ Hoà Bình đã bắt đầu trang hoàng, dựng hang đá, tiểu cảnh đón Noel với sự tham gia của đông đảo bà con giáo dân. Giáng sinh năm nay của bà con giáo dân thêm vui tươi, ấm áp hơn khi dịch bệnh COVID-19 qua đi, hoạt động sản xuất kinh doanh được phục hồi, đời sống ổn định trở lại.

Anh Lê Văn Quang, một giáo dân ở tổ 9, phường Thịnh Quang, TP Hoà Bình, hồ hởi chia sẻ: “Chuẩn bị cho lễ Noel năm nào chúng tôi cũng lên đây dựng hang đá cho nhà thờ. Mất 2 năm COVID-19 chúng tôi không làm hang đá to, đẹp, năm nay làm lại, dù có tốn và mất công chút nhưng chúng tôi rất vui”.

Anh Quang và những giáo dân khác sử dụng các nguyên liệu quen thuộc như tre, nứa, cùng nhau dựng nên chiếc hang to đẹp, để mọi người có thể chiêm ngưỡng.

“Tôi rất hạnh phúc khi đóng góp công sức mình. Công trình cao khoảng 20m, làm hoàn toàn bằng những cây tre, nứa đặc trưng của tỉnh miền núi Hoà Bình, ngoài ra là bông, vải, xốp và nhiều loại nguyên liệu khác. Hang đá được bà con chúng tôi góp sức xây dựng trong gần 2 tuần”, anh Quang kể.

Các giáo dân cùng nhau trang trí Nhà thờ từ tuần trước Giáng sinh.

Các giáo dân cùng nhau trang trí Nhà thờ từ tuần trước Giáng sinh.

Nhà thờ giáo xứ Hoà Bình được khởi công vào năm 2012, rộng 10.000m2, tọa lạc trên ngọn đồi cao nhất ở tổ 21, phường Đồng Tiến, TP Hòa Bình. Giáo xứ Hòa Bình có 14 giáo họ với 3.000 giáo dân thuộc các khu dân cư ven bờ sông Đà và các huyện lân cận: Kỳ Sơn, Cao Phong, Tân Lạc, Mai Châu, Đà Bắc và TP Hòa Bình. Đồng bào công giáo tới đây làm lễ mỗi tuần.

Không chỉ người dân xứ đạo mà người dân địa phương nói chung và du khách thập phương cũng thường xuyên đến đây thăm quan, lưu giữ những hình ảnh đẹp về mảnh đất xứ Mường.

Linh mục Nguyễn Trung Thoại, Chính xứ Giáo xứ Hòa Bình thuộc Giáo phận Hưng Hoá phấn khởi cho hay: “Hằng năm, vào các ngày lễ như Giáng sinh và năm mới sẽ có đông người dân địa phương, có cả du khách và các bạn trẻ, trẻ em tới thăm quan, đón Giao thừa trước cổng Nhà thờ”.

Tại Nhà thờ giáo họ Trung Minh, phường Trung Minh, TP Hoà Bình, bà con cũng đã dọn dẹp dọc hai bên đường vào, chăng đèn, trang trí rực rỡ, lung linh cho khu giáo họ.

Việc trang trí cũng hoàn tất với cây thông, đèn điện, hang đá sáng lung linh ở nhiều khu phố, toà nhà, sẵn sàng cho kỳ lễ ấm áp, đoàn viên và một năm đang cận kề.

Dịp Noel năm nay rơi vào ngày cuối tuần nên nhiều du khách cũng đã đến Nhà thờ để lưu lại những hình ảnh đẹp và ấm cúng bên gia đình, bạn bè.

Không ngừng nâng cao đời sống tinh thần cho đồng bào Công giáo

Tỉnh Hòa Bình hiện có 7 giáo xứ, 54 giáo họ; tín đồ ở 70 xã, phường, thị trấn thuộc 10 huyện, TP.

Về cơ sở thờ tự, toàn tỉnh có 7 nhà thờ xứ, 6 nhà thờ họ. Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng nỗ lực không ngừng của người dân, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào Công giáo ngày càng được nâng cao.

“Đối với chính sách tự do tôn giáo, tín ngưỡng của Nhà nước, chúng tôi căn cứ vào các Nghị định của Chính phủ, Pháp lệnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và nay là Luật tín ngưỡng, tôn giáo. Các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng cứ bám vào đó mà sinh hoạt, rất ổn định. Khi chúng tôi có nhu cầu thành lập các giáo họ thì đều được tỉnh Hòa Bình hoặc các huyện, TP tạo điều kiện cho thành lập. Khi đã thành lập giáo họ thì các linh mục được đến tất cả các giáo họ để dâng lễ, phục vụ bà con giáo dân”, Linh mục Nguyễn Trung Thoại khẳng định.

Cũng theo Linh mục Nguyễn Trung Thoại, giáo dân giáo xứ Hòa Bình tích cực lao động, nâng cao đời sống kinh tế.

Anh Lê Văn Quang, giáo dân ở tổ 9, phường Thịnh Quang, TP Hoà Bình, cho biết, tất cả các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo của giáo dân đều được tạo điều kiện thuận lợi. Thông qua hoạt động sinh hoạt tôn giáo, giáo dân cảm thấy rất vui, nỗ lực làm những việc thiện lành để giúp người, giúp đời và góp phần xây dựng đất nước.

Đọc thêm