Hoa hậu Thùy Tiên bảo trợ trẻ em mồ côi do COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hoa hậu Thùy Tiên đã bắt đầu hành trình làm thiện nguyện của mình bằng việc bảo trợ trẻ em mồ côi do COVID-19 và hỗ trợ vốn cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP HCM.

Sau khi đăng quang cuộc thi Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2021, Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã ấp ủ nhiều kế hoạch thiện nguyện tại quê nhà Việt Nam. Trong buổi lễ chào đón ntại sân vận động Phú Thọ, TP HCM, cô đã công bố nhiều dự án như: bảo trợ 15 trẻ mồ côi do COVID-19 đến năm 18 tuổi; trao tặng khu vui chơi cho trẻ em tại huyện Củ Chi và tỉnh Cao Bằng; tặng 30 phần học bổng cho học sinh nghèo hiếu học và 53 phần quà cho bà con khó khăn tại xã Phạm Văn Cội huyện Củ Chi; trao tặng vốn phát triển kinh tế cho 20 phụ nữ TP HCM khó khăn.

Thùy Tiên ăn vận giản dị đi từ thiện.

Thùy Tiên ăn vận giản dị đi từ thiện.

Mới đây, Hoa hậu đã thực hiện những hoạt động đầu tiên trong kế hoạch thiện nguyện của mình. Từ sớm, Thùy Tiên đã có mặt tại trụ sở của Hội Liên hiệp Phụ nữ TP HCM để làm lễ ký kết thỏa thuận và nhận danh sách hỗ trợ. Tại buổi lễ có sự hiện diện của bà Trần Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố (LHPN TP), bà Trần Phi Yến - Ủy viên thường vụ, Trưởng Ban Gia đình - Xã hội Hội LHPN TP.

Ngay sau đó, Hoa hậu Thùy Tiên đã tận tay mang theo các phần quà gồm các nhu yếu phẩm như lương thực, khẩu trang… do Hội chuẩn bị, di chuyển đến các hộ gia đình để thăm hỏi và trao tặng. Đối tượng trong hoạt động thiện nguyện lần này của Tân Hoa hậu là trẻ em và phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Đây là chuyến từ thiện đầu tiên của Hoa hậu sau khi về nước.

Đây là chuyến từ thiện đầu tiên của Hoa hậu sau khi về nước.

Theo đó, Thùy Tiên hậu đã đi đến các hộ dân đang sinh sống tại quận 4, quận 10, quận 11. Trong đó có 2 bé mồ côi cha hoặc mẹ được chu cấp 1.5 - 2 triệu đồng mỗi tháng và hỗ trợ vốn phát triển kinh tế cho 2 phụ nữ với công việc bán hàng rong, bán vé số...

Vì lịch trình bận rộn nên Thùy Tiên cũng không thể trực tiếp thăm hỏi từng người trong danh sách của dự án lần này nhưng cô hứa sẽ hoàn thành trách nhiệm của mình đối với 15 trẻ em mà cô đang bảo trợ cũng như hỗ trợ vốn cho 20 phụ nữ khó khăn.

Thùy Tiên hỗ trợ vốn cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Thùy Tiên hỗ trợ vốn cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Và bảo trợ trẻ em mồ côi do COVID-19. Ảnh: SV.

Và bảo trợ trẻ em mồ côi do COVID-19. Ảnh: SV.

Các hoạt động thiện nguyện của Hoa hậu Thùy Tiên được công chúng đánh giá cao. Với tinh thần “làm cho thế giới tốt đẹp hơn”, Hoa hậu sinh năm 1998 đã và đang có nhiều dự án khác ở Việt Nam cũng như trên thế giới trong tương lai.

Đọc thêm