Hỏa hoạn trong đêm, một người tử vong

(PLVN) - Vào khoảng 3h ngày 11/5, một vụ cháy nhà dân xảy ra tại khu vực tổ 1, ấp Mỹ Trung, xã Mỹ An (Chợ Mới, tỉnh An Giang) làm 1 người tử vong.

Hỏa hoạn trong đêm, một người tử vong

Thông tin ban đầu, vụ cháy xảy tại nhà bà Nguyễn Thị Nhựt (sinh năm 1934, cư trú ấp Mỹ Trung, xã Mỹ An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang). Nhận tin báo cháy, lực lượng Công an và quân sự địa phương lập tức tổ chức lực lượng tiến hành dập lửa tại chỗ, đồng thời báo về Đội Cảnh sát PCCC và CHCN khu vực Chợ Mới nhanh chóng đến hiện trường hỗ trợ chữa cháy. 

Hiện trường vụ cháy.
Hiện trường vụ cháy. 

Sau khi ngọn lửa được dập tắt, lực lượng chức năng phát hiện bà Nguyễn Thị Nhựt tử vong trong nhà, nên tiến hành phong tỏa hiện trường, phối hợp Đội Kỹ thuật hình sự Công an huyện tổ chức khám nghiệm hiện trường tìm nguyên nhân xảy ra vụ cháy.

Bà Nguyễn Thị Nhựt là người già neo đơn, thuộc diện hộ nghèo, hàng ngày đi nhặt ve chai, giấy về bán kiếm sống.

Lãnh đạo địa phương đến động viên và trao tiền hỗ trợ cho gia đình bà Nhựt.
 Lãnh đạo địa phương đến động viên và trao tiền hỗ trợ cho gia đình bà Nhựt.

Nhận tin báo, cùng ngày 11/5, Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới Nguyễn Hồng Viễn (An Giang) đã đến thăm, chia sẻ mất mát và hỗ trợ gia đình bà Nhựt 3 triệu đồng; Đảng ủy, UBND xã Mỹ An đã chỉ đạo các ngành, đoàn thể đến thăm hỏi, hỗ trợ 2 triệu đồng, để lo hậu sự cho bà Nhựt.

Đọc thêm