Hoa khôi Đại sứ Môi trường Hải Phòng 2019: Có thực hiện đúng trách nhiệm sau khi đăng quang?

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sau khi nhận vương miện trị giá 1,5 tỉ đồng cùng phần thưởng trị giá 100 triệu đồng tiền mặt, Hoa khôi Đại sứ Môi trường Hải Phòng 2019 Phùng Thị Thu Thảo đã thực hiện đúng các trách nhiệm?
Cuộc thi Hoa khôi Đại sứ Môi trường Hải Phòng 2019.
Cuộc thi Hoa khôi Đại sứ Môi trường Hải Phòng 2019.

Ngày 23/1/2019, UBND Hải Phòng cấp Giấy phép số 196/GP-UBND cho Cty CP Queen Zone (số 5 ngách 95, ngõ 2 Xã Đàn 2, quận Đống Đa, Hà Nội) tổ chức Cuộc thi Hoa khôi Đại sứ Môi trường Hải Phòng 2019. Mục đích của Cuộc thi là “tìm kiếm gương mặt đại diện cho Hải Phòng trong hoạt động tuyên truyền bảo vệ môi trường, quảng bá du lịch, đồng thời tôn vinh vẻ đẹp ngoại hình của người phụ nữ Việt Nam gắn với vẻ đẹp tâm hồn, trí tuệ”.

Sau 3 tháng phát động, cuộc thi nhận hơn 200 hồ sơ gửi về tham gia, lần lượt diễn ra các vòng Sơ khảo, Casting, Bán kết. Tháng 4/2019, đêm chung kết Cuộc thi trải qua các phần thi áo dài truyền thống, áo tắm, ứng xử. Kết quả chung cuộc, thí sinh Phùng Thị Thu Thảo (SN 1999, ngụ quận Hải An) đăng quang ngôi vị cao nhất Hoa khôi Đại sứ Môi trường Hải Phòng 2019, đồng thời nhận giải phụ Thí sinh có mái tóc đẹp nhất.

Tại thời điểm đăng quang, bà Thảo là sinh viên năm 2 Đại học Hàng hải Việt Nam. Bà Thảo nhận giải thưởng là vương miện trị giá 1,5 tỷ cùng 100 triệu đồng tiền mặt.

Theo đề án tổ chức cuộc thi do Công ty Queen Zone gửi cơ quan chức năng Hải Phòng, gương mặt đại diện từ cuộc thi “có thể tạo nên sự ảnh hưởng đến thế hệ trẻ, giúp họ nhận thức toàn diện hơn về vai trò của ngành công nghiệp, chính quyền và các hộ dân trong mối quan hệ tương tác với việc bảo vệ môi trường”. Thí sinh đạt danh hiệu có trách nhiệm cùng Ban tổ chức tuyên truyền, quảng bá cho Cuộc thi và văn hóa du lịch Việt Nam. Thí sinh phải cam kết trở thành người đại diện thực hiện các chương trình quảng bá du lịch, công tác xã hội, chương trình từ thiện theo kế hoạch của Ban tổ chức sau khi đạt danh hiệu trong thời gian giữ danh hiệu cho đến khi trao lại danh hiệu cho người kế nhiệm.

Tuy nhiên, chỉ nửa năm sau đăng quang, Hoa khôi Thảo đã bị buộc thôi học. PGS. TS Phạm Xuân Dương, Hiệu trưởng Đại học Hàng hải Việt Nam cho biết: “Phùng Thị Thu Thảo là sinh viên K58, Khoa Quản trị Kinh doanh. Tháng 11/2019 bị buộc thôi học vì nghỉ học dài ngày không lý do”.

Theo một nguồn tin, bà Thảo đã nhanh chóng lên xe hoa với một doanh nhân tại Quảng Ninh.

Dư luận Hải Phòng đặt câu hỏi, Hoa khôi Phùng Thị Thu Thảo đã làm gì và có trách nhiệm ra sao với các công tác xã hội, chương trình từ thiện sau khi đoạt giải?

PV đặt câu hỏi với Sở VH&TT Hải Phòng, đơn vị đề nghị UBND TP cấp phép tổ chức Cuộc thi. Bà Trần Thị Hoàng Mai, Giám đốc Sở cho biết năm 2019 mới nhận nhiệm vụ vài tháng nên không rõ về Cuộc thi này. Theo bà Mai, liên quan đến Cuộc thi và Hoa khôi nói trên, “báo chí không nên tham gia vào làm gì”.

Bà Trần Thị Hòa, Trưởng phòng Quản lý Văn hóa thì cho biết: Sở VH&TT chủ trì cùng Sở Du lịch, TN&MT, TT&TT, GTVT, Công an TP chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát Công ty Queen Zone tổ chức thành công cuộc thi. Còn lại, mọi hoạt động của thí sinh từ sau khi đăng quang đến nay do Ban tổ chức Cuộc thi quy định. Các sở, ban, ngành không tiến hành công tác hậu kiểm.

Đọc thêm