“Hoa nở không màu không dựa vào câu chuyện của Hoài Lâm”

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nguyễn Minh Cường - “cha đẻ” hit đình đám “Hoa nở không màu” khẳng định, anh viết ca khúc dựa trên câu chuyện của chính mình chứ không dựa vào đời tư của Hoài Lâm.
Hoài Lâm là ca sĩ giúp “Hoa nở không màu” của Nguyễn Minh Cường thành hit. Ảnh: FBNV.
Hoài Lâm là ca sĩ giúp “Hoa nở không màu” của Nguyễn Minh Cường thành hit. Ảnh: FBNV.

Nguyễn Minh Cường được đánh giá là một trong những nhạc sĩ có thể sáng tác được nhiều thể loại từ nhạc dance, pop ballad cho đến bolero. Ở thể loại nào anh cũng để lại dấu ấn riêng với những sáng tác được công chúng yêu thích như “Có điều gì sao không nói cùng anh” (Trung Quân), “Cảm ơn vì đã nói câu từ chối (Ái Phương, Dũng Hà Hakoota), “Theo anh” (Ali Hoàng Dương) hay “Cả một trời thương nhớ” (Hồ Ngọc Hà), Hoa nở không màu” (Hoài Lâm).

Nam nhạc sĩ được ví như “nốt nhạc buồn dịu dàng” trong làng nhạc Việt. Phần lớn sáng tác của Nguyễn Minh Cường hiển hiện những giai điệu trầm buồn, thiết tha mang âm hưởng pop ballad. Một số giải thưởng mà Nguyễn Minh Cường đã đạt được trong thời gian sáng tác của anh phải kể đến giải 2 giải Âm nhạc Cống hiến cho Nhạc sĩ của năm 2021, Giải Làn Sóng Xanh cho Ca khúc của năm 2021.

Đến với chương trình “Vẫn hát lời tình yêu”, Nguyễn Minh Cường lần đầu chia sẻ về sự nghiệp sáng tác của anh được bắt đầu từ năm 2017 cho đến nay (5 năm) và bài hát đầu tiên anh cho “ra lò” là “Cảm ơn vì đã nói câu từ chối“ (Ái Phương, Dũng Hà Hakoota).

Nói về nguồn cảm hứng sáng tác bài hát đầu tay, anh chia sẻ: “Bài hát này không phải bắt nguồn từ cảm xúc của bản thân tôi, mà nó được lấy cảm hứng từ một bộ phim mà tôi đã từng xem, tưởng chừng như bộ phim có kết thúc là happy ending nhưng tôi thấy tức khi cuối phim hai nhân vật chính không đến được với nhau nên đã viết ca khúc này xem như đó là cái kết khác cho phim”.

Đối với Nguyễn Minh Cường, khi sáng tác thì bài hát phải gắn liền với một câu chuyện nào đó của tác giả. Ca khúc “Theo anh” được anh bật mí là một sáng tác của nhạc sĩ dành cho vợ của mình. Bên cạnh đó nhạc sĩ còn chia sẻ về bài hát đạt hơn 200 triệu view “Hoa nở không màu”. Anh khẳng định bài hát này không dựa vào đời tư của Hoài Lâm mà đã được viết trước đó và dựa trên câu chuyện của chính mình.

Nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường (trái) tiết lộ ca khúc “Hoa nở không màu” lấy cảm hứng từ tình yêu của mình. Ảnh: SV.

Nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường (trái) tiết lộ ca khúc “Hoa nở không màu” lấy cảm hứng từ tình yêu của mình. Ảnh: SV.

Bài hit đình đám được nam nhạc sĩ sáng tác vỏn vẹn 20 phút và bản nhạc cũng chính là bản demo được viết trong thời gian ngắn ấy. Khi được MC Nguyên Khang hỏi về ý nghĩa của ca khúc, anh chia sẻ: “Các cặp đôi yêu nhau họ đều muốn vun đắp cho tình yêu của họ như một bông hoa từ hạt mầm - đâm chồi - ra hoa, ai cũng mong rằng cuộc tình của mình sẽ nở một bông hoa đậm màu hương, nhưng với bông hoa này khi nở ra thì nó đã chết rồi. Cho nên tâm hồn của một người đang không vui về chuyện tình cảm thì dù bông hoa có màu gì đối với họ vẫn là bông hoa chết”. Và bài hát này được tác giả lấy cảm hứng từ chính câu chuyện của tôi và người yêu cũ - hiện nay là vợ của anh (Đinh Hoài Thu).

Cũng trong chương trình, nhắc đến cơ duyên gặp gỡ và hợp tác âm nhạc của ca sĩ Ái Phương và Nguyễn Minh Cường, Ái Phương cho biết: “Tôi đã không còn nhớ là đã biết anh Cường từ lúc nào, chỉ mặc định là đã quen lâu lắm rồi từ hồi anh còn là thành viên trong nhóm bè Cadillac”. Sau đó nữ ca sĩ đã có dịp hợp tác với Nguyễn Minh Cường trong các dự án âm nhạc, những series nhạc của anh. Cảm nhận của Ái Phương về nhạc sĩ, đó là các bài hát của anh rất thú vị, “những bài hát của anh Cường thật sự thăng hoa, đặc biệt là những bản nhạc buồn” - cô nói.

Trong khi đó, Ali Hoàng Dương nói về “duyên nợ” của anh và chàng nhạc sĩ trẻ, 2 người biết nhau từ người bạn của Ali Hoàng Dương trong nhóm bè Cadillac. Sau đó nam ca sĩ dự thi The Voice và anh em có cơ hội làm việc với nhau nhiều hơn. Và “Theo anh” là bài hát đầu tiên Ali Hoàng Dương được Nguyễn Minh Cường mời “làm chuột bạch” cho dòng nhạc mới (pop dance) của mình lúc bấy giờ với chi phí 0 đồng.

Ái Phương - Ali Hoàng Dương có mối quan hệ thân thiết với nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường. Ảnh: SV.

Ái Phương - Ali Hoàng Dương có mối quan hệ thân thiết với nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường. Ảnh: SV.

Bên cạnh những lời tâm sự, khán giả còn được lắng nghe lại loạt hit do nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường sáng tác như bài hát “Theo anh” do Ali Hoàng Dương thể hiện, “Hoa nở không màu” được Ái Phương trình bày như kể lại kỷ niệm đã qua, ca khúc “Tháng mấy em nhớ anh?” được chính tác giả thể hiện. Cùng với đó là những màn song ca ăn ý của Nguyễn Minh Cường - Ái Phương với ca khúc “Cảm ơn vì đã nói câu từ chối”, “Cả một trời thương nhớ” do “cặp đôi trẻ” Ái Phương - Ali Hoàng Dương kết hợp.

Đọc thêm