Hoa oải hương nở tím trên cao nguyên Lào Cai

(PLO) - Mấy ngày nay, rất đông du khách tới cánh đồng hoa oải hương tại Thải Giàng Phố (Bắc Hà) để tham quan, chụp ảnh.
Hoa oải hương nở tím trên cao nguyên Lào Cai
Thải Giàng Phố là xã thuộc huyện vùng cao Bắc Hà, Lào Cai. Giống hoa oải hương ở đây được một doanh nghiệp nhập từ châu Âu về gieo trồng trong năm nay.
Thải Giàng Phố là xã thuộc huyện vùng cao Bắc Hà, Lào Cai. Giống hoa oải hương ở đây được một doanh nghiệp nhập từ châu Âu về gieo trồng trong năm nay.
Theo chia sẻ của chủ vườn, hoa oải hương ở đây là một trong 29 giống lavender, được chuyển giao công nghệ trồng từ học viện nông nghiệp ở Bắc Kinh. Phí vào tham quan, chụp ảnh là 30.000 đồng một khách.
Theo chia sẻ của chủ vườn, hoa oải hương ở đây là một trong 29 giống lavender, được chuyển giao công nghệ trồng từ học viện nông nghiệp ở Bắc Kinh. Phí vào tham quan, chụp ảnh là 30.000 đồng một khách.
Ngoài Đà Lạt, đây là địa phương tiếp theo ở Việt Nam trồng thành công loài hoa ôn đới này. Ở Thải Giàng Phố, hoa được trồng thử nghiệm trong diện tích khoảng 3.000 m2 và có thể nhân rộng trong thời gian tới.
Ngoài Đà Lạt, đây là địa phương tiếp theo ở Việt Nam trồng thành công loài hoa ôn đới này. Ở Thải Giàng Phố, hoa được trồng thử nghiệm trong diện tích khoảng 3.000 m2 và có thể nhân rộng trong thời gian tới.
Du khách đến nơi đây chủ yếu là giới trẻ.
Du khách đến nơi đây chủ yếu là giới trẻ.
Một bạn trẻ đến từ thành phố Hà Nội tạo dáng bên vườn hoa oải hương. Chủ vườn chia sẻ, mỗi ngày trung bình nơi đây đón 300 - 400 lượt khách.
Một bạn trẻ đến từ thành phố Hà Nội tạo dáng bên vườn hoa oải hương. Chủ vườn chia sẻ, mỗi ngày trung bình nơi đây đón 300 - 400 lượt khách.
Nhiều đôi uyên ương cũng không bỏ lỡ cơ hội chụp ảnh cùng cánh đồng hoa khi đến với Bắc Hà.
Nhiều đôi uyên ương cũng không bỏ lỡ cơ hội chụp ảnh cùng cánh đồng hoa khi đến với Bắc Hà.
Hoa oải hương tím hơn khi được nắng chiều chiếu rọi.
Hoa oải hương tím hơn khi được nắng chiều chiếu rọi.
Oải hương ở đây được trồng từ tháng 7 và bắt đầu ra hoa từ tháng 9.
Oải hương ở đây được trồng từ tháng 7 và bắt đầu ra hoa từ tháng 9.
Thiếu nữ Mông trong trang phục truyền thống hòa cùng sắc hoa.
Thiếu nữ Mông trong trang phục truyền thống hòa cùng sắc hoa.

Đọc thêm