Ngày 18/4, ông Hồ Văn Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Biên Hòa kiểm tra thực địa công tác giải phóng mặt bằng Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và Dự án Hương lộ 2 đoạn qua xã Long Hưng.
Tại dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, toàn bộ 59,5ha mặt bằng qua hai phường Phước Tân và Tam Phước đã được bàn giao, tương ứng với 1.514/1.514 hộ dân, tổ chức và doanh nghiệp. Các nhà thầu đã huy động thiết bị, nhân lực triển khai thi công nền đường trên toàn tuyến.
|
Mặt bằng đoạn cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu qua TP Biên Hòa đã được bàn giao 100%. |
Hiện còn vài công trình nhỏ chưa san ủi kịp thời, Bí thư Thành ủy Biên Hoà yêu cầu UBND phường phối hợp với đơn vị thi công xử lý dứt điểm trong ngày để bàn giao đất sạch, bảo đảm tiến độ toàn dự án.
Cùng ngày, tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, dự án đường nối vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, với tổng chiều dài 15,7km, có vốn đầu tư gần 14.000 tỷ đồng, cũng đang bước vào giai đoạn hoàn tất các thủ tục cuối cùng để khởi công gói thầu đầu tiên vào ngày 19/4/2025. Đây là tuyến đường quan trọng kết nối trực tiếp với cao tốc chính, góp phần hoàn thiện mạng lưới hạ tầng liên vùng tại khu vực Đông Nam Bộ.
Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng đã cơ bản hoàn tất tại các huyện Long Điền, TP Vũng Tàu. TP Bà Rịa đạt khoảng 85% và đang đẩy nhanh phần còn lại, dự kiến hoàn thành trong quý II/2025.
|
Thi công cầu vượt tại nút giao ĐT994, dự án nối vào cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu. |
Dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu được chia làm ba đoạn chính: Đoạn QL56 nút giao Vũng Vằn (6,71km): Gói thầu số 34 khởi công ngày 19/4; gói thầu số 35 đang lựa chọn nhà thầu; Đoạn Vũng Vằn - ĐT994 (6,816km): Gói 31 đã khởi công cuối năm 2024, gói 30 (cầu Cỏ May 3 và Cây Khế 4) đang trong quá trình mời thầu lại; Đoạn ĐT994 vòng xoay 51B, 51C (2,87km): Thiết kế 6 làn xe và các đường song hành, dự kiến khởi công trong quý II/2025.
Theo ông Nguyễn Tuấn Ngọc - Chỉ huy trưởng công trình thuộc Tập đoàn Đạt Phương là đơn vị đã sẵn sàng thi công đoạn tuyến dài 2km và hạng mục cầu vượt tại nút giao với ĐT994. Máy móc, nhân lực đã chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng thi công đồng bộ cả tuyến và cầu.
Ông Hoàng Trung Kiên - Giám đốc Ban Quản lý Dự án chuyên ngành giao thông và dân dụng tỉnh Bà rịa - Vũng tàu cho biết, tuyến đường nối vào cao tốc không chỉ giúp giảm tải cho QL51 mà còn đóng vai trò quan trọng trong mạng lưới giao thông vùng Đông Nam Bộ. Tuyến đường khi hoàn thành sẽ kết nối trực tiếp TP Vũng Tàu với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, mở rộng không gian phát triển, thúc đẩy giao thương, du lịch và đầu tư.
Ngay sau lễ khởi công, các nhà thầu sẽ tổ chức thi công 3 ca liên tục, ưu tiên hoàn thành phần nền đường, cống hộp, cầu vượt và các đoạn tuyến có mặt bằng sạch. Mục tiêu là hoàn thành đoạn đầu tiên vào cuối năm 2026, đồng bộ với thời điểm khai thác tuyến chính cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.