Hoàn thành môn cuối cùng thi tốt nghiệp THPT, dự đoán 'mưa' điểm 10

0:00 / 0:00
0:00

(PLVN) - Đúng 15h30 hôm nay, 29/6, hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước hoàn thành môn thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Ra khỏi phòng thi, nhiều thí sinh không giấu được niềm vui, hạnh phúc khi làm bài tốt, dự đoán được điểm cao.

Các thí sinh vui mừng sau khi hoàn thành xong môn thi cuối, cùng nhau chụp ảnh lưu niệm.
Các thí sinh vui mừng sau khi hoàn thành xong môn thi cuối, cùng nhau chụp ảnh lưu niệm.

Vừa ra khỏi phòng thi, Lương Mỹ Vân (THPT Phan Đình Phùng) dự thi tại điểm thi Trường THCS Phan Chu Trinh (quận Ba Đình, Hà Nội) vội vàng gọi điện thoại ngay cho mẹ để thông báo về bài làm. Vân dự tính có thể đạt điểm 10 ở môn ngoại ngữ.

"Đề thi năm nay khá dễ, em nghĩ em sẽ đạt 10 điểm môn tiếng Anh. Mặc dù tâm lý ban đầu của em chỉ là thi để thử sức vì em đã đỗ NV3 của 1 trường đại học nhưng em cũng rất vui và hài lòng với bài thi hôm nay của mình", Vân chia sẻ.

Cũng tự tin mình đạt 10 điểm môn tiếng Anh, Vũ Quang Huy (cùng là học sinh trường THPT Phan Đình Phùng) cho biết: "Đề thi dễ nên em dự đoán mình được 10 điểm. Cảm giác của em bây giờ rất thoải mái vì đã kết thúc kỳ thi quan trọng này với kết quả ngoài mong đợi. Trường đại học Kinh tế Quốc dân là một trong những lựa chọn năm nay của em".

Chung tâm trạng thoải mái, nhẹ nhõm khi hoàn thành xong môn thi cuối cùng, thí sinh Vũ Tiến Đạt (THPT Nho Quan A, Ninh Bình) hi vọng sẽ đạt điểm cao ở môn ngoại ngữ nói riêng và các môn thi khác nói chung. "Cuối cùng em cũng hoàn thành xong kỳ thi cuối cùng của tuổi học trò với kết quả khá tốt. Dù ngoại ngữ chỉ là môn thi điều kiện nhưng em dự đoán mình sẽ đạt điểm cao. Sau kỳ thi này gia đình em sẽ cùng nhau đi du lịch để giải tỏa căng thẳng sau thời gian ôn và thi đầy áp lực".

Ngoại ngữ là một ba bài thi bắt buộc thí sinh phải dự thi để được xét tốt nghiệp THPT. Với bài thi này, thí sinh được lựa chọn dự thi một trong 7 ngôn ngữ sau: Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Đức, Tiếng Nhật và Tiếng Hàn. Cũng như kỳ thi ở các năm trước, năm nay, đa số thí sinh đăng ký thi Ngoại ngữ là Tiếng Anh.

Trong số hơn một triệu thí sinh của cả nước, hơn 90% chọn tiếng Anh làm bài thi Ngoại ngữ. Tuy nhiên, trước kỳ thi, gần 47.000 thí sinh đã được miễn và tính điểm 10 bài thi này do có các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, tương đương từ IELTS 4.0 trở lên.

Tại Hà Nội, có 15.991 thí sinh được miễn thí môn ngoại ngữ, cao nhất kể từ năm 2019. Ở TP HCM là 9.985 thí sinh.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 diễn ra trong 2 ngày 28 và 29/6. Như vậy, kết thúc bài thi ngoại ngữ đồng nghĩa với việc thí sinh hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Bộ GD&ĐT cũng dành ngày 30/6 làm ngày dự phòng cho một số tình huống.

Một số hình ảnh trong ngày cuối cùng thi tốt nghiệp THPT 2023 tại Hà Nội:

Thí sinh Lương Mỹ Vân và bạn trao đổi sau khi hoàn thành môn thi.

Thí sinh Lương Mỹ Vân và bạn trao đổi sau khi hoàn thành môn thi.

Cả hai thí sinh của Trường THPT Phan Đình Phùng đều tự tin mình đạt điểm 9, 10.

Cả hai thí sinh của Trường THPT Phan Đình Phùng đều tự tin mình đạt điểm 9, 10.

Vũ Quang Huy (THPT Phan Đình Phùng) được bạn tặng hoa sau khi ra khỏi phòng thi.

Vũ Quang Huy (THPT Phan Đình Phùng) được bạn tặng hoa sau khi ra khỏi phòng thi.

Gia đình của thí sinh chuẩn bị sẵn hoa để tặng các sĩ tử.

Gia đình của thí sinh chuẩn bị sẵn hoa để tặng các sĩ tử.

Dặn dò con kiểm tra lại các giấy tờ cá nhân để không bị bỏ quên tại phòng thi.

Dặn dò con kiểm tra lại các giấy tờ cá nhân để không bị bỏ quên tại phòng thi.

Phụ huynh hỏi han thí sinh sau khi kết thúc môn thi cuối.

Phụ huynh hỏi han thí sinh sau khi kết thúc môn thi cuối.

Thí sinh và các thanh niên tình nguyện chụp ảnh lưu niệm tại điểm thi Trường THCS Phan Chu Trinh (quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Thí sinh và các thanh niên tình nguyện chụp ảnh lưu niệm tại điểm thi Trường THCS Phan Chu Trinh (quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Đọc thêm