Hoàn thiện Luật Đất Đai: Để đất đai thực sự là nguồn lực quan trọng phát triển đất nước

(PLVN) -  Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri quận 10, quận Gò Vấp (TP Hồ Chí Minh), hôm qua (22/11) Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao tâm huyết, trách nhiệm của cử tri đã quan tâm đến những vấn đề của đất nước, thành phố và các vấn đề liên quan trực tiếp tại nơi sinh sống của cử tri. Các ý kiến của cử tri nêu lên đều đặt lợi ích chung vì sự phát triển của đất nước và TP Hồ Chí Minh.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với các cử tri quận 10. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với các cử tri quận 10. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tại cuộc tiếp xúc cử tri quận 10, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị cử tri: “Có điều gì cần phát biểu, có tâm tư, nguyện vọng gì cứ chân thành, thẳng thắn bày tỏ, tạo không khí cởi mở giữa đại biểu Quốc hội và cử tri”. Trên tinh thần đó, các ý kiến của cử tri quận 10 bày tỏ tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước; đánh giá cao chất lượng và những vấn đề được thảo luận, thông qua tại Kỳ họp thứ 4 của Quốc hội khóa XV vừa qua.

Chủ tịch nước cũng nhắc lại ý kiến của cử tri cho rằng lãng phí còn nghiêm trọng, thất thoát hơn tham nhũng, tiêu cực. Do vậy đi liền với công tác này, Chủ tịch nước nhấn mạnh đến công tác phòng chống lãng phí cũng phải được quan tâm.

Liên quan đến kiến nghị xây dựng, hoàn thiện pháp luật, nhất là Luật Đất đai, Chủ tịch nước cho rằng hiện nay có ý kiến cho rằng, giàu lên cũng vì đất, nghèo cũng vì đất mà ở tù tội cũng do đất. Do đó trong xây dựng, hoàn thiện Luật Đất đai phải “đánh” được những tiêu cực, mặt trái này để đất đai thực sự trở thành nguồn lực quan trọng trong xây dựng phát triển đất nước, cũng như bảo vệ quyền lợi của người dân một cách tốt nhất.

Chủ tịch nước đề nghị “TP Hồ Chí Minh tiếp tục giải quyết để đảm bảo mức sống của người dân với tinh thần không ai bị bỏ lại phía sau. Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến người dân trên tinh thần đoàn kết, bình đẳng dân tộc”. Bên cạnh đó là kiểm tra việc thực hiện chính sách bảo hiểm y tế toàn dân, nhất là đối với người nghèo, người dân tộc thiểu số để chính sách thực sự phát huy hiệu lực, hiệu quả trên thực tế; đảm bảo bệnh viện có đủ thuốc phục vụ người bệnh, đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Đối với cán bộ y tế, giáo dục nghỉ việc, bỏ việc do thu nhập, chế độ đãi ngộ chưa tương xứng, Chủ tịch nước cho biết, Quốc hội đã đồng ý tăng lương cơ sở nhằm đảm bảo tốt hơn đời sống, thu nhập của cán bộ, nhân viên và cán bộ hưu trí. Thời gian tới, Quốc hội cũng sẽ tiếp tục hoàn thiện nội dung này.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch nước và các đại biểu Quốc hội khóa XV, đơn vị 7, TP Hồ Chí Minh đã có buổi tiếp xúc cử tri quận Gò Vấp. Lắng nghe và ghi nhận ý kiến của cử tri quận Gò Vấp, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao nỗ lực của TP Hồ Chí Minh trong phục hồi kinh tế sau đại dịch: Kinh tế tăng trưởng tốt, khắc phục cơ bản những hệ quả xấu do dịch COVID-19 gây ra; an sinh xã hội được đảm bảo, đem lại hiệu quả trên thực tế, người dân thành phố đã trở lại cuộc sống bình thường.

Chỉ ra một số thách thức mà thành phố cần vượt qua, cũng là những vấn đề cử tri đã nêu, Chủ tịch nước cho rằng, thành phố cần nỗ lực giải quyết một số vấn đề bất cập tồn tại nhiều năm như: Úng ngập kéo dài, ùn tắc giao thông, môi trường ô nhiễm, tình trạng quy hoạch “treo”, “điểm nghẽn” về cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh còn chưa tương xứng… và câu chuyện về chất lượng tăng trưởng chưa đạt yêu cầu.

Về các kiến nghị của cử tri Gò Vấp liên quan đến những vấn đề tồn tại, đề xuất của thành phố, Chủ tịch nước nhấn mạnh đến tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc; nỗ lực thực hiện công việc, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Chủ tịch nước khẳng định, Trung ương sẽ tiếp tục quan tâm đến các cơ chế hỗ trợ thành phố phát triển theo hướng tăng cường phân cấp, giao quyền.

Ghi nhận sự quan tâm của nhiều cử tri về chế độ đãi ngộ với cán bộ ở cơ sở, cán bộ bán chuyên trách, Chủ tịch nước cho biết sẽ tiếp thu, giao các cơ quan chức năng xem xét, sớm hoàn thiện chế độ, chính sách về vấn đề này. Chủ tịch nước đề nghị thành phố giải quyết các kiến nghị của cử tri liên quan đến tình trạng quy hoạch “treo”, không để kéo dài. Cùng với đó, siết chặt hơn nữa công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực: Thông tin xuyên tạc, vu khống trên mạng xã hội; công tác điều hành giá xăng dầu; tội phạm lừa đảo, tội phạm công nghệ cao, tội phạm cho vay nặng lãi… Chủ tịch nước cũng tán thành ý kiến cử tri về việc tri ân công lao đội ngũ cán bộ y tế hy sinh bản thân vì sự nghiệp bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nhất là sau đại dịch COVID-19 vừa qua.

Đọc thêm