Hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài xuất cảnh, chủ - khách cùng lợi

Từ hôm qua - 1/7, tại hai sân bay quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất đã tổ chức khai trương Quầy kiểm tra hồ sơ, hàng hóa và hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) cho người nước ngoài xuất cảnh, bắt đầu thực hiện thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hàng hóa của người nước ngoài mua tại Việt Nam mang theo khi xuất cảnh. Đây là một chủ trương có nhiều lợi ích cho cả khách quốc tế cũng như nước chủ nhà Việt Nam…

Từ hôm qua - 1/7, tại hai sân bay quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất đã tổ chức khai trương Quầy kiểm tra hồ sơ, hàng hóa và hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) cho người nước ngoài xuất cảnh, bắt đầu thực hiện Quyết định số 05/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng về việc thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hàng hóa của người nước ngoài mua tại Việt Nam mang theo khi xuất cảnh. Đây là một chủ trương có nhiều lợi ích cho cả khách quốc tế cũng như nước chủ nhà Việt Nam…

Khách nước ngoài tìm hiểu thủ tục hoàn thuế tại quầy kiểm tra hàng hóa và hoàn thuế GTGT của Cục Hải quan TP HCM ở cổng D2, ga đi quốc tế, cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Ảnh: Hoàng Hải
Khách nước ngoài tìm hiểu thủ tục hoàn thuế tại quầy kiểm tra hàng hóa và hoàn thuế GTGT của Cục Hải quan TP HCM ở cổng D2, ga đi quốc tế, cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Ảnh: Hoàng Hải

Hoàn 85% tổng số thuế GTGT

Theo một đại diện Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh,  hàng hóa được hoàn thuế GTGT phải đáp ứng các điều kiện sau: Thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, không nằm trong danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu hoặc hạn chế xuất khẩu, có hóa đơn kiêm tờ khai hoàn thuế trong thời gian 30 ngày, trị giá hàng hóa ghi trên hóa đơn mua tại 1 cửa hàng trong 1 ngày, tối thiểu từ 2 triệu đồng trở lên… Số tiền thuế GTGT được hoàn thuế bằng 85% tổng số tiền thuế GTGT của số hàng hóa đủ điều kiện được hoàn thuế.

Trước thời điểm 1/7, Tổng cục Hải quan đã quy định cụ thể trình tự các bước công việc cần phải làm của cơ quan Hải quan khi thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát đối với hồ sơ, hàng hoá của người nước ngoài tại 2 Sân bay quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất. Đối với hoá đơn kiêm tờ khai hoàn thuế chỉ có hàng hoá ký gửi, cơ quan hải quan sẽ thực hiện việc kiểm tra tại quầy kiểm tra hoá đơn kiêm tờ khai hoàn thuế, hàng hoá ngoài khu cách ly.

Đối với hoá đơn kiêm tờ khai hoàn thuế chỉ có hàng hoá xách tay, sẽ kiểm tra tại quầy kiểm tra trong khu cách ly. Riêng đối với hoá đơn kiêm tờ khai hoàn thuế có cả hàng hoá ký gửi theo chuyến bay và hàng hoá xách tay, cơ quan hải quan sẽ kiểm tra hồ sơ thuế, hàng hoá ký gửi tại quầy kiểm tra ngoài khu cách ly và kiểm tra hàng hoá xách tay tại quầy kiểm tra trong khu cách ly.

Hấp dẫn, thu hút du khách

Ngay trong ngày đầu tiên thực hiện việc hoàn thuế, phản ứng chung của nhiều khách quốc tế làm thủ tục xuất cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất là rất tích cực. Theo bà Lauren, người Canada hiện đang sinh sống tại Việt Nam, “việc hoàn thuế GTGT sẽ khuyến khích tôi mua thêm nhiều quà tặng cho gia đình và bạn bè trước khi trở về nước. Chính sách này sẽ thu hút thêm nhiều khách du lịch tới mua các sản phẩm văn hóa, nghệ thuật và các sản phẩm đặc sắc khác của Việt Nam”.

Còn ông Michelle Horan (Mỹ) -du khách lần đầu tiên đến Việt Nam - thì cho biết: “Nếu Việt Nam áp dụng chính sách hoàn thuế này này, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ thì tôi tin chắc sẽ thu hút được nhiều hơn nữa khách du lịch đến và tiếp tục quay trở lại Việt Nam”.

Vui mừng khi biết Việt Nam bắt đầu áp dụng hoàn thuế GTGT đối với hàng hoá của người nước ngoài mua tại Việt Nam, bà Julie.R (Pháp) cũng bày tỏ, đây là chính sách đem lại lợi ích cho cả 2 bên, khách du lịch và nước sở tại. Việc khách du lịch đến và mua hàng ở nước sở tại mà không cần trả thêm khoản thuế GTGT nào tạo một tâm lý rất thoải mái cho khách du lịch. Du khách tiết kiệm được chi phí mua hàng, đồng thời nước sở tại đẩy mạnh được ngành công nghiệp du lịch, kích thích DN tiêu thụ nhiều hàng hóa hơn.

Ông Hoàng Việt Cường - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan- cho biết, việc thí điểm hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài xuất cảnh là phù hợp với thông lệ quốc tế và điều kiện hoàn cảnh của Việt Nam.

Hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài xuất cảnh sẽ là động lực tích cực để thúc đẩy người nước ngoài tăng chi tiêu mua hàng hóa tại Việt Nam, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển du lịch, xuất khẩu hàng hóa, quảng bá văn hóa dân tộc, góp phần hoàn thiện chính sách thuế GTGT… Đến ngày 28/6/2012, đã có 54 DN và cửa hàng đăng ký tham gia bán hàng hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài.

Bà Lỗ Thị Nhụ, Cục trưởng Cục Thuế Xuất nhập khẩu (Tổng cục Hải quan):

Hiện Tổng cục Hải quan đã cho đăng tải các văn bản về việc thí điểm hoàn thuế VAT đối với hàng hoá của người nước ngoài mua tại Việt Nam cũng như phần Hỏi - Đáp bằng tiếng Việt và tiếng Anh trên Website Tổng cục Hải quan, Báo Hải quan. Ngoài ra còn cung cấp tờ rơi cho các Cty Lữ  hành du lịch, các Hãng hàng không, các khách sạn…  để tuyên truyền rộng rãi cho khách xuất cảnh.

Tại 2 sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất đã bố trí 2 quầy kiểm tra hóa đơn, hàng hóa (1 quầy trong và 1 quầy ngoài khu cách ly) và 2 quầy hoàn thuế cho ngân hàng thương mại là đại lý thí điểm trong khu cách ly. Tổ thường trực giải quyết các vướng mắc về hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài tại Tổng cục Hải quan và 2 Cục Hải quan (TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh) cũng đã được thành lập, đảm bảo cho việc thí điểm hoàn thuế sẽ diễn ra thành công và thuận lợi.

Cao Viễn

Đọc thêm