Hoãn trận cầu trong Vòng loại World Cup vì 4 cầu thủ khai báo y tế không trung thực

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trận đấu Vòng loại World Cup giữa Brazil và Argentina đã bị tạm dừng vài phút sau khi bắt đầu tại Corinthians Arena ở São Paulo (Brazil) sau khi các quan chức y tế Brazil vào sân và hộ tống nhiều cầu thủ Argentina ra khỏi sân.
Lionel Messi trước khi trận đấu vòng loại World Cup giữa Brazil và Argentina ở São Paulo bị cơ quan y tế Brazil đình chỉ thi đấu.
Lionel Messi trước khi trận đấu vòng loại World Cup giữa Brazil và Argentina ở São Paulo bị cơ quan y tế Brazil đình chỉ thi đấu.

Cơ quan Giám sát Y tế Quốc gia Brazil (Anvisa) đã yêu cầu sự hỗ trợ từ Cảnh sát Liên bang để ngăn bốn cầu thủ Argentina tham gia vòng loại vì đã khai báo y tế không trung thực khi đến Brazil. Bốn cầu thủ này đã không khai việc họ đã ở Vương quốc Anh trong 14 ngày qua.

Theo quy định về phòng chống dịch COVID-19 Brazil, bất kỳ hành người nào đã đến thăm Vương quốc Anh 14 ngày trước khi đến Bzazil đều không được nhập cảnh vào quốc gia này.

"Anvisa coi đây là một nguy cơ y tế nghiêm trọng, và do đó đã khuyên các cơ quan y tế địa phương xác định việc cách ly ngay lập tức các cầu thủ. Những người này sẽ không được tham gia vào bất kỳ hoạt động nào ở lãnh thổ Brazil", Anvisa cho biết.

Theo CNN, Anvisa đã yêu cầu trục xuất Emiliano Martínez, Emiliano Buendía, Giovani Lo Celso và Cristian Romero - tất cả các cầu thủ của giải Ngoại hạng Anh.

Một nhân viên của Anvisa tranh luận với Nicolas Otamendi (trái) và Marcos Acuna của Argentina.

Một nhân viên của Anvisa tranh luận với Nicolas Otamendi (trái) và Marcos Acuna của Argentina.

"Do quyết định của trọng tài chính, trận đấu do FIFA tổ chức giữa Brazil và Argentina trong khuôn khổ vòng loại World Cup bị tạm dừng. Trọng tài và người điều khiển trận đấu sẽ báo cáo lên Ủy ban kỷ luật của FIFA để xác định các bước cần tuân theo. Các thủ tục này sẽ tuân thủ các quy định hiện hành", Liên đoàn Bóng đá Nam Mỹ (CONMEBOL) thông báo qua Twitter.

FIFA xác nhận trên Twitter rằng trận đấu đã bị tạm dừng và các thông tin chi tiết khác sẽ "theo đúng quy trình."

Chủ tịch Hiệp hội bóng đá Argentina (AFA), Claudio Tapia, đã đưa ra một tuyên bố: "Những gì đã xảy ra hôm nay thực sự không may cho bóng đá, đó là một hình ảnh rất xấu. Bốn người đã đến làm gián đoạn trận đấu".

Huấn luyện viên đội tuyển quốc gia Argentina, Lionel Scaloni nói thêm rằng những sự kiện xảy ra khiến ông "rất buồn". "Đáng lẽ đây phải là một bữa tiệc dành cho tất cả những người tham gia, để thưởng thức những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Tôi muốn người dân Argentina hiểu rằng, với tư cách là huấn luyện viên trưởng, tôi phải bảo vệ các cầu thủ của mình", ông Scaloni nói. "

Hiện chưa có thông báo về thời gian trận đấu được tiếp tục.

Đọc thêm